Kỳ tích của chàng 'Yết Kiêu' xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Giải vô địch lặn thế giới năm 2022 được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 9 vừa qua, Nguyễn Trọng Dũng - vận động viên lặn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An đã đạt 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp vị trí Nhất toàn đoàn.

Ý chí của một vận động viên trẻ

Sinh năm 2003, tại xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), năm 2015, khi mới 12 tuổi, nhờ thể hình tốt, cùng sự nhanh nhẹn, Nguyễn Trọng Dũng được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An ở bộ môn bơi lặn.

Sau gần 1 năm tập luyện môn bơi, Nguyễn Trọng Dũng được chuyển qua môn lặn. “Giai đoạn này rất là khó khăn vì em chưa biết gì về môn lặn cả nên việc học kỹ thuật môn lặn nói chung là rất khó, thầy phải kiên trì bày cho em từng li từng tí em mới hiểu được. Sau khi học xong kỹ thuật là giai đoạn huấn luyện nâng cao khó khăn hơn, bởi dụng cụ thiếu, phải sửa chữa, chắp vá để tập, hoặc khi nào các anh đội lớn tập xong mới có chân vịt để tập”, Dũng nhớ lại.

Nguyễn Trọng Dũng thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ tại Lễ xuất quân đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Ảnh: Minh Quân.

Nguyễn Trọng Dũng thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ tại Lễ xuất quân đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Ảnh: Minh Quân.

Để trở thành vận động viên lặn chuyên nghiệp, Nguyễn Trọng Dũng đã cho thấy ý chí và quyết tâm cao. So với bơi, lặn vất vả hơn nhiều, bởi rất tốn sức vì phải mang theo nhiều thiết bị như bình khí, chân vịt. Ngoài ra, do phải vận động thân dưới nhiều nên các bộ phận như lưng, hông, đùi luôn bị quá tải và đau nhức.

Lúc mới tập, ngày nào cũng bị đau cơ, đau chân và sau những buổi tập dường như không thể đi nổi. Rồi sự cố thường gặp nhất trong cả lúc tập luyện và thi đấu là bị chuột rút, dẫn đến mất tập trung vào nhịp thở, rồi khó thở. Tuy nhiên, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại để theo đuổi một bộ môn thể thao khác, vì em đã coi đó như cái nghiệp của mình.

Nguyễn Trọng Dũng - vận động viên bộ môn lặn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An).

Theo huấn luyện viên Hồ Phi Lược của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An, ở bộ môn lặn, Nguyễn Trọng Dũng có những tố chất vượt trội so với các đồng đội cùng lứa như chiều cao, sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, Dũng cũng thể hiện sự chăm chỉ, kiên trì và ý chí rất cao.


Nguyễn Trọng Dũng (trái) cùng HLV Hồ Phi Lược (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Ảnh: NVCC

Nguyễn Trọng Dũng (trái) cùng HLV Hồ Phi Lược (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Ảnh: NVCC

Mặt khác, do đặc thù ở bộ môn lặn thường xuyên đeo mắt kính, lại tập luyện nhiều vào mùa Hè nên khuôn mặt của em bị rám nắng, nhưng phần được kính bơi che lại trắng. Do đó, mỗi khi về quê, em được bạn bè đặt cho biệt danh là “gấu trúc”.

Tấm Huy chương Vàng lịch sử

Sau 2 năm tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An, Nguyễn Trọng Dũng được thử sức ở giải đấu đầu tiên là Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2017. Ở giải đấu đó, dù mới 14 tuổi nhưng Nguyễn Trọng Dũng đã giành được 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng.

Từ năm 2018 đến nay, tại các giải đấu trong nước, Nguyễn Trọng Dũng luôn giành được huy chương, trong đó có 8 Huy chương Vàng.

Thành tích tại các giải đấu trong nước của Nguyễn Trọng Dũng:

- Năm 2017: Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia: 1 HCV, 1 HCĐ.

- Năm 2018: Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia: 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

- Năm 2019: Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia 2019: 1 HCĐ.

- Năm 2021: Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia: 1 HCV, 1 HCĐ.

