Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, Argentina

Ngày 18-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012), nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa của Việt Nam.

 

Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, Argentina ảnh 1

Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.  

 

  Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, Đại sứ-Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Dương Văn Quảng, cán bộ, nhân viên sứ quán và các cơ quan đại diện cùng bà con Việt kiều đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ trong Sứ quán Việt Nam tại Paris.

 

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu tới đặt lẵng hoa tưởng nhớ Người tại số 9 ngõ Compoint ở quận 17 ( Paris ), nơi Bác Hồ đã từng sống trong những năm tháng ở Pháp.

 

Tiếp đó, tại Không gian Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau ở thành phố Montreuil, cách thủ đô Paris 15 km về phía Đông, đoàn cùng đại diện chính quyền, nhân dân địa phương và Hội Hữu nghị Pháp-Việt thành kính đặt lẵng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút tưởng nhớ Người.

 

Nhân dịp này, Đại sứ Dương Chí Dũng cám ơn chính quyền thành phố Montreuil đã tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Người và sự giúp đỡ của Bảo tàng Lịch sử sống trong việc lưu giữ các hiện vật, tư liệu quý về Bác Hồ. Đại sứ hy vọng rằng tinh thần hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp, sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới để kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013).

 

Ông Jean Pierre Brard, Nghị sĩ của tỉnh Seine-Saint-Denis, Thị trưởng danh dự TP Montreuil, nói: Chính Hồ Chí Minh đã tạo niềm tin mãnh liệt để đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Hồ Chí Minh là một con người hội tụ nhiều tư tưởng thể hiện khát vọng của các dân tộc trên thế giới trong việc khẳng định bản sắc văn hóa và trong những nỗ lực nhằm tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

 

Ông Võ Sĩ Đàn, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp, cho biết: Mỗi lần được dự lễ kỷ niệm Ngày sinh của Bác, tôi đều cảm thấy rất xúc động và nhớ tới Người. Chúng tôi luôn tự hào vì tình cảm của Bác không chỉ dành cho người dân Việt Nam mà còn cả cho bạn bè quốc tế. Mỗi khi có dịp gặp các bạn Pháp, tôi lại thấy họ nhắc tới một người vĩ đại của Việt Nam , đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Argentina

Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tất cả các diễn giả ngợi ca trong lễ khai mạc Những ngày văn hóa Argentina-Việt Nam diễn ra ngày 18/5/2012 tại thủ đô Buenos Aires nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác..

 

    Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, Argentina ảnh 2

        Đại sứ Nguyễn Văn Đào phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Việt Hùng)

 

Tham dự lễ khai mạc có đại sứ một số nước Đông Nam Á, lãnh đạo quận 13 ở thành phố Buenos Aires , Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa, toàn bộ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Argentina và đông đảo bạn bè Argentina .


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào nêu bật thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta cũng như đối với phong trào cách mạng quốc tế. Đại sứ ca ngợi đạo đức sáng ngời của Người, khẳng định tấm gương đạo đức của Bác được các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đại sứ khẳng định thực hiện di chúc của Người, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và đang xây dựng một nước Việt Nam 10 lần tươi đẹp hơn, và đây là cách thức tốt nhất để tôn vinh Người.


Chủ tịch ICAV Poldi Sosa, Chủ tịch quận 13 Gustavo Acevedo và những diễn giả khác tại buổi lễ bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa của thế giới và là người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng như sự khâm phục trước những thành quả của nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Những ngày văn hóa Argentina-Việt Nam do chính quyền quận 13 thành phố Buenos Aires, Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và Đại sứ quán nước ta tại Argentina phối hợp tổ chức và sẽ kéo dài tới ngày 25/5.


Trong khuôn khổ hoạt động văn hóa này diễn ra triển lãm tranh của họa sĩ María Teresa Bobbio, triển lãm ảnh về Việt Nam của các nhiếp ảnh gia Jorge Mónaco và Raúl Rossi; và triển lãm trang phục dân tộc Việt Nam

 

Bà María Teresa Bobbio từng 3 lần đến Việt Nam và được mời tham gia dự án Con đường gốm xứ, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Jorge Mónaco cũng đến Việt Nam 3 lần và hiện tại ông đang thực hiện một dự án ảnh nghệ thuật nhằm tôn vinh cuộc đấu tranh vì tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam./.

Theo Nhandan-TTXVN-M

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...