Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) ra quân làm nông thôn mới

(Baonghean.vn) -  Những ngày đầu năm mới 2016, bà con nhân dân ở nhiều xóm trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ tích ra quân làm đường giao thông theo chương trình nông thôn mới.

Bà
Nhân dân xóm Đình xã Nghĩa Dũng làm đường giao thông nông thôn.

Xóm Đình tiên phong làm đường giao thông nông thôn đầu năm mới của xã Nghĩa Dũng. Không khí làm đường diễn ra sôi nổi khắp các ngõ, đường trong xóm. Ông Lê Đăng Ý - Bí thư chi bộ xóm cho biết "Sau khi tiếp thu chủ trương của cấp trên, ban cán sự xóm đã tiến hành họp dân, để nhân dân bàn bạc dân chủ đưa ra mức đóng quỹ, phương án thực hiện làm đường."

Được Nhà nước hỗ trợ 85 tấn xi măng, đợt làm đường giao thông lần này xóm sẽ tiến hành bê tông hóa các tuyến đường với chiều rộng 3,5m, dày 20cm, mỗi nhân khẩu của xóm đóng góp 400 nghìn đồng. Ông Hoàng Duy Tuất, một người dân trong xóm cho biết Khoản đóng góp này là không quá lớn và mọi người đều tích cực tham gia để có đường tốt đi trước Tết Nguyên đán".

Sau 3 ngày ra quân làm đường với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, toàn xóm đã hoàn thành trên 205m đường bê tông hóa. Dự kiến đến ngày 10/1/2016, xóm sẽ hoàn thành 500m đường giao thông bê tông và đắp mới, cấp phối, phát quang những mét đường còn lại.

Nhân dân ở xóm Bàu cũng đã hoàn thành trên 500m đường giao thông được bê tông Để giúp nhân dân các xóm hoàn thành công tác làm đường theo kế hoạch, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhận công trình giúp đỡ bằng ngày công cho nhân dân các xóm.

Ông Nguyễn Văn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết "Hiện nay tinh thần của nhân dân về xây dựng nông thôn mới đang rất tích cực. Tuy nhiên lượng xi măng được cấp có hạn nên ảnh hưởng rất lớn đến nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi mong muốn cấp trên tiếp tục hỗ trợ để Nghĩa Dũng hoàn chỉnh hệ thống đường bê tông và các công trình khác".       

                                                                                          Phương Thảo

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.