'Kỳ tích' của học sinh trường nội trú xứ Nghệ trong Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chỉ sau hơn 5 tháng làm quen với giải Toán bằng Tiếng Anh, đội tuyển của Trường THPT DTNT tỉnh đã đem về 9 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO. Đây cũng là đại diện duy nhất của học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi năm nay tại Thái Lan.

Từ bản làng ra thế giới

Mới nhập học chưa được 1 năm, Nguyễn La Vi Na – nữ sinh người dân tộc Đan Lai của huyện Con Cuông chưa từng nghĩ rằng mình có thể được sang Thái Lan để tham dự một Kỳ thi Toán học Quốc tế. Đó cũng là kỳ thi bằng Tiếng Anh, vốn không phải là lợi thế của một học sinh có điểm đầu vào lớp 10 môn Tiếng Anh chỉ đạt 5 điểm.

Kể về kỷ niệm này, Vi Na cho biết: Từ nhỏ em lớn lên tại xã Môn Sơn và cũng chỉ học tiểu học, THCS ở xã. Trong ba môn Văn, Toán, Anh, môn Toán là em yêu thích nhất và đạt được 7,75 điểm khi tuyển sinh đầu cấp. Tuy nhiên, kết quả này so với các bạn cũng rất khiêm tốn. Em đến với kỳ thi này, nhờ thầy cô động viên, nhờ bạn bè tiếp sức và không nghĩ mình đã giành được chiến thắng với tấm Huy chương Bạc.

Các thành viên đội tuyển đều đến từ lớp 10 A1 - Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: MH

Các thành viên đội tuyển đều đến từ lớp 10 A1 - Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: MH

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand).

Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các học sinh yêu thích và đam mê Toán học các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, nhằm kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, đồng thời mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

Năm học 2022 – 2023, kỳ thi TIMO được tổ chức lần thứ 9 trên thế giới và tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam. Vòng chung kết của cuộc thi vừa được tổ chức tại thành phố Pataya của Thái Lan và Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự kỳ thi này.

Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh tham dự kỳ thi tại Thái Lan. Ảnh: NTCC

Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh tham dự kỳ thi tại Thái Lan. Ảnh: NTCC

Trước đó, kỳ thi được diễn ra 3 vòng, bao gồm vòng loại quốc gia, vòng chung kết quốc gia và vòng chung kết quốc tế. Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh tham dự kỳ thi này với thành phần đầu tiên gồm 14 thành viên. Trải qua các vòng thi, đội đã xuất sắc có 10 học sinh được lọt vào vòng thi quốc tế và đây cũng là thành tích tốt nhất của nhà trường trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi này.

Sau 4 ngày trở về từ Thái Lan, cho đến lúc này các thành viên tham gia đội tuyển vẫn chưa quên được những cảm xúc trong lần đầu tiên được xuất ngoại và được thử sức với gần 1.000 học sinh khác đến từ nhiều nước trên thế giới. Nói thêm về điều này, học sinh Vi Trí Khoa chia sẻ: Em có thêm nhiều người bạn mới đến từ Thái Lan, Philippines. Trong số này, có nhiều bạn nói được tiếng Thái – và em tự tin có thể giao tiếp được khoảng 70% với các bạn bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình.

Một điều thú vị mà các thí sinh chưa thể quên trong lần này, đó là khi Ban tổ chức đọc kết quả. Khi đó, tất cả các thành viên trong đội tuyển đều hồi hộp và hy vọng có từ 2 - 3 huy chương để không phụ sự kỳ vọng của Ban giám hiệu. Trong đêm trao giải, lần lượt, lần thứ nhất, lần thứ hai Ban tổ chức đã tìm đến đội tuyển của trường để xếp vị trí lên nhận huy chương. Tuy nhiên, sau đó, tất cả đều là nhầm lẫn khiến cho giáo viên và học sinh đều hết sức hồi hộp, trải qua nhiều cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO quy tụ nhiều học sinh xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: NTCC

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO quy tụ nhiều học sinh xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: NTCC

Cũng chính vì sự nhầm lẫn này nên khi giây phút chính thức ban tổ chức gọi tên đội tuyển với 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích khiến tất cả đều như vỡ òa. Đó là cảm giác chiến thắng không chỉ riêng cho bản thân các thí sinh dự thi mà còn cho nhà trường, cho gia đình và cả “màu cờ sắc áo” của học trò xứ Nghệ. 10/10 thí sinh tham gia đạt giải đều là học sinh của lớp 10A1.

Không ngại thử thách

Với xuất phát điểm thấp, đặc biệt là Ngoại ngữ nên chưa năm nào Trường THPT DTNT tỉnh tự tin cử đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO. Tuy nhiên, từ năm học này, với sự dẫn dắt của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh, lần đầu tiên đội tuyển Toán học của nhà trường đã làm nên kỳ tích.

