Kỳ Sơn: Khắc phục hàng chục điểm sạt lở trước bão số 6

Quang An - Xuân Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Bão số 6 dự kiến sẽ gây mưa lớn khu vực Bắc Trung Bộ, chính quyền huyện Kỳ Sơn và các lực lượng đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở đe dọa cuộc sống, tài sản của người dân.

Sau 2 tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng chức năng cùng chính quyền huyện Kỳ Sơn, bà con nhân dân đang tranh thủ từng phút, từng giờ nỗ lực khắc phục thiệt hại.

Trong khi đó, bão số 6 đang tiến vào Biển Đông và sẽ đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Vì thế, huyện Kỳ Sơn đã huy động tổng lực nhân lực, phương tiện để xử lý các điểm sạt lở, vốn là những trái “bom nổ chậm” treo lơ lửng đe dọa cuộc sống người dân.

Căn nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ nằm chênh vênh bên đồi bị sạt lở sau trận lũ quét vừa qua. Ảnh: Quang An

Căn nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ nằm chênh vênh bên đồi bị sạt lở sau trận lũ quét vừa qua. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thời điểm này xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi lớn, nhỏ trên các tuyến đường, có thể kể đến như Mường Xén – Tây Sơn, Chiêu Lưu – Bảo Thắng, Hữu Lập – Bảo Nam, Huồi Tụ - Keng Đu… Tại các điểm này, lượng đất, đá đã mùn yếu sau trận mưa lớn đầu tháng 10, do đó, nếu thời tiết tiếp tục mưa dài ngày trong những ngày tới, nguy cơ sạt lở càng hiện hữu, đe dọa hàng trăm hộ dân.

Ghé thăm ngôi nhà bà Vi Thị Khuyên, bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, trước mắt chúng tôi là lượng đất, đá lớn đã lấn sát nhà bà Khuyên sau trận lũ cách đây 2 tuần. Mặc dù căn nhà chưa bị cuốn trôi, tuy nhiên, các thành viên trong gia đình không ai dám ở lại vì lo sợ sạt lở.

Bà Khuyên cho biết: “Suốt 2 tuần qua, gia đình đành phải di chuyển đồ đạc để tá túc tạm thời ở nhà của người thân, vì nhà mình nằm dưới chân đồi, lượng đất, đá đã đổ xuống sát nhà sau trận mưa trước nên không ai dám ở lại vào thời điểm này…”.

Căn nhà của bà Vi Thị Khuyên dù không bị cuốn trôi nhưng đất, đá đã đổ xuống sát nhà, gia đình buộc phải sơ tán 2 tuần qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Căn nhà của bà Vi Thị Khuyên dù không bị cuốn trôi nhưng đất, đá đã đổ xuống sát nhà, gia đình buộc phải sơ tán 2 tuần qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Vi Văn Truyền - Trưởng bản Hòa Sơn cho biết: Dọc tuyến đường đi từ thị trấn Mường Xén đến các bản Hòa Sơn, Sơn Hà hiện có hàng chục hộ dân sinh sống dưới các điểm sạt lở vì trận lũ quét vừa qua đã cuốn trôi lớp nền phía dưới. Hiện địa phương đã báo cáo lên lãnh đạo huyện và vận động các hộ dân nên di dời đến nơi an toàn, đồng thời, đề xuất xây dựng điểm tái định cư cho bà con, vì nơi đây không thể ở lâu dài được nữa.

Ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: 2 đợt lũ lớn trong tháng 9 và đầu tháng 10 đã khiến địa phương bị thiệt hại nặng nề về người, nhà ở và tài sản của nhân dân. Đến nay, việc khắc phục chưa hoàn thành thì thời tiết cực đoan tiếp tục xuất hiện và dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương, nhất là dự kiến bão số 6 đổ bộ sẽ gây mưa kéo dài, tác động đến các điểm sạt lở vốn đã yếu sau trận lũ vừa qua.

Huyện Kỳ Sơn đã cắm các biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, yêu cầu phương tiện hạn chế qua lại. Ảnh: Quang An

Huyện Kỳ Sơn đã cắm các biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, yêu cầu phương tiện hạn chế qua lại. Ảnh: Quang An

Hiện nay, huyện đang huy động tổng lực phương tiện, nhân lực tiến hành san gạt, cào bằng các điểm sạt lở để hạn chế tối đa lượng đất, đá truồi xuống khi có mưa lớn. Bên cạnh máy móc của huyện, thì huyện cũng đang huy động các máy móc của tư nhân, doanh nghiệp để cùng với chính quyền địa phương khắc phục các điểm sạt lở, ưu tiên nhất là những điểm ách yếu, cấp bách, nhất là các điểm dọc tuyến lũ quét vừa xảy ra.

“Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo cắm các điểm cảnh báo ở các vùng sạt lở để người dân phòng tránh. Song song với đó, các đơn vị, chính quyền các xã cần theo dõi sát sao tình hình thời tiết, đặc biệt là các trận mưa lớn do bão số 6 để có phương án di dời dân khẩn cấp đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân sinh sống ở các điểm sạt lở nếu trời mưa kéo dài”- ông Thò Bá Rê nhấn mạnh.

Huyện Kỳ Sơn huy động máy móc để san gạt, xử lý các điểm sạt lở trên địa bàn trước thời điểm bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Quang An

Huyện Kỳ Sơn huy động máy móc để san gạt, xử lý các điểm sạt lở trên địa bàn trước thời điểm bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận, không chỉ các tuyến đường nội xã, nội bản xảy ra hiện tượng sạt lở mà hiện nay các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã có nhiều điểm nứt đường, hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Lương - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện nay, khó khăn nhất là tuyến đường từ Mường Xén lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đơn vị đang huy động toàn bộ máy móc để san gạt. Nhiệm vụ chính là thông được xe, sau đó, khắc phục các điểm hư hỏng để mở rộng làn đường cho các phương tiện lưu thông. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước thời điểm bão số 6 đổ bộ, vì nếu mưa lớn xảy ra thì công tác khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn, đình trệ”.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.