Kỷ niệm 75 năm ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An

Thanh Nga - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 27/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm Kỷ niệm ngày thành lập ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2020).

Tham dự tọa đàm có đồng chí  Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, địa phương và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh
Tự hào chặng đường xây dựng và phát triển

Trong diễn văn khai mạc tại buổi tọa đàm, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, trong tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, tiền thân của Bộ Lao động - TB và XH ngày nay, để thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của cách mạng thời kỳ đầu.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành Lao động - TB và XH Nghệ An đã phát động phong trào tăng gia sản xuất để diệt giặc đói, động viên hàng vạn thanh niên lên đường gia nhập bộ đội Vệ quốc đoàn, gia nhập đoàn quân Nam tiến, đi thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến, đi vận tải xe thồ, vận tải đường sông, đường biển.

 Các nữ TNXP Đại đội 317 san lấp hố bom để thông đường ở Truông Bồn trong những năm chiến tranh. Ảnh tư liệu
Các nữ TNXP Đại đội 317 san lấp hố bom để thông đường ở Truông Bồn trong những năm chiến tranh. Ảnh tư liệu

Cuộc chiến tranh kết thúc có gần 1,5 triệu người của tỉnh Nghệ Tĩnh đã từng tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tham gia dân quân du kích và tham gia chiến đấu trên quê nhà được xem xét, tặng thưởng huân, huy chương. Hàng nghìn bà mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều địa phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đã xây dựng được Nghĩa trang liệt sỹ hoặc Đài tưởng niệm. Các thương, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ già cả neo đơn đều được nuôi dưỡng chăm sóc tập trung; hoạt động tri ân đối với những người đã có công đều có sự tham gia đóng góp công sức to lớn của cán bộ công nhân viên ngành Lao động - TB và XH.

Trong thời kỳ đổi mới ngành Lao động - TB và XH đã từng bước cùng chung tay với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mới, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công và công tác xã hội. Cùng với đó là chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Hệ thống cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho người lao động phát triển cả về quy mô và chất lượng, bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 70 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 63%.

Công tác  đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và XKLĐ luôn được chú trọng trong những năm qua. Trong ảnh: Lao động Nghệ An tham gia phỏng vấn ngoại ngữ, sang lao động tại Nhật BảnẢnh: Thanh Nga
Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và XKLĐ luôn được chú trọng trong những năm qua. Trong ảnh: Lao động Nghệ An tham gia phỏng vấn ngoại ngữ, sang lao động tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Nga

Hàng năm tạo việc làm cho trên 3,5 vạn lao động, trong đó xuất khẩu lao động 13 nghìn người. Tỷ lệ hộ nghèo từ 12,1% năm 2015 giảm còn 4,11% năm 2019. Hiện nay, ngành đang quản lý và thực hiện chế độ cho gần 71 nghìn thương, bệnh binh và người có công với cách mạng, chi trả bình quân mỗi tháng 120 tỷ đồng. Từ năm 1992 đến nay đã xây dựng mới hơn 8.488 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 14.399 ngôi nhà, tặng 64.419 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đình Long khẳng định: "Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã có nhiều nỗ lực sáng tạo không ngừng để cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị đặt ra cho tỉnh nhà trong thời gian tới,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Lao động, TB&XH cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu chiến lược an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, UBND tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh
Tại buổi tọa đàm, UBND tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội cho 28 cá nhân. Ảnh: Đức Anh

  Dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội cho 28 cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Cán bộ ngành cần nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, biện pháp thực hiện các lĩnh vực Lao động – TB và XH; Nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới lề lối, phong cách làm việc hiệu quả; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.