Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại Nghệ An diễn ra an toàn, nghiêm túc

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 vừa kết thúc và để lại khá nhiều dư âm với rất nhiều người, từ các sỹ tử, phụ huynh, giám thị làm công tác coi thi và cả các thành viên trong Ban chỉ đạo. Nhìn lại kỳ thi, để thấy có được một kỳ thi thành công cần rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng.
  
Các thí sinh đã hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh đã hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: 

Có thể nói kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại cụm thi số 28 tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, chúng tôi đã cùng với thanh tra Bộ GD&ĐT họp rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế.  Qua kỳ thi này, những cán bộ nào tác nghiệp hạn chế chúng tôi sẽ không điều động coi thi ở những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng thấy điều chỉnh của Bộ là khá phù hợp, tuy nhiên cũng có những vấn đề cần phải điều chỉnh để đảm bảo cho kỳ thi năm sau tốt hơn.

 

Thí sinh Phạm Thị Thanh Thúy – học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu:

Năm nay em đăng ký xét tuyển hai tổ hợp môn, đó là tổ hợp môn Toán - Văn - Anh và tổ hợp môn Toán - Văn - Sử. Vì thế, so với các bạn, em phải ôn thi nhiều hơn và áp lực của kỳ thi sẽ tăng gấp đôi. Qua hai ngày thi, nhiều bạn nhận xét đề thi năm nay dễ thở hơn. Nhưng đấy lại là điều em lo lắng vì đề dễ thì sẽ dễ chung và đề khó thì sẽ khó chung. Nếu nhiều thí sinh làm bài tốt thì có nghĩa điểm chuẩn sẽ cao hơn và cuộc cạnh tranh vào các trường đại học tốp đầu sẽ khó khăn hơn. 

 Thầy Lê Trung Dũng – giáo viên Trường THPT Anh Sơn 2:

Bản thân tôi, năm nào cũng được chọn tham dự làm cán bộ coi thi, tôi thấy đó là một vinh dự nhưng cũng rất áp lực. Học sinh đi thi cũng như học trò của mình, các em làm được bài chúng tôi rất mừng và các em không làm được chúng tôi cũng rất lo lắng. Riêng năm nay tôi thấy thương các em vì thời tiết  quá nắng nóng. Điều đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm bài của các em.

Trung úy Nguyễn Vĩnh Chinh - Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, thành phố Vinh:

Chúng tôi có mặt tại điểm thi từ ngày 23/6, nhiệm vụ là giữ an ninh trật tự trước điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là điểm thi có mật độ phương tiện giao thông qua lại rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Thường khi hết giờ làm bài, thí sinh đồng loạt rời khỏi điểm thi, việc phân luồng giao thông vất vả và nhiêm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho thí sinh, phụ huynh và người dân.

Ông Hồ Phi Hải - Trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh:

Tôi đưa con đến điểm thi từ sáng sớm và ngày nào cũng nán lại đợi con hết giờ làm bài mới về. Tôi  khá lo lắng vì cháu thi khối A1 Toán – Lý – Anh, nhưng lại chọn thi thêm tổ hợp KHXH để xét tốt nghiệp. Tôi đã từng đưa con, cháu đi thi tốt nghiệp, ĐH, CĐ từ nhiều năm trước, nhưng tôi thấy kỳ thi năm nay được tổ chức rất tốt, chuẩn và bài bản, nghiêm túc từ vòng trong ra vòng ngoài.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.