Kinh nghiệm ương tôm giống

Hiện nay, đang vào mùa thả tôm giống, tuy công việc cải tạo chuẩn bị ao nuôi khá tốt nhưng vẫn có hiện tượng tôm thả xuống bị chết hoặc bị hao hụt rất lớn. Để hạn chế tình trạng này, nhiều nơi đã tiến hành ương tôm giống trong bể trước khi thả giống xuống ao. Phương pháp này hạn chế được rất nhiều rủi ro.

Ương tôm trong ao đất trước khi thả nuôi hạn chế nhiều rủi ro

- Ảnh: Phan Thanh Cường

Khi mua tôm Pl nếu vận chuyển quãng đường xa từ nơi sản xuất giống đến ao nuôi (hàng trăm km). Mặc dù thực hiện đúng kỹ thuật như cân bằng nhiệt độ, độ mặn trước khi thả, tuy nhiên hao hụt là điều không tránh khỏi và khó kiểm soát tỷ lệ sống.

Nhiều ao nuôi sau khỉ thả giống được ít ngày thì tôm chết, phải cải tạo lại ao nuôi từ đầu, gây tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều trại tôm giống đã ương tôm từ giai đoạn Pl, về ương khoảng 20 ngày sau đó xuất bán. Nếu như trước đây tôm giống được bán bằng phương pháp so màu, thì sau khi ương các trại giống bán tôm theo phương pháp đếm từng con một (tôm đếm). Giá tôm sú “đếm” dao động từ 800.000 – 1.000.000 đồng/1 vạn. Với giá này, tuy có cao hơn tôm sú chưa ương nhưng người nuôi cảm thấy yên tâm hơn khi thả giống.

Phương pháp ương tôm (gièo tôm) của các hộ, trang trại trước khi thả có thể được thực hiện trong ao đất, trong bể. Tuy nhiên, nên ương tôm trong bể xi măng bởi sẽ kiểm soát được tôm giống dễ hơn so với ương trong ao đất. Mật độ ương có thể đạt đến hàng trăm con/m2 tùy vào điều kiện và kỹ thuật chăm sóc. Sau khi ương từ 15-20 ngày, tôm lúc này đã khỏe và hồi phục sau quãng đường vận chuyển, nếu giống có vấn đề về bệnh tật hoặc chết thì chỉ cần dọn bể ương lại, còn nếu thả trực tiếp xuống ao từ lúc mua giống về thì khi tôm chết phải cải tạo ao lại từ đầu rất tốn kém. Ương tôm trước khi thả không chỉ quan trọng với nuôi thâm canh mật độ cao mà còn hiệu quả cho việc nuôi tôm trong ruộng hoặc nuôi quảng canh sinh thái.

Theo (Thủy sản Việt Nam) - L.C

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.