Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Quân sự tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trường Quân sự tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22/8/1969 - 22/8/2019).
Ảnh: Đ.C
Tham dự lễ kỷ niệm diễn ra vào chiều 22/8, có đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4,  Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành, thị, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Ảnh: Đào Tuấn

Từ năm 1965, Tỉnh đội Nghệ An đã hình thành bộ phận huấn luyện cán bộ mang tên gọi “Đội huấn luyện quân sự Ba Tơ”, có nhiệm vụ huấn luyện, bổ túc cán bộ cơ sở cho lực lượng vũ trang tỉnh và chi viện cho các chiến trường với tư tưởng và khẩu hiệu xuyên suốt: “Hướng ra chiến trường, hướng vào chiến đấu, tập trung nâng cao chất lượng”, đáp ứng đầy đủ nhất, kịp thời nhất mọi yêu cầu của chiến trường, làm tốt nghĩa vụ quốc tế. 

Ngày 22 tháng 8 năm 1969, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ra Chỉ thị số 60 “Về kiện toàn tổ chức, tăng cường chất lượng bộ đội thường trực của Quân khu 4”. Trong đó, các tỉnh đội: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đều được thành lập 1 đội huấn luyện (Nghệ An 25 người; Hà Tĩnh, Quảng Bình 20 người/đội). Từ đó, ngày 22/8 hàng năm được coi là ngày truyền thống của Trường Quân sự Nghệ An.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đào Tuấn
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đào Tuấn

Tiếp đó, đến đầu năm 1977, thực hiện Quyết định số 46 của Bộ Quốc phòng, đội huấn luyện Quân sự Ba Tơ đã phát triển và đổi tên thành Trường Quân sự Nghệ - Tĩnh, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý điều hành của Ủy ban hành chính tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự.

50 năm qua với muôn vàn khó khăn, gian khổ, với 3 lần đổi tên, 4 lần di chuyển vị trí đóng quân, 2 lần nhập, tách... Mặc dầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện trên các mặt công tác.

Ảnh: Đ.C
Các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh kiểm tra VKTB phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ của nhà trường. Ảnh tư liệu

Phong trào thi đua Quyết thắng trong dạy và học, quy mô, phạm vi đối tượng và loại hình đào tạo được mở rộng, lưu lượng cán bộ học viên về học tập, huấn luyện tại trường từ 4.000 - 6.500 đồng chí, với 3-4 đối tượng (trong đó, đã đào tạo hoàn thiện Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được 15 lớp, quân số 650 đồng chí, đào tạo 01 lớp y tá thôn bản cho nước bạn Lào 32 đồng chí và đào tạo 815 đồng chí SQDB (từ nguồn CHTQS cấp xã)...). Ngoài ra, trường còn phối hợp GDQP cho hơn 263.000 lượt học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, THPT trên địa bàn thành phố Vinh.

Ảnh: Đ.C
Trường Quân sự tỉnh vinh dự đón nhận Bức trướng mang dòng chữ “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt” do UBND tỉnh trao tặng. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận những thành tích đạt được của Trường trong 50 năm qua. Theo đó, đồng chí nêu rõ, để tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, dạy tốt học tốt, chất lượng chính quy, vững mạnh toàn diện”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Ảnh: Đ.C
7 cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen do UBND tỉnh trao tặng. Ảnh: Đ.C

Cụ thể là nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên, bên cạnh đó, đầu tư đồng bộ về trang thiết bị nghiên cứu, xây dựng phòng học chuyên dụng và thao trường bãi tập sát với thực tế chiến đấu. Chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và xây dựng nếp sống chính quy, mẫu mực, nhằm xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh mà Bộ CHQS tỉnh và Quân khu giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen Trường Quân sự tỉnh; UBND tỉnh cũng trao tặng nhà trường bức trướng mang dòng chữ “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt”, cùng Bằng khen cho 7 cá nhân.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.