Tích cực thu hoạch lúa vùng trũng

(Baonghean.vn) - Nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch lúa vùng trũng và chăm sóc lại rau màu sau 2 đợt mưa vừa qua.

Gặt lúa vùng trũng ở Nghi Lộc- Ảnh Thu Hiền
Gặt lúa vùng trũng ở Nghi Lộc- Ảnh Thu Hiền

* Ở Nghi Lộc, nhân dân các địa phương sản xuất vùng thấp trũng  khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch nhanh, chạy đua với mùa mưa bão. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch gần 1 ngàn ha lúa hè thu (chiếm tỷ lệ 30%). 

Theo các hộ dân ở Nghi Lộc, năm nay do đầu vụ hạn hán nên năng suất lúa đạt bình quân xấp xỉ 2,5 tạ/sào (giảm 50 kg/sào). Tuy nhiên, nhờ hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa, nên rất thuận lợi cho bà con nông dân trong việc đưa cơ giới hóa vào thu hoạch và vận chuyển. Đặc biệt với các thửa ruộng lớn được quy hoạch 3-5 sào/thửa, máy gặt rất nhanh, theo các chủ máy gặt, trung bình mỗi ngày gặt được từ 28 - 35 sào lúa/máy.

Các gia đình huy động nhân lực tích cực thu hoạch lúa - Ảnh Hồng Vinh
Các gia đình huy động nhân lực tích cực thu hoạch lúa - Ảnh Hồng Vinh

Vụ hè thu này toàn huyện Nghi Lộc gieo cấy hơn 2.830 ha, trong đó diện tích vùng “chạy lụt” xấp xỉ 2.000 ha  tập trung ở các xã Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Kiều… UBND Huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương thu hoạch lúa hè thu để chạy lụt, lúa chín khoảng trên 80% trở lên là thu hoạch. 

* Tại TX Hoàng Mai: Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong mấy ngày vừa qua, nhiều diện tích lúa mùa của thị xã Hoàng Mai đã bị ngã, đổ, nảy mầm. Tranh thủ thời tiết nắng lên, hiện nay, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch.

Nông dân TX Hoàng Mai thu hoạch lúa bị gãy đổ. Ảng Nguyễn Vân
Nông dân TX Hoàng Mai thu hoạch lúa bị gãy đổ. Ảng Nguyễn Vân

Trong tổng số trên 1.300 héc ta lúa hè thu, mùa của thị xã Hoàng Mai, chỉ có khoảng gần 100 héc ta tại phường Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Trang thu hoạch sớm, diện tích còn lại đều chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài suốt tuần qua.

Ngoài lúa ra, thị xã Hoàng Mai còn bị đổ, gãy 30 héc ta ngô đang chuẩn bị cho thu hoạch tại xã Quỳnh Trang, nhiều diện tích hành hoa, cải ngọt chuẩn bị cho thu hoạch ở xã Quỳnh Liên bị ngập nước, giảm năng suất từ 30 – 40%, một số bị mất trắng. Hiện nay bà con nông dân đang tích cực khắc phục.

Nhiều diện tích rau màu ở Hoàng Mai bị hư hỏng, ảnh hưởng đến năng suất. Ảnh Ng.Vân
Nhiều diện tích rau màu ở Hoàng Mai bị hư hỏng, ảnh hưởng đến năng suất. Ảnh Ng.Vân

                                                                   Thu Hiền - Hồng Vinh - Nguyễn Vân

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.