Kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam và 10 năm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 9/8, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8), 10 năm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và biểu dương cán bộ, hội viên, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu giai đoạn 2011–2016.

Tới dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Viết Thanh - Bí thư Thành uỷ Vinh; Đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Đại diện lãnh đạo QK4, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ

Trong suốt 10 năm từ 10/8/1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong số đó là chất độc da cam. Đây là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, kéo dài nhất, gây hậu quả thảm khốc. Không chỉ môi trường và hệ sinh thái bị hủy hoại nghiêm trọng, mà hàng triệu đồng chí, đồng bào ta đã trở thành nạn nhân của chất độc này trong suốt 55 năm qua.

Đại tá Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm
Đại tá Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm

Ở Nghệ An, chất độc da cam đã làm cho hơn 40.000 đối tượng bị phơi nhiễm, để lại nhiều di chứng, nhiều gia đình có hoàn cảnh hết sức thương tâm.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông biểu dương thành tích mà các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang phải gánh chịu. Để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, bằng nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên các nạn nhân để họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền trao tặng bằng khen của TƯ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin cho 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình
Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền trao tặng bằng khen của TƯ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin cho 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình

Nghệ An cũng là 1 trong những tỉnh sớm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (26/9/2006 – 26/9/2016). Hội đã hoạt động hiệu quả, góp phần chia sẻ, giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khi thành lập đến nay, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 17 tỷ đồng, làm được 243 ngôi nhà (từ 10-40 triệu đồng), hỗ trợ vốn sản xuất cho 442 hộ (mỗi hộ 10 triệu đồng), tặng học bổng 171 suất, tặng quà các ngày lễ, tết 8.410 suất với số tiền 15.178.300.000 đồng. Ngoài hỗ trợ của tỉnh hội, các huyện, thành phố, ngành, cơ quan cũng đã hỗ trợ cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng...

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền trao tặng bằng khen của TƯ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin cho 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình
Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền trao tặng kỷ niệm chương của TƯ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin cho 29 cá nhân 

Tại buổi lễ, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương 29 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền trao tặng bằng khen của TƯ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin cho 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình
Đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh động viên em Đậu Thị Nga (Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu), 1 trong 2 cá nhân điển hình được TƯ Hội tặng bằng khen.

Trần Hải – Đạm Phương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.