Trồng loại rau màu gì sau mưa bão?

(Baonghean) - Tại Nghệ An nói riêng, vùng Bắc miền Trung nói chung, 80% số trận mưa lớn kèm theo gió bão nhiều tập trung chủ yếu vào tháng 9 và 10. Năm 2013 này là năm mưa to gây ngập úng lớn xẩy ra liên tục ở Nghệ An vào tháng 9 và tháng 10. Sang tháng 11, mưa to có khả năng tiếp tục diễn ra; gió bão lớn có thể ít xẩy ra.
Thời gian và thời vụ gieo trồng các loại cây rau màu vụ đông không còn nhiều nữa, nhất là cây ngô đã hết thời vụ. Vì vậy chỉ nên tiếp tục trồng các loại rau màu ngắn ngày như rau ăn lá các loại, rau ăn củ (su hào, khoai tây), rau ăn quả (cà chua, đậu leo các loại).
Để đảm bảo an toàn và ăn chắc đối với các loại rau màu gieo trồng sau mùa mưa, bão, cần lưu ý những vấn đề sau:
Vùng trồng rau màu hiện nay phải là vùng đất cao ráo, ít bị ngập úng khi có mưa to. Trên vùng đất này, sau vụ rau màu vụ đông chỉ nên gieo cấy lúa xuân ngắn ngày hoặc trồng lạc, ngô… để kéo dài thời gian sinh trưởng, phát triển của rau màu các loại trong vụ đông mà không phải thu hoạch non làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
Riêng cây ngô chỉ áp dụng cho ngô trồng trên đất bãi sông Lam, sông Hiếu sau khi mưa bão đã cơ bản chấm dứt, vụ ngô này gọi là ngô đông muộn xuân sớm (gọi tắt là ngô đông xuân).
Vụ ngô này gieo vào cuối tháng 11 trở đi và thu hoạch vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Sau khi thu hoạch xong vụ ngô, tiếp tục gieo trồng đậu xanh hoặc vụ ngô hè thu.
Riêng vùng đất cát ven biển, thời gian này có thể gieo trồng các giống ngô nếp lai ngắn ngày như: MX2, MX4, MX6, MX10 hoặc ngô nếp địa phương bà con nông dân nhiều xã ở Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò thường gieo trồng. Các loại ngô này sau khi gieo trồng được 65 - 70 ngày có thể thu hoạch bán bắp non làm ngô luộc được tiêu thụ mạnh.  Sau vụ ngô, tiếp tục gieo trồng lạc xuân.
 Đối với các loại rau cải, cải bắp, su hào, cà chua… gieo hạt trong vườn ươm tại nhà hoặc ngoài đồng. Vườn ươm với diện tích nhỏ cần có mái che để đề phòng mưa gió làm hỏng cây con. Khi nào cây con có 3 - 4 cặp lá thì đem ra trồng, làm được như vậy vừa đảm bảo có cây con khỏe để trồng, vừa tiết kiệm được hạt giống.
Khi đưa cây con ra trồng ở ngoài đồng, theo kinh nghiệm của xã Tiên Dương huyện Đông Anh (Hà Nội) là địa phương có diện tích trồng rau lên đến gần 100 ha. Liên tục trong nhiều năm nay, bà con nông dân ở đây gieo trồng tất cả các loại rau ăn lá, rau ăn quả, rau gia vị, rau họ thập tự (su hào, súp lơ…) trong vòm che nilon để tránh mưa, gió làm hư hỏng cây, tiết kiệm được chi phí phân bón và rất ít bị sâu bệnh phá hoại.
Vòm che nilon là một cái khung làm bằng tre được phủ nilon màu trắng trong. Vòm che dài khoảng 5 - 7 mét, rộng bằng mặt luống rau. Hai đầu vòm che có cọc cao 50 - 60cm để cắm xuống đất khi ta úp vòm che lên luống rau, mép vòm nilon phải luôn luôn cách mặt luống từ 10 - 15cm (không phải phủ kín luống như che phủ cho mạ). Nhờ trồng rau trong vòm nilon mà bà con nông dân ở xã Tiên Dương, Đông Anh (Hà Nội) mặc dù gặp mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của các cơn bão số 6, 7, 8, 9 vẫn có rau thu hoạch bán ra thị trường.
Doãn Trí Tuệ

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.