Hỗ trợ 50% tiền giống chuyển đất hai lúa trồng màu vụ đông

(Baonghean.vn) – Cùng với chủ trương chuyển đổi đất hai lúa sang trồng màu, nhiều địa phương ở Nghệ An có cơ chế hỗ trợ 50% tiền giống cho bà con trồng cây vụ đông.

 » Chính sách hỗ trợ nông dân "bám" cây vụ đông
 

Nhiều diện tích rau màu trên đất 2 lúa ở Nghi Lộc đã cho thu hoạch. Ảnh Hồng Vinh
Nhiều diện tích rau màu trên đất 2 lúa ở Nghi Lộc đã cho thu hoạch. Ảnh Hồng Vinh

*Nghi Lộc chuyển 2.000 ha đất hai lúa trồng rau màu vụ đông 2016.

Cùng với 350 hộ dân khác trong xã Nghi Thuận, gia đình ông Lê Công Khoa ở xóm 6 phấn khởi thu hoạch 2,5 sào rau màu các loại. Ông cho biết: “Vụ đông năm nay, được cấp ủy, chính quyền xã, xóm vận động nên gia đình tôi chuyển đổi gần 1 sào đất hai lúa không sản xuất hè thu được do thiếu nước sang trồng rau. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay gia đình đã thu hoạch được 2 lứa. Bình quân mỗi sào thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng".

Do hạn hán kéo dài, không có nước nên 190 ha diện tích lúa hè thu ở xã Nghi Kiều không sản xuất được. Để bù lại một phần diện tích, UBND xã đã chỉ đạo bà con chuyển đổi hơn 100 ha đất hai lúa sang sản xuất ngô đông. Cùng đó, với chính sách hỗ trợ 35 và 30 ngàn đồng/1kg giống của UBND Tỉnh, huyện, xã cũng hỗ trợ thêm 20 ngàn đồng/1kg. Tổng mức hỗ trợ cho 1 sào ngô sản xuất trên đất hai lúa bà con nông dân là 85 ngàn đồng/kg giá giống.

Huy động máy móc làm đất và gieo trồng những cây có giá trị cao. Ảnh Thu Hiền Huy động máy móc làm đất và gieo trồng những cây có giá trị cao. Ảnh Thu Hiền
Huy động máy móc làm đất và gieo trồng những cây có giá trị cao. Ảnh Thu Hiền

Vụ đông năm nay, Nghi Lộc đã vận động bà con chuyển đổi thành công trên 2.000 ha đất lúa không sản xuất hè thu do hạn sang trồng các loại cây trồng khác. Tập trung chủ yếu là rau, ngô, hành tăm.

Ông Đồng Thanh Bình, Phó trưởng phòng NN&PTNT Nghi Lộc cho biết: "Theo kế hoạch vụ đông năm 2016 huyện gieo trồng gần 4.300 ha, trong đó ngô đông 2900 ha, rau màu 900, lạc 450. Để giành thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, huyện thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác bám sát các địa phương; triển khai nhiều nhóm giải pháp; ban hành các cơ chế, chính sách để tập trung chuyển đổi các diện tích đất hai lúa vụ hè thu mùa sang sản xuất vụ đông, lấy giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đặt lên hàng đầu".

* Huyện Anh Sơn hỗ trợ 50% giống ngô trên 800 ha vụ đông trên đất 2 lúa.

Vụ hè thu năm nay toàn huyện Anh Sơn sản xuất 2.200 ha ngô, cơ cấu giống chủ yếu LVN61, DK6919, CP 333, SSC2095, năng suất ngô hè thu ước đạt 50 tạ/ha. Tổng sản lượng ước đạt trên 11.000 tấn. Cùng với việc tập trung thu hoạch, bà con làm đất trồng ngô đông, thời vụ gieo trỉa dự kiến kết thúc trước ngày 30/10/2016.

Ngay sau khi thu hoạch ngô hè thu, nông dân Anh Sơn tiến hành làm đất gieo trồng vụ đông. Ảnh Thái Hiền
Ngay sau khi thu hoạch ngô hè thu, nông dân Anh Sơn tiến hành làm đất gieo trồng vụ đông. Ảnh Thái Hiền

Gia đình ông Đỗ Ngọc Thủy ở thôn 8 xã Hội Sơn có gần 2 sào đất lúa, những năm trước đây vụ đông gia đình ông thường bỏ hoang. Hai năm nay từ khi địa phương có chủ trương trồng ngô trên đất lúa, cứ sau khi thu hoạch xong lúa hè thu là gia đình ông Thủy lại bắt tay ngay vào khâu làm đất để xuống giống ngô. Bởi trồng ngô trên đất lúa ngoài việc có lương thực để phát triển chăn nuôi, còn bán để có thêm thu nhập; cây và lá ngô còn được tận dụng làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Vụ Đông 2016, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 3.500 ha ngô đông, trong đó ngô đông trên đất 2 lúa: 800ha. Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Để khuyến khích nhân dân gieo trồng vụ đông trên đất 2 lúa, UBND huyện Anh Sơn đã có cơ chế hỗ trợ tiền giống 25.000 đồng/sào, UBND tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ 35.000 đồng/sào cho ngô vụ đông trên đất 2 lúa.

Vụ đông được nông dân lựa chọn những giống cây ngắn ngày, giá trị kinh tế cao. Ảnh Thái Hiền Khoai vụ đông Vụ đông được nông dân lựa chọn những giống cây ngắn ngày, giá trị kinh tế cao. Ảnh Thái Hiền
Vụ đông được nông dân lựa chọn những giống cây ngắn ngày, giá trị kinh tế cao. Ảnh TH

Nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông, đảm bảo năng suất cây trồng, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn bà con các biện pháp gieo trồng, chăm sóc đảm bảo kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng. Huy động cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo, tổ công tác ở thôn xóm đến từng hộ gia đình để vận động, chịu khó bám ruộng, lội đồng cùng giúp dân. Cán bộ, Đảng viên từ xã đến thôn ai có ruộng đều phải ra làm trước, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh cây ngô đông, năm nay huyện Anh Sơn chỉ đạo các địa phương gieo trồng 290 ha rau đậu các loại; 195 ha bầu bí, 180 ha khoai lang để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

                                                          Thu Hiền - Hồng Vinh - Thái Hiền

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.