Kylie Jenner là sao nữ kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2018

Theo Minh Anh ( vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Em gái Kim Kardashian có 166 triệu USD, đứng thứ ba trong Top 100 người thu nhập cao nhất năm.

Forbes vừa mới công bố danh sách thường niên. Người có thu nhập cao nhất năm qua là vận động viên Floyd Mayweather (285 triệu USD), đứng sau là diễn viên George Clooney (239 triệu USD) và Kylie Jenner (166 triệu USD). Không chỉ là cô gái duy nhất vào top 3, Kylie Jenner còn là người trẻ nhất trong danh sách.

Kylie Jenner là sao nữ kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2018 ảnh 1

Kylie Jenner trở thành triệu phú khi mới 20 tuổi.

Kylie Jenner kiếm tiền dựa vào danh tiếng. Cô sử dụng trang cá nhân để quảng bá dòng mỹ phẩm mình sản xuất. Doanh thu chủ yếu của Kylie Jenner đến từ bán son môi, tham gia chương trình truyền hình thực tế của gia đình Kardashian và quảng cáo cho một số nhãn hàng.

Chị gái Kylie Jenner - Kim Kardashian - cũng có mặt ở Top 100 nhưng đứng vị trí 30 với 67 triệu USD. Cô có nguồn thu từ hai phần phim truyền hình thực tế, kinh doanh trò chơi trên điện thoại và quảng cáo.

Trong Top 100 của Forbes, chỉ có 14 sao nữ như diễn viên truyền hình thực tế Judy Sheindlin (147 triệu USD), người dẫn chương trình Ellen DeGeneres (87,5 triệu USD), ca sĩ Katy Perry (83 triệu USD), Taylor Swift (80 triệu USD), Beyonce (60 triệu USD), Lady Gaga (50 triệu USD), Pink (52 triệu USD), Jennifer Lopez (48 triệu USD), Rihanna (37,5 triệu USD), Scarlett Johansson (40,5 triệu USD), Sofía Vergara (42,5 triệu USD) và nhà văn J.K. Rowling (54 triệu USD).

Kylie Jenner là sao nữ kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2018 ảnh 2

Năm nay, tổng doanh thu trong năm của 100 sao vào khoảng 6,3 tỷ USD (chưa thuế), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong vòng 20 năm qua, kể từ khi Forbes thống kê. Các ngôi sao chủ yếu hoạt động ở Mỹ, Anh, Barbados, Bồ Đào Nha, Brazil, Canada, Mexico, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ...

Forbes thống kê thu nhập của các nữ diễn viên từ tháng 6/2017 tới tháng 6/2018, dựa trên mức thù lao nhận được từ việc đóng phim, quảng cáo... Con số chưa tính thuế, chi phí cho cơ quan quản lý, người quản lý, luật sư, trợ lý... Forbes thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, đồng thời phỏng vấn những chuyên gia trong ngành giải trí.

tin mới