Những tỷ phú nông dân ở Hoàng Mai

(Baonghean) - Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn TX. Hoàng Mai đã xuất hiện những tấm gương điển hình vượt khó, làm kinh tế giỏi, trở thành “tỷ phú nông dân”...

Nuôi lợn, gà lãi nửa tỷ đồng/năm
Ông Hoàng Đình Duyến - thôn 10, xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai) “nổi tiếng” không phải vì có gần 20 năm giữ cương vị trưởng thôn, mà vì ông có ý chí làm giàu, mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại đây.
Năm 2008, ông Duyến mạnh dạn nhận 2,5 ha đất đồi hoang ở vùng rú Phe, thuộc xóm 10 để xây dựng trang trại. Bước đầu ông gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Nhưng với quyết tâm làm đến cùng, ông đã vay mượn người thân, bạn bè, rồi cắm bìa đất vay tiền ngân hàng đầu tư cải tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Nguồn con giống, ông ra Hà Nội tầm gà mía, gà chọi vùng Hà Tây đưa về gây giống; đàn lợn sinh sản cũng được thụ tinh từ những con lợn giống tận ngoài Bắc... 
Trang trại chăn nuôi gà của ông Hoàng Đình Duyến ở xã Quỳnh Trang (Thị xã Hoàng Mai).
Trang trại chăn nuôi gà của ông Hoàng Đình Duyến ở xã Quỳnh Trang (Thị xã Hoàng Mai).
Nhận thức được yếu tố căn bản trong chăn nuôi là phải nắm vững kỹ thuật, ông Duyến đã tự mày mò tìm các loại sách báo, tài liệu, đi tham quan các mô hình trang trại có hiệu quả về áp dụng. 6 tháng đầu khi trang trại hoạt động, trừ các khoản chi phí, ông Duyến đã thu lãi ròng 100 triệu đồng. Đây chính là động lực để ông tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Bây giờ mỗi năm trang trại  gia đình ông nuôi từ 3 - 4 lứa gà, mỗi lứa từ 4.000 - 5.000 con, 3 lứa lợn thịt, mỗi lứa 100 con, tổng doanh thu từ  2,5 - 3 tỷ đồng, lãi ròng ít nhất là 500 triệu đồng. 
Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ông Duyến cho hay: Hệ thống chuồng trại đa phần được lợp bằng mái tôn, phải đầu tư hệ thống phun sương tự động trên mái che để thời điểm quá nắng nóng cần thường xuyên tưới, tạo độ ẩm, hạ nhiệt độ trong chuồng nuôi, góp phần hạn chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiêm phòng vắc xin, vệ sinh chuồng trại, tạo độ thoáng mát cho vật nuôi.
Ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang cho biết: Thời gian qua, UBND xã đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các hộ dân xây dựng các mô hình gia, trang trại bằng các hình thức như tạo điều kiện về mặt thủ tục nhận đất, hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, hỗ trợ kinh phí phát triển mô hình từ nguồn ngân sách địa phương từ 5 - 10 triệu đồng. Quy mô trang trại của ông Hoàng Đình Duyến được hỗ trợ 10 triệu đồng, là mô hình mà xã Quỳnh Trang đang có định hướng nhân rộng, nhằm tăng thu nhập cho bà con nhân dân, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
Chung thủy với... hươu sao
Phát huy lợi thế của vùng đồi núi đất đai rộng, ông Lê Trần Tráng ở xóm 22, xã Quỳnh Vinh (TX.Hoàng Mai) đã thành công từ việc nuôi hươu sao và trồng rừng.
Xã Quỳnh Vinh có 2.300 ha đất rừng, phần lớn cằn cỗi, nếu trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi gia cầm không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, sau một thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, ông Lê Trần Tráng quyết định chọn nghề nuôi hươu sao. Với diện tích 5 ha, ông Tráng xây 4 dãy chuồng nuôi hươu. Hiện tại, gia đình ông nuôi 50 con hươu sao vừa lấy nhung vừa cho sinh sản. Thức ăn cho hươu được gia đình trồng trong vườn nhà; ngoài cỏ tươi, ông Tráng còn dự trữ thêm lá cây ngô, lạc phơi khô và ngô hạt đập bột để phòng mùa mưa bão. Để đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ, ông trồng 5 sào ngô, mỗi năm thu hoạch 4 vụ với sản lượng 5 tấn. Tính đến nay, gia đình ông đã nuôi hươu gần 30 năm; lúc cao điểm số hươu nuôi lên đến 100 con.
