Thanh Thủy (Thanh Chương): Trồng mới hơn 50 ha chè

(Baonghean.vn) - Với tổng diện tích gần 500ha, cây chè được xem là thế mạnh của xã Thanh Thủy (Thanh Chương), giúp người dân xóa đói giảm nghèo trong nhiều năm qua. 

Xã Thanh Thủy hiện có 485 ha chè, trong đó, có 280 ha diện tích chè kinh doanh. Do nắng hạn nên đã thiệt hại 82,02 ha, trong đó chè kinh doanh là 50 ha, sản lượng giảm khoảng 350 tấn.

Ông Phan Duy Trinh – Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: Mặc dù nắng hạn nhưng từ đầu năm đến nay xã đã trồng mới hơn 50 ha diện tích chè. Để phấn đấu đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch, chúng tôi tập trung chỉ đạo chăm sóc vườn ươm, khắc phục lại diện tích chè bị thiệt hại, trồng mới chè công nghiệp đảm bảo chỉ tiêu diện tích.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại vùng chè Thanh Thủy trong một chuyến công tác cuối tháng 8/2015.

1
Bất kỳ du khách nào có dịp đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh, đến địa phận cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, đều không khỏi trầm trồ trước những đồi chè xanh ngút ngàn và uốn lượn quanh co.
1
Giữa những đồi chè xanh ngát là những chái nhà nho nhỏ nằm bình yên. Những thân cây cao có tán được trồng xen kẽ để giữ ẩm cho chè
2
Các hộ trồng chè đều thu hái bằng máy. Vài ba hộ chung tiền mua một máy để tiện trong thu hoạch chè.
2
Gia đình anh Hoàng Văn Hải ở xóm Khe Mừ trồng 3 ha chè, năng suất đạt gần 15 tấn búp tươi/ha/năm bằng giống chè LDP1, LDP2. Vợ chồng anh tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hái, vận chuyển chè nhập cho cơ sở thu gom trên địa bàn.
2
 
2
Cân chè nhập cho cơ sở chế biến chè Trường Thịnh với giá 350.000 đồng/tạ chè búp tươi. Chè đang là cây trồng xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của nhiều hộ dân Thanh Thủy.

Thu Huyền 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.