Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Quỳnh Lưu 3

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, tại xã Quỳnh Lương, Trường THPT Quỳnh Lưu 3 tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (05/9/1975- 05/9/2015) và đón nhận các phần thưởng.

Dự lễ có đồng chí Lê Đức Cường – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu, đại diện Sở GD&ĐT cùng đông đảo các thế hệ giáo viên và  học sinh của trường qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm thành lập Trường
Tiết mục văn nghệ của học sinh chào mừng kỷ niệm thành lập Trường.

Được tách ra từ một phân hiệu của Trường THPT Quỳnh Lưu 2 năm 1974. Đến 5/9/1975 Trường THPT Quỳnh Lưu 3 được UBND tỉnh có quyết định chính thức thành lập. Trường có nhiệm vụ chính là đào tạo, nâng cao dân trí và giáo dục hệ phổ thông cho con em trên địa bàn các xã ven biển Quỳnh Lưu.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo được trên 15.000 học sinh, trong đó hơn 5.000 học sinh tiếp tục học cao hơn và nhiều học sinh trong số đó đã trưởng thành, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trên các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu khoa học cũng như sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường ngày càng được bổ sung và trưởng thành…

Các em làm thủ tục chào cờ khai mạc Lễ kỷ niệm
Nghi thức chào cờ tại buổi lễ.
Các đại biểu là thầy cô và thế hệ học sinh tiêu biểu về dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu là thầy cô và thế hệ học sinh  qua các thời kỳ về dự lễ kỷ niệm.
Đại diện các thế hệ giáo viên và học sinh tiêu biểu về dự lễ
Đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các thế hệ nhà giáo về dự lễ.

Ngoài uy tín về đào tạo phổ thông đã được khẳng định, khoảng 5 năm lại đây trường đứng vào tốp 210 Trường THPT có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao, trong đó có một số em vào top 50 em có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Với thành tích nổi bật trên, nhiều giáo viên đã vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy chương, Bằng khen cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Thầy Nguyễn Đình Phượng - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển
Thầy Nguyễn Đình Phượng - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển.
Toàn cảnh buổi lễ kỹ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Kỷ niệm 40 năm thành lập là dịp để thầy cô và các thế hệ học sinh ôn lại truyền thống, đánh giá chặng đường đã qua để cùng nhau chia sẻ, động viên tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Bên cạnh lễ kỷ niệm trọng thể, trường còn tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu thể thao văn hóa văn nghệ giữa các thế hệ học sinh và đại diện các địa phương…

Đồng chí Lê Đức Cường - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu trao bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban giám hiệu nhà trường
Đồng chí Lê Đức Cường - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu trao bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh tặng trường.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Đức Cường – Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã trao Bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh và huyện Quỳnh Lưu và Bằng khen của Bộ Giáo dục & đào tạo, UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong giáo dục đào tạo của trường suốt 40 năm qua./.

Nguyễn Hải

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.