Kỳ thi THPT ở Nghệ An: Bị thương nẹp cổ vẫn đi thi; 50 tuổi vẫn nuôi ước mơ vào đại học

(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, cụm thi số 28 có những thí sinh đặc biệt. Họ, vì nhiều lý do khác nhau đã đến với kỳ thi này bằng một sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm vượt qua hoàn cảnh...

Bị thương nẹp cổ vẫn đi thi

Từ sáng sớm, thí sinh Lê Văn Hoàng đã được gia đình đưa đến điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 để kịp giờ thi môn đầu tiên. Cậu học trò dù rất mệt mỏi do mới bị tai nạn xe máy, cổ vẫn còn bị nẹp nhưng gương mặt khá tươi tỉnh. Sau những phút hỏi han của bạn bè và thầy cô, Hoàng bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái, tự tin.

Trước đó, vào chiều hôm qua Hoàng là một trong những thí sinh vắng mặt ở buổi làm thủ tục. Ngay sau khi biết tin này, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp gọi điện về cho gia đình để tìm hiểu lý do. Lúc này, nhà trường cũng mới biết Hoàng vừa bị tai nạn và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Là một thí sinh đặc biệt nên Lễ Văn Hoàng luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và các giám thị. Ảnh: SH
Là một thí sinh đặc biệt nên Lê Văn Hoàng luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và các giám thị. Ảnh: SH

Trong tình cảnh đó, nhà trường cũng đã khuyên gia đình đến để làm thủ tục đặc cách cho Hoàng, đơn xin đặc cách cũng đã nộp lên hội đồng thi. Tuy nhiên, sau đó, do được hồi sức kịp thời, sức khỏe Hoàng đã tốt dần lên. Không muốn bỏ lỡ kỳ thi THPT quốc gia và nhiều cơ hội khác cho mình sau này, Hoàng đã nói với bố mẹ và gia đình, muốn được đi thi như các bạn.

Nói về trường hợp của Hoàng, thầy giáo Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 -Phó điểm trưởng điểm thi cũng cho biết: Khi biết được mong muốn của Hoàng chúng tôi cũng rất lo lắng và sợ sức khỏe của Hoàng chưa đảm bảo. Nhưng chính Hoàng đã khẳng định “em làm được” nên nhà trường rất yên tâm. Chúng tôi cũng đã cắt cử đội tình nguyện và nhân viên y tế sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết nếu chẳng may gặp sự cố bất thường xảy ra.

Trò chuyện với chúng tôi trước khi vào môn thi Ngữ văn, Hoàng cũng tâm sự: Hiện tại cổ em vẫn đau và đầu vẫn choáng. Nhưng, em nỗ lực hết mình để có thể có kết quả tốt nhất. Sau khi thi xong em sẽ ra Hà Nội để kiểm tra toàn diện sức khỏe.

50 tuổi vẫn “nuôi” giấc mơ đại học

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Thanh Vân tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Trong buổi đầu tiên làm thủ tục, rất nhiều thí sinh ngỡ chị là ...giám thị vì chị sinh năm 1968 và đến phòng thi với phong thái rất tự tin. Ngay cả với phóng viên, chị cũng chia sẻ rất cởi mở...khác với rất nhiều thí sinh đứng tuổi của những kỳ thi trước.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân hiện đang là y sỹ, công tác tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Công việc ổn định, con cái khá thành đạt (một người là giảng viên đại học, một người đang làm nghiên cứu sinh) nên khi biết ý định chị đăng ký thi THPT quốc gia để xét tuyển vào Trường Đại học Y khoa Vinh, nhiều người rất bất ngờ. Tuy nhiên, chị có lý do riêng của mình: Vào đại học là ước mơ của tôi từ ngày còn trẻ. Nhưng vì hoàn cảnh, vướng bận con cái, công việc nên đến 50 tuổi tôi mới được thực hiện nguyện vọng này.

Thí sinh nhiều tuổi nhất ở hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: SH
Thí sinh nhiều tuổi nhất ở hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: SH

Vì chỉ thi để xét tuyển vào đại học nên chị cũng khá thoải mái khi đến với kỳ thi này và không chịu nhiều áp lực. Nhưng với khát khao được trúng tuyển nên chị cũng tranh thủ học một khóa ôn luyện ngắn hạn và làm các đề thi của các năm trước. Điều chị lo lắng nhất là năm nay các môn thi thi theo hình thức trắc nghiệm và đây là lần đầu tiên chị làm bài theo hình thức này.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.