Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Đề Văn có tính phân loại cao

(Baonghean.vn) - Sau 120 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành xong môn Văn – môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 – 2017. Đề văn năm nay được đánh giá là hay, giàu tính nhân văn…

Buổi sáng diễn ra kỳ thi thời tiết ở các huyện miền núi phía Tây mát mẻ, một số nơi có mưa phùn nhẹ. Đúng 6h30 phút tất cả các thí sinh đã có mặt ở điểm thi để tham dự lễ khai mạc và bước vào môn thi đầu tiên trong tâm trạng phấn chấn.

Đội thanh niên tình nguyện Phường Hòa Hiếu tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Thái Hòa
Đội thanh niên tình nguyện Phường Hòa Hiếu tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Thái Hòa
Đội thanh rtra lưu động kiểm tra công tác thi tại trường THPTĐông Hiếu
Đội thanh tra lưu động kiểm tra công tác thi tại trường THPT Đông Hiếu

Tại điểm thi trường THPT 1/5 (Nghĩa Đàn), đúng 10h, sau tiếng trống hiệu lệnh hết giờ, thí sinh ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng. Nhiều em phấn khởi vì làm được bài, cũng có em thất vọng vì làm bài không như ý muốn. Hầu hết các em đều cho biết đề nằm trong chương trình học nhưng phải nắm vững kiến thức, nếu không sẽ bị nhầm lẫn, hiểu sai đề.

Nỗi lo lắng của phụ huynh trước cổng trường thi Trường THPT 1 - 5 ( huyện Nghĩa Đàn)
Nỗi lo lắng của phụ huynh trước cổng trường thi Trường THPT 1 - 5 ( huyện Nghĩa Đàn)

Em Lê Tiến Phú, học sinh trường THCS Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) cho biết: “Em làm xong hết, nhưng không biết đúng ý được bao nhiêu! Đề thi theo em cũng không quá khó, nhưng em không phân tích được kỹ, và không… tình cảm lắm, nên chắc khó được điểm cao”.

Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật
Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật

Nhận xét về đề thi, thầy giáo Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nghĩa Đàn, nguyên là Giáo viên dạy Văn, cho biết: Đề thi năm nay ra sát chương trình của bậc THCS, đề có tính phân loại cao, đặc biệt là ở câu thứ 3 cảm nhận vẻ đẹp của khổ thơ trong bài thơ Viếng lăng Bác. Muốn có 4 điểm học sinh phải hành văn tốt, có cảm xúc và hiểu sâu về bài thơ cũng như về Bác Hồ.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 môn Ngoại ngữ
Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 môn Ngoại ngữ

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 - Ngoại ngữ với thời gian làm bài 120 phút.

Quan sát tại các điểm thi cho thấy, công tác an ninh trật tự được chú trọng nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra kỳ thi nghiêm túc an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chủ động huy động thêm lực lượng bảo vệ, dân quân, công an xã để tham gia bảo vệ vòng ngoài, tuyệt đối không để tình trạng phụ huynh phá rào ném phao thi như nhiều năm trước.

Ở Thị xã Thái Hòa, nhằm hỗ trợ cho các thí sinh đội sinh viên tình nguyện ở các phường xã cũng đã được huy động. Trong đó, có một nhóm thường trực ở bến xe để giúp người nhà và thí sinh sau khi xuống xe buýt dễ dàng tìm được trường thi và hỗ trợ xe ôm khi cần thiết. Các nhóm còn lại, tập trung ở các trường học làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tư vấn cho thí sinh trước khi vào làm thủ tục và hỗ trợ giữ sách vở, áo quần và nước uống.

Chị Lê Thị Lương, xã Nghĩa Mỹ cho biết: Dù nhà xa, đem con đi thi ở thị xã nhưng tôi rất yên tâm bởi được đội tình nguyện quan tâm chu đáo. Điều này động viên mẹ con rất nhiều.

  Mỹ Hà - Thành Cường

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.