Năm 2022: Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia: 2 HCV.

Đặc biệt, vào đầu tháng 9/2022 vừa qua, tại Giải Lặn Cúp Thế giới 2022, Nguyễn Trọng Dũng giành được 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, làm nên lịch sử cho thể thao Nghệ An khi trở thành vận động viên Nghệ An đầu tiên ở môn lặn giành Huy chương Vàng thế giới.

Nguyễn Trọng Dũng (giữa) giành HCV cá nhân tại Giải Lặn Cúp Thế giới năm 2022. Ảnh: NVCC
Nguyễn Trọng Dũng (giữa) giành HCV cá nhân tại Giải Lặn Cúp Thế giới năm 2022. Ảnh: NVCC

Kể về giải đấu này, Nguyễn Trọng Dũng cho biết: “Trong đội tuyển, em là thành viên duy nhất chưa từng đi thi đấu quốc tế nên các thầy, cô trong ban huấn luyện không đặt cho em mục tiêu giành huy chương, chỉ hy vọng em có thể có được 1 Huy chương Đồng. Nhưng với một giải đấu quốc tế, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, em cùng toàn đội đã rất nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho giải với thời gian dưới nước là 7-9 tiếng, quãng đường lặn lên đến 9-10 nghìn mét trong mỗi ngày.

Lúc đến Thái Lan tham gia giải, gặp gỡ các bạn vận động viên nước ngoài, em cảm thấy run vì các bạn rất cao to, lực lưỡng. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc ban đầu, lúc đã xuống nước thi đấu, cảm xúc đó nhanh chóng tan biến, em chỉ suy nghĩ làm sao thi đấu thật tốt, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Nhưng sau khi giành được 1 Huy chương Vàng nội dung 200m vòi hơi chân vịt, Huy chương Bạc nội dung 400m vòi hơi chân vịt và Huy chương Vàng 4 x 100 tiếp sức vòi hơi chân vịt, chính em cũng bất ngờ với kết quả này”.

Nguyễn Trọng Dũng (thứ 4 từ trái sang) giành HCV nội dung tiếp sức tại Giải Lặn Cúp Thế giới năm 2022. Ảnh: NVCC
Nguyễn Trọng Dũng (thứ 4 từ trái sang) giành HCV nội dung tiếp sức tại Giải Lặn Cúp Thế giới năm 2022. Ảnh: NVCC

Ngoài làm nên lịch sử là vận động viên đầu tiên giành Huy chương Vàng thế giới ở môn lặn, Nguyễn Trọng Dũng còn là một trong những kiện tướng trẻ tuổi nhất của bộ môn bơi - lặn Nghệ An khi giành danh hiệu này lúc 14 tuổi.

Thời gian này, các đội tuyển thể thao thành tích cao của Nghệ An đã gấp rút tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và Nguyễn Trọng Dũng là một trong những vận động viên được kỳ vọng sẽ mang về Huy chương Vàng cho đoàn thể thao tỉnh nhà. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Dũng cho biết, sẽ nỗ lực hết mình để có thể góp mặt trong đội tuyển bơi - lặn Việt Nam thi đấu ở SEA Games 32 năm 2023.

“So với môn bơi thì môn lặn khá thầm lặng, chưa nhận được nhiều sự chú ý. Do đó, em mong muốn thời gian tới môn lặn sẽ được quan tâm đầu tư hơn về trang thiết bị tập luyện cũng như tạo điều kiện tập huấn, cọ xát để nâng cao kỹ năng, trình độ, từ đó giành được nhiều thành tích tốt hơn nữa”, Nguyễn Trọng Dũng tâm sự.

Sau này, nếu không còn thi đấu, em mong muốn trở thành huấn luyện viên để phổ biến các kỹ năng bơi, lặn, phòng, chống đuối nước cho các bạn nhỏ cũng như truyền dạy kỹ thuật, kinh nghiệm cho các vận động viên trẻ để các em thi đấu tốt ở các giải đấu trong nước và quốc tế

Nguyễn Trọng Dũng - vận động viên bộ môn lặn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An).

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.