Rộn rã ngày mùa

(Baonghean.vn) - Tháng 5, lúa xuân của Yên Thành vàng rộm trên các cánh đồng. Dưới cái nắng chang chang, người nông dân tất bật ra đồng thu hoạch lúa. 

Vụ xuân năm nay Yên Thành gieo cấy 13.209 ha, trong đó 5.600 ha là lúa lai, năng suất ban đầu ước đạt 71 tạ/ha. Nhưng do có 1.500 ha/3.300 ha giống lúa BC15 giảm năng suất mạnh, nên năng suất bình quân lúa xuân của Yên Thành vụ này giảm còn 66 tạ/ha.
 
Ngày mùa, người dân quê vất vả, tất bật, bởi phải đánh vật với cái nắng oi ả trên dưới 40 độ C. Từ mờ sáng, khi phía đông vừa ửng hồng, từng đoàn người đã kéo nhau ra đồng gặt lúa. Bây giờ những gia đình có điều kiện đã mua sắm máy gặt, bởi thế trên cánh đồng tiếng máy xoèn xoẹt, át tiếng liềm cắt lúa. Khi mặt trời lên khỏi ngọn tre, đám lúa đã gọn, mọi người hối hả bó lúa để gánh lên xe.

Những chiếc xe công nông chở đầy lúa, ì ạch nối nhau hướng về làng. Trong làng bắt đầu râm ran tiếng máy tuốt lúa. Mùi thơm của rơm cho ta cảm giác dễ chịu. Khi sân nhà tràn đầy ánh nắng, bà con nông dân đã có lúa phơi, lúc này ngoài đồng đã vắng bóng người.

Trời nắng nóng, nông dân Yên Thành tranh thủ ra đồng thu hoạch lúa.

Buổi chiều, mặc dù đã 4 giờ, nhưng nắng vẫn xuyên khoai, ai cũng chưa muốn bước chân ra đồng. Chiều muộn, không khí ngoài đồng bắt đầu tấp nập. Người ta kéo máy tuốt lúa ra tận đầu ruộng để phục vụ bà con. Những gia đình mua sắm máy tuốt lúa tranh chấp thời gian ngắn ngủi của mấy ngày mùa chóng vánh, kiếm thêm thu nhập. Đống lúa vừa tuốt xong, đã có xe ô tô đến tận nơi thu mua rơm về nhập cho Công ty sữa TH.

Dưới cánh đồng, bên cạnh bà con thu hoạch lúa, là máy làm đất, chuẩn bị để sản xuất vụ hè thu. Càng về đêm tiếng máy nổ nghe giòn tan trên cánh đồng yên ả. Bà con thu hoạch đến đâu là làm đất ngay đến đó để chuẩn bị cấy hè thu, dành giật với thời tiết. Có những gia đình cẩn thận cắt hết gốc rạ, phơi khô, đốt luôn tại ruộng, lấy tro làm phân.
 
Bây giờ khâu làm đất, hầu như bà con sử dụng máy nông nghiệp, ai không có máy thì thuê. Trời nắng nóng, thợ làm đất phải tranh thủ làm đêm. Một người có thể điều khiển máy dập được một mẫu đất trong một đêm. Ông Thiêm, ở xóm Lộc Thành xã Nam Thành, bộc bạch: Tui sắm cái máy làm đất này từ năm 2007. Cứ đến vụ là những gia đình không có phương tiện làm đất giao khoán cho tui đảm nhiệm. Để làm được đất cấy, người thợ phải dập 2 – 3 lần (tùy từng đồng đất). Mùa này ban ngày nắng nóng, không thể ra đồng được, nên phải đi làm đêm. Ăn cơm tối xong, 2 cha con ra đồng thay nhau điều khiển máy đến tận 12 giờ khuya mới nghỉ. Bây giờ đụa phương đã chuyển đổi ruộng đất, mỗi hộ chỉ còn 1 thửa, rất thuận lợi cho khâu làm đất. Mỗi đêm cha con tui dập sơ (lần 1) được gần 1 mẫu đất. Sau khi làm xong đất để cấy, tui thu 200 nghìn đồng/sào.

Máy tuốt lúa hoạt động hết công suất trong những ngày mùa

 

Bây giờ làm ruộng không phải vất vả như trước, tất cả đều làm bằng máy. Hơn nữa, bây giờ nhiều địa phương đã quy hoạch chỉnh trang xong đồng ruộng, giao thông nội đồng thẳng tắp, rộng mở, các loại máy móc phục vụ nông nghiệp đến được tận ruộng. Vì thế, ngày mùa bây giờ người nông dân chỉ tất bật trong vòng 1 tuần. Trời nắng như mấy ngày qua, lúa chỉ cần phơi 2 nắng là có thể quạt sạch, đóng bì, hoặc đổ vào quầy.

Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.