Xã hội

Kỳ nghỉ lễ trọn niềm vui

Thanh Phúc 02/09/2026 18:38

Năm ngày nghỉ lễ Quốc khánh đã qua, để lại những dư âm vui tươi trong đời sống người dân Nghệ An. Những chuyến đi, cuộc sum họp, nhịp mua sắm sôi động cùng sự bình ổn của thị trường và an toàn trên các tuyến đường đã góp phần làm nên một kỳ nghỉ trọn niềm vui.

Đa dạng trải nghiệm, sức hút điểm đến

Dù trời mưa, song rất nhiều du khách đến thăm quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, rất nhiều du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Một trong những dấu ấn rõ nét của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay là nhu cầu đi lại, tham quan và trải nghiệm của người dân tăng lên cùng quỹ thời gian nghỉ kéo dài. Không chỉ hướng đến những chuyến đi xa hay các điểm du lịch đông khách, nhiều gia đình lựa chọn hành trình vừa sức, kết hợp tham quan di tích, khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng. Sự đa dạng trong lựa chọn điểm đến mở thêm cơ hội để các địa phương khai thác những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những điểm đến thể hiện rõ sức hút của du lịch văn hóa, lịch sử trong dịp lễ. Đúng ngày Quốc khánh, đồng thời là ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương đã về quê Bác dâng hương, tưởng niệm và tham quan. Những dòng người nối nhau về Làng Sen, Hoàng Trù không chỉ cho thấy sức hút của một điểm đến quen thuộc, mà còn phản ánh nhu cầu tìm về các giá trị lịch sử, cội nguồn trong những ngày lễ lớn.

bna_img_5643.jpg
Gia đình du khách từ Hà Nội đang hướng dẫn các con đọc Bản Tuyên ngôn độc lập được trưng bày tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Cùng với việc tổ chức Triển lãm “Hành trình theo chân Bác”, Khu Di tích Kim Liên đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phương án phục vụ và phân luồng du khách. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, mỗi ngày trong dịp lễ có hàng nghìn lượt khách về tham quan. Toàn bộ cán bộ, nhân viên được huy động làm việc xuyên kỳ nghỉ, bố trí lực lượng hướng dẫn, thuyết minh, phân luồng và hỗ trợ du khách, góp phần duy trì không khí đông vui nhưng vẫn trang nghiêm, an toàn.

Nếu Kim Liên cho thấy sức hút của du lịch về nguồn, thì tại các điểm du lịch cộng đồng, nhu cầu trải nghiệm những giá trị bản địa lại tạo nên một sắc thái khác. Cùng nhóm 5 gia đình lựa chọn bản Xiềng, xã Môn Sơn làm điểm đến, anh Hoàng Bằng Việt ở phường Trường Vinh cho biết, những kỳ nghỉ trước gia đình thường đi xa theo tour nên khá mệt mỏi. Năm nay, nhóm chọn hành trình gần hơn, đưa con về với làng quê, bản làng và di tích, được ngồi bên bếp lửa nhà sàn, thưởng thức bữa cơm của đồng bào Thái.

ghép 3
Rất nhiều người chọn điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là các điểm du lịch cộng đồng, trải nghiệm những giá trị bản địa. Ảnh: CSCC

Sau 2 ngày 1 đêm tại bản Xiềng, điều khiến gia đình anh Việt hài lòng không chỉ là cảnh quan mà còn ở những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương như nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng. Hành trình kết nối với Phà Lài, sông Giăng, thác Khe Kèm và Vườn Quốc gia Pù Mát càng tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Không chỉ tại các điểm du lịch, kỳ nghỉ lễ còn tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng ngay tại cơ sở. Ở nhiều xã, phường trong tỉnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức phong phú như bóng đá, bóng chuyền, thi nơm cá, hội trại và các chương trình dành cho thiếu nhi, góp phần tạo không khí sôi nổi chào mừng Quốc khánh.

Từ ngày 28/8, nhiều xã, phường đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong đó, các hội thi nghi thức Đội thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Tại xã Giai Lạc, những phần thi diễu hành, điểm số, chào cờ, chỉnh đốn đội hình, múa đồng diễn và các nội dung sáng tạo được chuẩn bị công phu, tạo nên không khí vui tươi, đồng thời, giúp thiếu nhi rèn luyện tác phong, tính kỷ luật và tinh thần tập thể. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Giai Lạc cho biết, hội thi là một trong những hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc đối với thanh, thiếu niên, nhi đồng và người dân địa phương, vừa thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, vừa tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện, giao lưu và trưởng thành.

bna_lk2.jpg
Sự quan tâm của du khách tới các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu tích cực cho mục tiêu phát triển du lịch Nghệ An. Ảnh: P.V

Từ những điểm đến thu hút khách đến các hoạt động được tổ chức ngay tại cơ sở, kỳ nghỉ lễ đã tạo nhiều không gian để người dân nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết. Theo ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế 24/7, nhu cầu của du khách đang chuyển dần sang những trải nghiệm sâu, đa dạng và gắn với bản sắc địa phương. Trong một hành trình, du khách không chỉ muốn tham quan di tích, khám phá thiên nhiên mà còn muốn thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và tiếp cận đời sống của người dân bản địa.

Nhìn từ kỳ nghỉ Quốc khánh, xu hướng này thể hiện khá rõ qua sự quan tâm dành cho các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái và văn hóa. Đây là tín hiệu tích cực đối với định hướng phát triển du lịch của Nghệ An, nhất là khi tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón hơn 10,4 triệu lượt khách, trong đó, có 6,5 triệu lượt khách lưu trú, với tổng thu từ du lịch khoảng 12.500 tỷ đồng. Những tín hiệu từ thị trường trong kỳ nghỉ là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng tính kết nối và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.

