Kỳ Sơn đề xuất cách ly xã Chiêu Lưu để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã đề xuất việc thực hiện Chỉ thị 16 đối với toàn xã Chiêu Lưu, thực hiện Chỉ thị 15 với Mường Xén, Bảo Thắng, Phà Đánh, Nậm Cắn và Bảo Nam.

Sáng 19/7, đoàn công tác Sở Y tế do đồng chí T.S, bác sĩ chuyên khoa II Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt cầu Khe Tạng. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt chống dịch cầu Khe Tạng. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ngày 15/7, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19 tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Ngay khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Kỳ Sơn đã thực hiện khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, chốt chặn các đường mòn, lối đi dân sinh; huy động lực lượng công an tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đưa đi cách ly tại nơi ở theo quy định; lực lượng y tế nhanh chóng triển khai lấy mẫu xét nghiệm; tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực có nguy cơ... Huyện Kỳ Sơn cũng đã lên phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trong khu vực phong tỏa.

Đoàn công tác thăm cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch xã Chiêu Lưu. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác thăm cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch xã Chiêu Lưu. Ảnh: Thành Cường

Để thực hiện phòng, chống dịch, UBND tỉnh Nghệ An đã thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ngoài ra, 03 bản gồm, Tạt Thoong, Lưu Hòa, Lưu Thắng bị cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. 7 bản còn lại của xã Chiêu Lưu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Đến 7h sáng ngày 19/7, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 6 ca nhiễm Covid-19, 91 trường hợp F1 và 211 trường hợp F2. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất với đoàn công tác về việc thực hiện cách ly y tế đối với bản Lưu Tiến, nơi phát hiện 02 ca nhiễm virus SARS-CoV-2; thực hiện Chỉ thị 16 đối với toàn bộ xã Chiêu Lưu; thực hiện Chỉ thị 15 đối với các xã, thị có xuất hiện F1 gồm xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Phà Đánh, Nậm Cắn và thị trấn Mường Xén. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tăng cường vật tư, trang bị bảo hộ cho lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch Chiêu Lưu; hỗ trợ thêm xe cấp cứu để vận chuyển các trường hợp F0, F1 đi điều trị, cách ly theo quy định.

Thống nhất với ý kiến đề xuất của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, T.S bác sĩ Đậu Huy Hoàn cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Kỳ Sơn tăng cường công tác truy vết các trường hợp liên quan với F0; thực hiện tốt kiểm soát tại các chốt phòng, chống dịch; chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa; lên kịch bản ứng phó với các tình huống diễn biến khác của dịch bệnh.

Khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, đoàn công tác của Sở Y tế đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các bản Lưu Tiến, La Ngan; thăm các cán bộ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu ở tại Trường Mầm non Chiêu Lưu 2; kiểm tra các khu cách ly tập trung đang thu dung cách ly các trường hợp F1 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.