Ông Tráng cho biết: So với các vật nuôi khác, nuôi hươu đem lại thu nhập cao; một con hươu có thể cắt nhung một lần trong năm, giá dao động từ 10- 12 triệu đồng/kg; hiện tại, mỗi năm gia đình ông thu được trên 20 kg nhung hươu, tiêu thụ dễ. Ngoài ra, đàn hươu cái sinh sản 10 con/năm đem lại cho ông nguồn thu nhập không nhỏ từ việc bán hươu giống với giá 8-10 triệu đồng/cặp hươu con. 
Bên cạnh nuôi hươu, gia đình ông Tráng tập trung phát triển trồng rừng (khoảng hơn 40ha) với những loại cây đa dạng như lát, keo, bạch đàn. Xen giữa các loại cây gỗ lớn, ông còn trồng thêm các loại cây ăn quả vừa giữ đất vừa tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hiện nay gia đình ông Tráng là một trong những hộ điển hình phát triển kinh tế ở địa phương với thu nhập bình quân 300 - 400 triệu đồng/năm. 
“Vua” giống tôm
Ông Nguyễn Hồng Cương, Giám đốc Công ty TNHH Hải Tuấn là 1 trong 3 người đầu tiên ở huyện Quỳnh Lưu (khi chưa chia tách) nhận đất nuôi tôm theo hình thức quảng canh từ những năm 1990. Đến năm 2001, lúc con tôm sú lên ngôi, ông quyết định làm giống tôm sú, lứa tôm giống đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi. Từ đó, trại của ông Cương trở thành địa chỉ duy nhất cung ứng giống tôm sú cho toàn miền Bắc. Năm 2003, ông mạnh dạn mở Công ty TNHH Hải Tuấn, thuê chuyên gia kỹ thuật, nhân công và đứng ra nhận 20 ha đất tại phường Quỳnh Dỵ (TX. Hoàng Mai) để nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm với quy mô lớn. Sau một thời gian, nhận thấy việc phụ thuộc vào nguồn tôm giống phía Nam gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguyên nhân từ chất lượng con giống không đảm bảo, ông Cương quyết định tự ươm tôm giống. Nghĩ là làm, cuối năm 2014, ông đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống trại sản xuất tôm giống tại xã Quỳnh Liên với 6 bể nuôi tôm bố mẹ, 3 bể chuyên cho đẻ và 40 bể nuôi tôm con. 
Ngay trong vụ đầu tiên, trại tôm ông Cương đã cung ứng 150 triệu con giống cho bà con trong vùng và các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu. Ông Nguyễn An Tần ở phường Mai Hùng, một trong những hộ đang sử dụng nguồn tôm giống do trại ông Cương sản xuất, cho biết: Sau nhiều lần nuôi tôm thất bại, tôi xuống trại giống của anh Cương đặt mua tôm giống về nuôi. Quá trình nuôi, thấy rằng  giống tôm đẹp, tăng trưởng nhanh…
Theo ông Nguyễn Văn Học, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An thì việc sản xuất thành công giống tôm thẻ chân trắng tại địa bàn TX. Hoàng Mai của ông Nguyễn Hồng Cương được giới nuôi tôm coi như là một bước đột phá. Bởi lâu nay nguồn tôm giống trên địa bàn tỉnh chủ yếu đang phụ thuộc từ khu vực phía Nam. Việc ông Cương sản xuất thành công giống tôm thẻ chân trắng sẽ tạo điều kiện cho người nuôi tôm chủ động nguồn giống, kiểm soát được chất lượng, đảm bảo mùa vụ...  
Ông Cương cho biết: Năm 2016, theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ nhập về 1.500 cặp tôm bố mẹ, ước tính cho ra đời khoảng 400 - 500 triệu con giống, chiếm khoảng 50% thị phần tôm giống toàn tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng giống, cần làm tốt công tác quản lý từ đầu vào cho tới đầu ra, điều này đòi hỏi những người sản xuất tôm giống như tôi phải thực sự có tâm với khách hàng của mình. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước với ngành ươm giống đặc thù này, bởi sự sống còn của hàng ngàn hộ nuôi tôm vùng ven biển phần lớn phụ thuộc vào nguồn con giống mà họ lựa chọn.
Vân - Thanh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...