Kỳ tích và diễn kịch

(Baonghean) - Có lẽ chưa có năm nào, V.League lại gây thất vọng và nhạt nhẽo như năm nay khi các cầu thủ từ đội có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đến đội chạy trốn suất xuống hạng đều thi đấu thiếu khát vọng, thiếu sự cống hiến, lăn xả. 

1. Tối 8/9, đô cử Lê Văn Công đã đoạt HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2016 ở nội dung cử tạ hạng 49kg nam. Thành tích mà lực sĩ người Hà Tĩnh lập được đã phá kỷ lục Paralympic và kỷ lục thế giới.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Lê Văn Công khi anh đã vượt qua khiếm khuyết của cơ thể và cuộc sống khó khăn để mang về cho thể thao Việt Nam chiếc HCV Paralympic đầu tiên trong lịch sử. Công đã chứng minh cho mọi người thấy rằng người khuyết tật  “tàn nhưng không phế” khi biết vượt lên chính mình. Báo chí thế giới, cộng đồng mạng đã ngợi ca chiến thắng của Công là: “Quá xuất sắc”, “Ghi tên vào lịch sử”, “Niềm tự hào của dân tộc”… Trong niềm vui đó, nhà tân vô địch Paralympic chia sẻ: "Tôi không kỳ vọng mình trở thành niềm cảm hứng cho người khuyết tật, nói thế nghe to tát quá. Tôi chỉ hy vọng tấm HCV này sẽ giúp những con người kém may mắn nhìn vào và có thêm động lực để phấn đấu”.

Lê Văn Công đã lập kỳ tích tại Paralympic 2016.
Lê Văn Công đã lập kỳ tích tại Paralympic 2016.

Như vậy sau Hoàng Xuân Vinh - người đầu tiên đem về tấm HCV ở Olympic cho thể thao Việt Nam, nay đến lượt Lê Văn Công đoạt HCV ở Paralympic 2016 đã lập tiếp một kỳ tích mới cho thể thao Việt Nam. Từ những VĐV âm thầm tập luyện trong gian khó, nay họ đã trở thành người hùng trong mắt những người hâm mộ và của thể thao nước nhà.

2. V.League 2016 đã đi đến hồi kết, có lẽ chưa có năm nào cuộc đua đến ngôi vô địch lại “kịch tính” vào đến phút chót như năm nay khi có tới 4 đội gần bằng điểm cùng tranh nhau ngôi đầu bảng. Mọi người nói vui rằng giờ chẳng biết “đường nào mà lần” khi chính các cầu thủ ở các đội đầu bảng lại hay xảy ra những “sai lầm ngớ ngẩn” dẫn đến mất điểm trong những trận cầu quyết định.

Ở chiều ngược lại, đội xuống hạng và đi đá play-off  đã được xác định sớm trước 5-6 vòng đấu, các đội nằm ở “lưng chừng bảng” cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch và nằm ở vị trí an toàn nên những đội này đều xem các trận đấu còn lại chỉ là “thủ tục”, “đá cho xong”… Có lẽ chưa có năm nào, V.League lại gây thất vọng và nhạt nhẽo như năm nay khi các cầu thủ từ đội có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đến đội chạy trốn suất xuống hạng đều thi đấu thiếu khát vọng, thiếu sự cống hiến, lăn xả. Những cầu thủ “ngôi sao”  thì lo “giữ chân giữ cẳng” để tìm cách chuyển nhượng đến các đội bóng có nhiều tiền.

Các ngoại binh đến V.League đá bóng để kiếm cơm giờ cũng học theo một số tật xấu các cầu thủ nội như “câu giờ”, “vái sống trọng tài”… Chỉ tiếc cho các ông bầu phải bỏ hàng chục tỷ đồng để nuôi các đội bóng nhưng kết quả thì không như ý muốn, còn các CĐV giờ cũng chẳng biết tin ai đá thật, ai đang “diễn kịch” trên sân cỏ.

Đức Dũng

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.