Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu): Liên kết phát triển chăn nuôi hươu

(Baonghean) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) hình thành tổ liên kết chăn nuôi hươu đem lại giá trị kinh tế cao và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.
Tổng đàn hươu của huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 13.000 con, trong đó xã Quỳnh Nghĩa là một trong những địa phương có số lượng hươu lớn nhất với hơn 1.500 con. Nhân dân trong xã chủ động trồng cỏ và các loại cây làm thức ăn tại chỗ cho hươu. Trung bình mỗi hộ ở Quỳnh Nghĩa có từ 2 – 3 con hươu. Để nghề nuôi hươu phát triển, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân, từ tháng 10/2013, được sự quan tâm của các cấp hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra thành lập tổ liên kết các hộ chăn nuôi hươu. Ban đầu, tổ có 30 thành viên với khoảng trên 100 con hươu. Tham gia vào tổ liên kết, chị em được tập huấn các kiến thức về chăn nuôi hươu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ nhau về đồng vốn, kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ nuôi hươu. Tổ liên kết này duy trì sinh hoạt định kỳ 1 năm 3 kỳ, đồng thời tổ chức các buổi thảo luận đột xuất để bổ cứu kỹ thuật chăn nuôi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chị Hồ Thị Đào ở xóm 6 là một trong những người nuôi hươu lâu năm ở Quỳnh Nghĩa, khi vào tổ liên kết, chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để cùng gia đình các chị em phát triển chăn nuôi. Chị Đào cho biết: “Hươu là loài động vật dễ nuôi, dễ chăm sóc, chủ yếu ăn lộc, lá có sẵn ở địa phương, không phải chăn thả, ít dịch bệnh. Một năm có thể cắt lộc 2 lần vào tháng chạp và tháng 5 với trọng lượng mỗi con là từ 1,5 – 2kg lộc. Lúc cao điểm, một cặp lộc có thể cho thu nhập 15 – 18 triệu đồng, thấp cũng từ 8 – 10 triệu đồng tùy trọng lượng. Còn hươu cái một năm sinh sản một lứa, giá trị từ 15 – 30 triệu đồng/con…”. Gia đình chị Đào đã gắn bó với nghề nuôi hươu hơn 30 năm. Hiện gia đình chị đang nuôi 10 con hươu. Tham gia vào tổ hợp tác, gia đình chị được vay thêm vốn phát triển chăn nuôi.
Hiện nay nhu cầu về hươu giống, nhung hươu và thịt hươu thương phẩm trên thị trường đang tăng nhanh, vì thế, tổ liên gia của khuyến khích chị em tiếp tục nhân đàn, tạo ra giá trị cao hơn từ nuôi hươu. Tuy nhiên, giá những sản phẩm từ  hươu cũng không ổn định, có những thời điểm rất cao nhưng đôi lúc “xuống đáy”, vì vậy, tổ liên gia cần tăng cường kết nối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng để có thể chủ động hơn trong chăn nuôi. Đó là hướng đi hiệu quả để nghề nuôi hươu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đem lại nguồn thu nhập cao hơn cho bà con.
Trong vòng 2 năm nay, Hội Phụ nữ xã Quỳnh Nghĩa còn đứng ra tín chấp cho chị em vay vốn với lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách huyện với tổng số tiền trên 500 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Đặc biệt, hội còn thành lập quĩ phát triển chăn nuôi bằng cách mỗi năm sau vụ thu hoạch nhung hoặc bán hươu con, các hội viên nạp vào quỹ 500.000 đồng. Với cách làm đó, hội phụ nữ xã đã xây dựng nguồn quĩ cho chị em vay không lãi suất để mở rộng chăn nuôi. Chị Phạm Thị Loan – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Khi vào tổ liên gia, các chị em phấn khởi lắm, thông qua các cuộc sinh hoạt không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình mà còn tăng cường mối đoàn kết xóm làng…”. 
Thanh Nhàn (Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.