Thị trường sôi động, giá cả ổn định

Hàng nghìn mặt hàng khuyến mại được các siêu thị tung ra nhằm kích cầu mua sắm. Ảnh: T.P
Nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ, song nhờ sự chủ động của các nhà bán lẻ, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Ảnh: T.P

Nếu du lịch và dịch vụ được hưởng lợi từ lượng khách và nhu cầu đi lại tăng cao, thị trường hàng hóa cũng có thêm một đợt kích cầu đáng kể trong 5 ngày nghỉ lễ. Nhu cầu mua thực phẩm, hàng tiêu dùng, ăn uống, vui chơi và gặp gỡ tăng lên đã tạo không khí sôi động tại các chợ dân sinh, chợ hải sản, siêu thị và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, khác với lo ngại về tình trạng giá cả tăng cao trong những dịp nghỉ dài, mặt bằng thị trường dịp Quốc khánh năm nay cơ bản ổn định.

Tại các chợ hải sản, nguồn hàng khá phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Cá chim biển, ghẹ, tôm tít, mực và nhiều mặt hàng hải sản được tiêu thụ tốt, phục vụ các bữa ăn gia đình và nhu cầu mua về làm quà. Giá một số mặt hàng có thể biến động nhẹ theo nguồn cung và thời tiết, song không xảy ra tình trạng tăng giá bất thường. Tương tự, tại các chợ dân sinh, các mặt hàng thịt lợn, thịt bò, thịt gà cơ bản giữ ổn định. Dù những trận mưa lớn trước đó ảnh hưởng nhất định đến nguồn rau, củ, quả, thị trường vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng.

bna_t.jpg
Tại các chợ dân sinh, không khí mua bán sôi động hơn ngày thường song giá cả các mặt hàng vẫn bình ổn. Ảnh: T.P

Tại hệ thống bán lẻ hiện đại, sức mua tăng lên rõ rệt. Lotte Mart Vinh ghi nhận lượng khách trong dịp lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường, tập trung vào các nhóm thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình giảm giá, quà tặng và mua hàng theo combo. Việc kết hợp khuyến mãi với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, ẩm thực cũng giúp trung tâm thương mại trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ.

Không chỉ hàng hóa thiết yếu, các khu vui chơi, nhà hàng và dịch vụ ăn uống cũng hưởng lợi từ nhu cầu nghỉ ngơi và sum họp. Đáng chú ý, giá vé tại các khu vui chơi trẻ em không tăng cao so với ngày thường; tại các nhà hàng, quán ăn cũng không xảy ra tình trạng tự ý nâng giá hay “chặt chém”. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự hài lòng của người dân và du khách, đồng thời, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn bị nguồn hàng, kiểm soát thị trường và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh.

Theo ghi nhận của P.V, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Nghệ An thu hút đông người dân đến mua sắm, vui chơi. Trong ảnh: Một nhà sách trên đường Trần Phú, đông nghẹt khách trong sáng 1/9. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận của P.V, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Nghệ An thu hút đông người dân đến mua sắm, vui chơi. Ảnh: Q.A

Theo ngành Công Thương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hệ thống phân phối đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tăng lên trong dịp lễ. Nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai, vừa kích thích sức mua, vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí. Nhìn từ kết quả của 5 ngày nghỉ lễ, thị trường Nghệ An đã duy trì được sự cân bằng tương đối giữa nhu cầu tăng cao và khả năng cung ứng. Sự sôi động không kéo theo “sốt” giá, hàng hóa không khan hiếm, dịch vụ không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một kỳ nghỉ tiết kiệm và văn minh.

Giữ nhịp bình yên ngày lễ

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày luôn đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ kỳ nghỉ, tình hình giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra những sự cố nghiêm trọng tại các điểm du lịch và vui chơi công cộng.

Trước kỳ nghỉ, tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Công an tỉnh huy động 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý những hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường và chở quá số người. Tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn, lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường nhưng tình hình giao thông cơ bản ổn định, chưa xảy ra ùn tắc.

bna_gt(1).jpg
Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. Ảnh: Công an Nghệ An

Việc chủ động xây dựng phương án phân luồng và điều tiết phương tiện tại những khu vực có nguy cơ tập trung đông người, đông xe đã phát huy hiệu quả. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường song song với tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Tại các điểm du lịch, địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vệ sinh môi trường. Các cơ sở lưu trú niêm yết công khai giá phòng, giá dịch vụ và các khoản phụ thu; các điểm đến chủ động phân luồng khách để tránh quá tải. Theo tổng hợp từ các đơn vị liên quan, tại các điểm vui chơi công cộng và điểm đến du lịch, an ninh, trật tự được bảo đảm, không xảy ra trường hợp đáng tiếc.

bna_cs(1).jpg
Theo tổng hợp từ các đơn vị liên quan, tại các điểm vui chơi công cộng và điểm đến du lịch, an ninh, trật tự được bảo đảm, không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Ảnh: Công an Nghệ An

Năm ngày nghỉ lễ đã khép lại, người dân trở về với công việc và nhịp sống thường ngày. Nhìn lại kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và trải nghiệm của người dân được đáp ứng; các hoạt động du lịch, dịch vụ và mua sắm thêm sôi động, trong khi giá cả cơ bản ổn định, an ninh, trật tự và an toàn giao thông được giữ vững. Một kỳ nghỉ đông vui nhưng không quá tải, thị trường nhộn nhịp nhưng không “nóng” giá, để lại những tín hiệu tích cực trong những ngày đầu tháng 9.

Trong 5 ngày nghỉ lễ năm 2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản 2.826 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 2.138 trường hợp, số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Đi sai phần đường, làn đường; vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

0 0 0
x
Kỳ nghỉ lễ trọn niềm vui
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO