Những mô hình thu nhập cao ở Tân Hợp (Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Trong vòng 5 năm, thu nhập bình quân đầu người ở Tân Hợp tăng từ 8,8 triệu đồng/năm 2010 lên 19 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2015.

Tân Hợp là xã miền núi khó khăn của huyện Tân Kỳ, nằm cách xa khu vực trung tâm huyện 35km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên rộng trên 7.000 ha, hơn 2.000 ha đất sản xuất chủ yếu là đồi rừng. Toàn xã có trên 1.000 hộ dân, 7/8 bản là đồng bào dân tộc Thổ. Đặc thù tập quán sản xuất nhỏ lẻ, đường giao thông cách trở, phân tán, kinh tế người dân còn nhiều khó khăn.

Những năm gần đây, nhờ năng động đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước, nhiều mô hình kinh tế có hiệu qủa đã góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 

Từ năm 2010, nhận thấy cây mía là cây công nghiệp có thế mạnh, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Hợp phát động phong trào đưa cây mía lên vườn đồi, đất vệ bằng. Đến nay toàn xã đã quy hoạch đạt trên 1.300 ha mía kinh doanh. Trong đó tiêu biểu như xóm Tân Thành trồng hơn 420 ha.

Đây là vụ đầu tiên chị Nguyễn Thị Thanh- Xóm Tân Thành chuyển đổi 3 sào đất trồng sắn sang trồng mía. Hiện nay, chị đã vào ngày thứ 5 thu hoạch mía, sản lượng đạt 15 tấn, ước toàn niên vụ 2015-2016, nhà chị thu hoạch trên 50 tấn mía. Theo chị Thanh, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng mía vẫn đảm bảo thu hoạch, ước lãi ròng toàn vụ mía đạt trên 50 triệu đồng, tăng gấp 3 lần trồng sắn, ngô..
Chị Nguyễn Thị Thanh - xóm Tân Thành chuyển đổi 3 sào đất trồng sắn sang trồng mía, ước toàn niên vụ 2015 - 2016, gia đình chị thu hoạch trên 50 tấn mía. 

Cùng với trồng mía, ở Tân Hợp còn có nhiều mô hình trồng cam, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như mô hình của anh Thái Bá Hòa ở đồi Thung Lộ hiện trồng trên 1.000 gốc giống cam Vân Du. Hơn 8 năm dày công đầu tư chăm sóc, đến nay vợ chồng anh thu hoạch bán ra thị trường mỗi năm trên 40 tấn quả, giá bán 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ các chi phí, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm. 

Mô hình của anh Thái Bá Hòa ở đồi Thung Lộ hiện trồng trên 1000 gốc giống cam Vân Du. Hơn 8 năm dày công đầu tư chăm sóc, đến nay vợ chồng anh thu hoạch bán ra thị trường mỗi năm trên 40 tấn quả, chất lượng cam ngon, quả đẹp, giá bán 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ các chi phí, mô hình lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm. Hiện người dân Tân Hợp đã quy hoạch đạt 8 ha cam thương phẩm có giá trị.
Những mô hình trồng cam ở Tân Hợp cho thu nhập cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Trong ảnh: trang trại cam của vợ chồng anh Thái Bá Hòa ở đồi Thung Lộ, hiện trồng trên 1.000 gốc giống cam Vân Du, mỗi năm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. 

Ngành chăn nuôi trên địa bàn đang chuyển biến tích cực theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình gia trại chăn nuôi có quy mô trên 15 con trâu bò/mô hình cho hiệu quả kinh tế từ 40 - 100 triệu đồng/mô hình/năm. Toàn xã hiện có tổng đàn trên 1.300 con trâu bò, gần 1.700 con lợn, trên 1.000 con dê và 35.000 con gia cầm. 

Ông Nguyễn Ty Thanh - Bí thư Chi bộ xóm Trung Độ, cho biết: Toàn xóm hiện có trên 200 hộ, 860 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc. Những năm gần đây, bà con chú trọng tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nâng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi hàng năm đạt từ 51% lên 85%. 

Trong ảnh: mô hình nuôi trâu hàng hóa của hộ anh Nguyễn Bút Hoàn hiện có 5 con trâu, 3 con nghé, bên cạnh phục vụ cày kéo trong sản xuất (3 sào ruộng) anh còn bán thịt,  bình quân thu nhập đạt 50 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi trâu hàng hóa của hộ anh Nguyễn Bút Hoàn hiện có 5 con trâu, 3 con nghé, bên cạnh phục vụ cày kéo trong sản xuất (3 sào ruộng) anh còn bán thịt, bình quân thu nhập đạt 50 triệu đồng/năm.

Từ những mô hình kinh tế năng động này đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Trong vòng 5 năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người ở Tân Hợp tăng từ 8,8 triệu đồng/năm lên 19 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2015./.

Lương Mai

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.