Tại Nghệ An, từ ngày 9/6 - 17/7, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 5 huyện, thành, thị là: Quỳnh Lưu, TP Vinh, Hưng Nguyên, TX Thái Hòa và Nghi Lộc, tổng số gia cầm mắc bệnh buộc tiêu hủy là 16.043 con; từ ngày 3/7- 17/7, dịch tai xanh ở lợn đã xảy ra tại 3 huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và Thanh Chương, tổng số lợn buộc tiêu hủy là 894 con. Ngoài ra, hội chứng hoại tử gan tụy trên tôm nuôi cũng đã xảy ra từ ngày 27/6 - 15/7 trên 18,75 ha đầm tại 8 xã của hai huyện Quỳnh Lưu và Nghi Lộc.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh và bàn bạc các giải pháp chống dịch, đại diện Cục Thú y và UBND tỉnh Nghệ An cùng thống nhất: Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp như giai đoạn hiện nay, các địa phương phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi lực lượng để tập trung chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động chống dịch, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt việc kiểm dịch tận gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm nội, ngoại tỉnh, đặc biệt là trâu bò vận chuyển từ Kỳ Sơn về các huyện miền xuôi trong tỉnh; đồng thời phát động tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch cũng như triển khai tốt việc tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm vụ thu 2012 .