Nghi Long (Nghi Lộc): Sản xuất rau xanh cho thu nhập cao

(Baonghean) - Mặc dù liên tiếp bị ảnh hưởng do hoàn lưu sau bão gây nhiều khó khăn cho sản xuất rau màu vụ đông nhưng người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) vẫn nỗ lực gieo trồng để đảm bảo nguồn cung cho thị trường rau Tết. Cuộc sống người dân cũng ấm no hơn nhờ sản xuất rau xanh.

Nhanh tay bứng từng bầu su hào ra dắm lại, chị Võ Thị Ngân xóm 13, xã Nghi Long cho hay: Đầu vụ, nhà tôi trồng 1 sào bắp cải gặp mưa lụt cây chết hết, phải trồng lại toàn bộ để kịp bán cho thị trường rau Tết. Nhà nông mà không chịu khó bám ruộng thì đói, nên dù thời tiết không ủng hộ, chúng tôi cũng cố gắng tối đa để sản xuất. Vụ này gia đình tôi trồng 4 sào gồm: su hào, bắp cải, đậu cô ve, bù đỏ. Vụ đông năm nay mưa nhiều, trồng rau rất khó, mưa to ít ngày là thối gốc, lụn cây. Từ nay đến Tết Nguyên đán nếu thời tiết thuận lợi, 4 sào rau cũng cho thu nhập hơn 20 triệu đồng.
Người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) chăm sóc rau vụ đông.
                  Người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) chăm sóc rau vụ đông.
Bên cạnh đó, hộ chị Nguyễn Thị Loan trồng 2 sào rau các loại, chị cho biết, hiện đã thu hoạch rau cải và ngọn bù bán được 4 triệu đồng, nay tiếp tục trồng mới để bán dịp Tết. Nếu cây phát triển tốt, 1 sào bắp cải cho thu hoạch 7 – 9 triệu đồng, tổng thu nhập từ 2 sào rau đạt khoảng 15 triệu đồng. Làm rau vất vả, nhiều công chăm sóc, thời gian qua mưa liên tục, cỏ mọc nhanh nên ngày nào cũng phải ra đồng làm cỏ, chăm sóc cây. Tuy vậy, so với các loại cây trồng khác trong vụ đông thì sản xuất rau vẫn đem lại giá trị thu nhập cao nhất. 
Bà Nguyễn Thị Uyên, xóm 3, phấn khởi khoe: Nhà tui trồng 3 sào rau, gồm bắp cải, xà lách, rau cải, rau cúc. Riêng rau cải đã cho thu hoạch 2 lứa, bán được 5 triệu đồng, hiện gia đình đang tiếp tục trồng mới, dự kiến từ nay đến Tết có thu nhập 15 triệu đồng từ 3 sào rau các loại. Trồng rau vụ đông, tuy vất vả nhưng nhanh có tiền, giúp nhà nông có thêm kinh phí trang trải cuộc sống.
Nghi Long là vùng đất màu của huyện Nghi Lộc, người dân nơi đây cần cù lao động sản xuất, mùa nào thức ấy, cây trái luôn xanh tốt quanh năm. Nhờ bám ruộng sản xuất, biết khai thác giá trị của mỗi loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ, rất nhiều người dân Nghi Long đã có cuộc sống ấm no từ sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng của mình. Ông Nguyễn Quốc Trưng – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết: Năm nay, kế hoạch của xã sản xuất 30- 40 ha rau vụ đông, đầu vụ thời tiết thuận lợi, rau cải, bầu, bí đã có bán.
Đến đầu tháng 10, bà con xuống giống su hào, bắp cải và các loại bí chất lượng cao với tổng diện tích 18 ha, nhưng sau đó ảnh hưởng bão số 10 gây mưa to kéo dài, toàn bộ diện tích trên bị mất trắng. Do đó, UBND xã tập trung chỉ đạo bà con ươm giống tại vườn nhà, làm giàn phủ ni lông để đảm bảo cây giống phát triển an toàn. Đến đầu tháng 11, tiếp tục xuống giống trồng đợt 2, được khoảng 12 ha rau chủ yếu su hào và bắp cải để phục vụ nhu cầu rau xanh của nhân dân trước và sau Tết. Nếu trong thời gian tới thời tiết thuận lợi, xã tiếp tục chỉ đạo bà con trồng thêm 15 – 20 ha rau màu phục vụ thị trường sau Tết, vì thời điểm này rau xanh khá khan hiếm, giá cao, nếu bà con sản xuất thành công sẽ đem lại một nguồn thu không nhỏ trong thời điểm giáp hạt.
Từ thực tế trồng rau vụ đông nhiều năm qua tại địa phương cho thấy hiệu quả rất rõ, thời gian trồng ngắn, giá trị thu nhập cao. Sau vụ hè thu hàng năm, người dân có 4 tháng để sản xuất rau, mỗi sào bắp cải cho thu nhập 7- 8 triệu đồng, 1 sào su hào thu nhập 4 -5 triệu đồng… Hơn nữa, rau Nghi Long được người dân chăm sóc cẩn thận, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nên được thị trường ưa chuộng. 
Quỳnh Lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.