Nuôi cá giống thu lãi lớn ở Đô Lương

(Baonghean) - Mô hình ương nuôi, sản xuất cá giống của gia đình anh Trần Văn Minh thuộc Hợp tác xã (HTX) giống thủy sản Đô Lương tại xóm 5, xã Thịnh Sơn (Đô Lương) đang khẳng định rõ nét về hiệu quả kinh tế cũng như sức lan tỏa rộng lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản gần 30 năm, anh Trần Văn Minh  xóm 5, xã Thịnh Sơn đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc chăm sóc, ương nuôi cá giống nước ngọt. Năm 2014, thực hiện chủ trương của tỉnh,  xã Thịnh Sơn triển khai việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, anh Minh đã bàn với gia đình nhận thầu hơn 4 ha khu đất xã thu hồi từ các lò gạch, cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh giống thủy sản quy mô lớn. Với đồng vốn tích lũy và vay mượn được hơn 800 triệu đồng, năm 2014, anh Minh quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng cho cơ sở kinh doanh của mình; thuê nhân công san lấp mặt bằng, quy hoạch đường giao thông, đầu tư 300m đường giao thông trục chính mở rộng, xây kè hai bên đường nối từ Trường Mầm non Thịnh Sơn vào đến cơ sở sản xuất.
Cùng với đó, anh bố trí hệ thống ao hồ, mương cấp thoát nước, nhà ở cho công nhân. Đến nay, sau hơn 1 năm rưỡi đầu tư xây dựng, cơ ngơi sản xuất của anh cơ bản được khép kín với 2 trại sản xuất chuyên ương nuôi cá chép, các loại cá giống truyền thống và một số con giống đặc sản như trắm đen, rô phi, cá lóc, các lăng, ếch. Năm 2014, anh xuất bán 145 tấn cá giống các loại, 20 tấn con giống đặc sản, thu về lãi ròng trên 1 tỷ đồng,  tạo việc làm cho 5 lao động nông thôn với mức lương 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Mô hình HTX giống thủy sản trên đất chuyển đổi  của ông Trần Văn Minh ở xóm 5, xã Thịnh Sơn (Đô Lương).
Mô hình HTX giống thủy sản trên đất chuyển đổi của ông Trần Văn Minh ở xóm 5, xã Thịnh Sơn (Đô Lương).
Trong điều kiện con giống thủy sản trên thị trường ngày càng da dạng, sẵn sàng đến tận nơi phục vụ nhu cầu khách hàng, anh cùng gia đình đã có cách làm riêng để tạo thị trường và uy tín trong kinh doanh. Để đảm bảo kinh doanh tốt,  điều đầu tiên phải lựa chọn được nguồn con giống khỏe mạnh, có phẩm chất tốt. Anh đã chủ động mua giống từ Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An (Diễn Châu) về quản lý, chăm sóc trong môi trường nước sạch, chế độ, mật độ nuôi, lượng thức ăn đảm bảo, ao nuôi phải được kiểm tra, xử lý định kỳ. Nhờ đó, con giống của anh đã được khẳng định trong các chương trình, dự án của Nhà nước, hỗ trợ cho nông dân các huyện miền núi Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong, Thanh Chương, Đô Lương, Tương Dương  và các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa. 
Hiện nay, cơ sở sản xuất giống của anh Minh đang vào vụ nuôi với sản lượng trên 2 tấn cá chép ông (cá vàng) phục vụ nhu cầu thị trường, đồng thời, cải tạo thêm ao nuôi các giống cá qua đông, phục vụ nguồn giống cá cho sản xuất vụ xuân. Anh Trần Văn Hiền, cán bộ quản lý HTX giống thủy sản Đô Lương, cho biết: Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng thêm 2 cơ sở kinh doanh cá giống tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Bắc Sơn (Đô Lương), mở rộng đầu tư hệ thống bể nuôi lươn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò hàng hóa để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. 
Đánh giá về cơ sở sản xuất cá giống của anh Minh, ông Tạ Quang Sáng, Trưởng phòng kỹ thuật giống, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An, cho biết: Mô hình sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của anh Trần Văn Minh, xóm 5, xã Thịnh Sơn hiện đang dẫn đầu tỉnh về sản lượng sản xuất cá giống nước ngọt. Thị trường cá giống của HTX này đang ổn định và có uy tín. Chi cục đang khuyến khích tổ hợp tác sản xuất cá giống, đặc biệt tạo được đàn cá chất lượng như rô phi, trắm đỏ, cá chép… để đưa vào sản xuất.
Bài, ảnh: Lương Mai

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.