Người Việt giành giải Tấm gương Brno 2015 ở CH Czech

Tại cuộc thi năm thứ 5 mang tên Tấm gương Brno 2015 (Brnenské zrcadlo 2015) ở Brno, CH Czech, Nguyễn Hoàng Việt Xuân với tên Czech là Lukás Nguyen đã giành giải nhất trong thể loại cắt tóc nam. Cuộc thi được tổ chức tại Trường Trung học Thực phẩm, thương mại và dịch vụ Brno ở Charbulova 106 - Brno. Cuộc thi kéo dài trong 1 giờ.
Cuộc thi chia làm 3 thể loại: tóc nam, tóc nữ và thẩm mỹ giành cho học sinh làm tóc và thẩm mỹ trẻ năm học cuối cùng của các trường nghề thuộc chuyên ngành này ở CH Czech, năm nay có 11 trường tham dự. Việt Xuân tới từ trường đào tạo thợ làm tóc, thợ trang điểm tóc và làm tóc giả, chuyên gia về sắc đẹp SOU ở Praha. 
Tay kéo tài năng trẻ tuổi Việt Xuân đang thực tập nghề cắt tóc tại Salon tóc Václav Prazák HAIR DESIGN ở Tusarova 42 - Praha 7 được 2 năm nay. Việt Xuân say mê với nghề, tham gia các khóa, cấp bậc cắt tóc khác nhau.
Nguyễn Hoàng Việt Xuân (bìa trái) tại cuộc thi Tấm gương Brno 2015.
Nguyễn Hoàng Việt Xuân (bìa trái) tại cuộc thi Tấm gương Brno 2015.

Năm nay 19 tuổi, Việt Xuân sang CH Czech từ năm 2007 khi mới 10 tuổi. Khi kết thúc học phổ thông, Việt Xuân tự quyết định theo nghề này bởi yêu thích và say mê nó. Tại trường, Việt Xuân cũng đạt thành tích học tốt, năm nào cũng được giấy khen của trường. Ngày diễn ra cuộc thi, cậu rất tự tin mang đồ nghề tự đi một mình mấy trăm cây số đến tham gia. Ông chủ Salon tóc nơi Việt Xuân thực tập cho biết: Việt Xuân rất có năng khiếu và là người đầu tiên sau 2 tháng thực tập được ông cho phép cắt tóc khách hàng. Kết quả của Việt Xuân trong cuộc thi lần này đã không phụ sự mong đợi của ông.

Theo ông Nguyễn Trung Dẫn, hàng xóm lâu năm của gia đình, Việt Xuân là người say mê nghề cắt tóc, thường cắt tóc cho nhiều người của các gia đình hàng xóm. Đâu cứ phải học đại học mà học được một nghề tốt, giỏi chuyên môn của mình cũng đã là thành đạt rồi. Thành tích của Việt Xuân là niềm tự hào của cha mẹ và cộng đồng người Việt nơi đây. 
Việt Xuân cho biết sau khi tốt nghiệp trường nghề sẽ theo học nâng cao trong 3 năm nữa và tiếp tục thực tập nghề tại Salon tóc Václav Prazák HAIR DESIGN để hoàn thiện hơn nữa nghề của mình.
Nghề cắt tóc và thẩm mỹ tóc tại CH Czech do người Việt làm chủ và điều hành khá phát triển. Tuy nhiên phần lớn là phục vụ cộng đồng người Việt và thường tập trung trong các trung tâm thương mại (bán buôn của người Việt). Ngay tại Trung tâm thương mại Sapa có khoảng 30 cửa hàng cắt tóc và thẩm mỹ tóc. Nghề cắt tóc và thẩm mỹ tóc là một trong những nghề có thu nhập tốt ngay cả trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. 
Các cửa hàng cắt tóc và thẩm mỹ tóc của người Czech có giá cả thường cao hơn gấp 2-3 lần và nơi có uy tín thì khách phải đặt chỗ trước và gần như không có người Việt tham dự do rào cản về ngôn ngữ.
Ngay cả việc người Việt học nghề cắt tóc, được đào tạo chính quy tại CH Czech cũng rất hiếm, và thành danh sớm có lẽ Việt Xuân là người đầu tiên ở đây. Cộng đồng người Việt ở CH Czech có thể tự hào với thế hệ thứ 2 và thứ 3 của mình, những đứa trẻ giỏi tiếng Czech, tự tin, chăm chỉ đang chứng tỏ là những học sinh, những người xuất sắc ở CH Czech.
Theo Sài Gòn giải phóng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.