Trước đó, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán – Tiếng Anh, cô được tuyển dụng vào làm giáo viên Toán tại trường. Sau 3 năm công tác, Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế cũng là lần đầu tiên nữ giáo viên này “ra quân” để thử thách bản thân.

Trong lần đầu dự thi các học sinh đã đạt 9 Huy chương Bạc và 1 giải Khuyến khích.

Trong lần đầu dự thi các học sinh đã đạt 9 Huy chương Bạc và 1 giải Khuyến khích.

Kể về quá trình thành lập và bồi dưỡng đội tuyển, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh cũng chia sẻ gặp khá nhiều khó khăn. Bởi lẽ, trong đội tuyển, học sinh được xem là có năng lực Toán vượt trội nhất so với các bạn là học sinh Lương Quốc Hoàng (người dân tộc Thái – từng học tại Trường THCS Trà Lân – Con Cuông) thì điểm tuyển sinh đầu vào môn Toán cũng chưa đến 8 điểm. Trong khi đó, ở kỳ thi này, học sinh sẽ được thi theo bậc học, bậc THPT và lượng kiến thức lại bao trùm cả lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Chia sẻ về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh nói thêm: Kỳ thi diễn ra 3 vòng. Trong đó, vòng loại quốc gia gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong vòng 60 phút, đề bài song ngữ Anh - Việt. Vòng chung kết quốc gia gồm 25 câu hỏi dạng điền đáp án làm trong vòng 90 phút, đề bài Tiếng Anh (có phụ đề Tiếng Việt). Vòng chung kết quốc tế gồm 30 câu hỏi dạng điền đáp án làm trong 120 phút, đề bài Tiếng Anh. Các câu hỏi trong bộ đề thuộc lĩnh vực tư duy logic, số học/đại số, lý thuyết số, hình học, tổ hợp và số lượng câu hỏi chia đều tương ứng với mỗi lĩnh vực.

Trong các nội dung thi, rất nhiều nội dung mà các em chưa học ở trường như tổ hợp xác suất, tư duy logic nên trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển các em đều phải bắt đầu từ con số 0.

Ngoài kiến thức cơ bản là Toán, Tiếng Anh cũng là một thách thức không nhỏ. Thời gian đầu, khi mới giao bài tập cho học sinh, cô giáo Thùy Linh phải phiên âm Tiếng Việt cho các em. Sau này, để các em làm quen với các dạng toán, làm quen với những thuật ngữ riêng của môn Toán, giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy Tiếng Anh phải phối hợp để phụ đạo thêm cho các em về Ngoại ngữ.

Ban giám hiệu Trường THPT DTNT tỉnh khen thưởng cho các học sinh đạt giải ở cuộc thi. Ảnh: NTCC

Ban giám hiệu Trường THPT DTNT tỉnh khen thưởng cho các học sinh đạt giải ở cuộc thi. Ảnh: NTCC

Trong quá trình để đi đến vòng thi cuối cùng là vòng thi quốc tế, thành viên của đội tuyển cũng phải chạy đua với thời gian vì các thành viên đều là học sinh lớp 10. Tính từ thời gian các em nhập học, tham gia đội tuyển và dự thi vòng loại chỉ kéo dài vài tháng. Trong khi đó, các em vẫn phải hoàn thành chương trình học ở trường, tham gia các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ.

Đến với kỳ thi quốc tế, sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường cũng đã tạo động lực rất lớn cho đội tuyển, nhất là khi nhà trường tạo điều kiện cho 10 học sinh và 2 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng sang thi đấu gần 1 tuần ở Thái Lan.

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa – Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Lần đầu tiên tham gia một kỳ thi quốc tế, ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi để học sinh nhà trường được giao lưu, được mở rộng các mối quan hệ quốc tế và khích lệ các em vươn cao, vươn xa trong học tập. Chính vì lẽ đó, khi nhận được thành quả 100% thành viên đội tuyển đều đạt giải, chúng tôi thực sự vui mừng. Đó là món quà lớn để học sinh nhà trường tiếp tục cố gắng, tự tin vào chính bản thân và tiếp tục đến với đến nhiều kỳ thi quan trọng khác trong tương lai.

9 học sinh đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi này gồm các em: Lương Quốc Hoàng, Nguyễn Lê Bảo Châu, Phan Đăng Phú, Lê Thị Trúc Quỳnh, Vi Trí Khoa, Nguyễn Huy Hoàng, Lương Thị Thúy Mai, Nguyễn La Vi Na, Vi Lương Mai. Học sinh đạt giải Khuyến khích là em Bùi Minh Đức.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.