Công ty TNHH Văn Minh lần thứ 3 được trao tặng giải thưởng "Vô lăng vàng"

(Baonghean.vn) - Lễ trao tặng giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 3 vừa diễn ra đêm 26-12 tại Hà Nội. Đây là giải thưởng đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau 3 năm tổ chức và phát động, giải thưởng thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo đội ngũ lái xe trên khắp mọi miền đất nước. Nếu như năm 2013, năm đầu tiên phát động, chỉ có khoảng 50 đơn vị và trên 300 lái xe tham gia, thì đến năm 2015 đã thu hút trên 300 đơn vị và trên 5.000 lái xe tham gia.

Trao tặng giải thưởng
Trao tặng giải thưởng "Vô lăng vàng" cho 22 doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ảnh Văn Minh.

Giải thưởng “Vô lăng vàng” năm nay nhằm triển khai có hiệu quả chủ đề năm ATGT 2015 về “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Những tiêu chí để bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho các lái xe như: không để xảy ra tai nạn giao thông trong năm xét thưởng; không vi phạm luật giao thông đường bộ trong năm xét thưởng; có nghĩa cử, hành động đặc biệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trao giải tôn vinh Công ty TNHH Văn Minh
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trao giải tôn vinh Công ty TNHH Văn Minh. Ảnh: V.M.

Tiêu chí bình xét đối với doanh nghiệp vận tải với các tiêu chí như, trong năm, đơn vị không có xe để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, 100% số xe của đơn vị lắp đặt và có bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình đối với lái xe, thực hiện các nội quy của doanh nghiệp...

Năm nay, giải thưởng “Vô lăng vàng” đã đã được trao tặng cho  22 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 49 lái xe. Công ty TNHH Văn Minh (Nghệ An) là doanh nghiệp lần thứ 3 liên tiếp được nhận giải thưởng “Vô lăng vàng”.

                                                    T.V

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.