Bưởi hồng được giá

(Baonghean) - Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa lâu nay “nức tiếng” nhờ vị ngon đặc trưng của sản phẩm bưởi, gọi là “bưởi hồng Quang Tiến”. Năm nay, bưởi ít quả hơn năm trước, nhưng giá bán tăng đáng kể...
Thu hoạch bưởi hồng Quang Tiến tại vườn của gia đình ông Nguyễn Đình Thủy.
Thu hoạch bưởi hồng Quang Tiến tại vườn của gia đình ông Nguyễn Đình Thủy.
Tại vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Đình Thủy, khối Trung Nghĩa, thời điểm cận kề rằm Trung thu, khách hàng đến đặt mua ngày càng nhiều. Ông Thủy phấn khởi cho biết: Vườn bưởi của tôi có 250 cây ra quả. Do được chăm sóc tốt, quả bưởi to, sắc vỏ đẹp, đến cuối tháng 7, bưởi đã mọng múi, hái lựa chọn để bán cho khách thưởng thức. Hàng ngày, khách hàng từ TP.Vinh, Thị xã Thái Hòa gọi điện thoại đặt hàng ngày càng nhiều, không cần phải đem ra chợ. Tuy nhiên, năm nay bưởi quả ít hơn năm trước, nhưng giá bán tăng lên 25.000 đồng/kg (năm trước 20.000 đồng/kg). Ước tính, vườn bưởi của gia đình ông Thủy năm nay thu hoạch trên 10 tấn quả. Ông Thủy cho biết thêm: “Không những thu hoạch quả, trong năm tôi còn bán được hơn 1 vạn cây giống, bằng cách chiết cành. Mỗi cây giống bán với giá 50.000 đồng. Vị chi, vườn bưởi của tôi năm nay thu hoạch trên nửa tỷ đồng!”.
Phường Quang Tiến hiện có hơn 12 ha bưởi, trong đó hơn 7 ha đã cho thu hoạch. Được biết, bưởi hồng Quang Tiến năm nay tuy ít quả, bù lại giá bán cao hơn năm trước, nên người trồng bưởi thu nhập ổn định. Song, điều mà người trồng bưởi Quang Tiến băn khoăn là, hiện nay nhiều gia đình đang đầu tư trồng bưởi, đồng nghĩa với việc 3 năm nữa, sản lượng bưởi hồng Quang Tiến sẽ nhiều hơn. Nếu thị trường tiêu thụ hẹp, bưởi hồng Quang Tiến sẽ khó tiêu thụ. Do vậy, ngay từ bây giờ, chính quyền địa phương cần có giải pháp tìm kiếm thị trường cho loại bưởi được xem là đặc sản của Thị xã Thái Hòa này. 
Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.