Lạ lùng tàu điện đi xuyên tòa nhà cao tầng

Tình trạng đông đúc, chật chội ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã buộc các kỹ sư phải thiết kế để đường tàu điện một ray tại đây di chuyển xuyên qua tòa nhà 19 tầng.

Tuyến tàu điện một ray đặc biệt.

Tuyến tàu điện một ray đặc biệt.

Thành phố Trùng Khánh với 49 triệu dân đang trở thành bài toán khó đối với các nhà quy hoạch và kiến trúc sư khi muốn tạo ra thay đổi.

Thành phố Trùng Khánh với 49 triệu dân đang trở thành bài toán khó đối với các nhà quy hoạch và kiến trúc sư khi muốn tạo ra thay đổi.

Theo CNN, vào năm 2004, khi dự án tàu điện một ray số 2 được thông qua, những kỹ sư chỉ có hai lựa chọn là phá hủy cả tòa nhà hoặc bỏ đi một đến hai tầng để tạo không gian cho tàu di chuyển. Sau khi cân nhắc qua lại, các chuyên gia đều lựa chọn phương án hai.

Không những tàu điện có thể đi xuyên qua tòa nhà mà ngay cả các hành khách cũng đợi chuyến trong tầng 7 và 8 của công trình dân sinh này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cư dân tòa nhà có ngay ga tàu ở trước cửa nhà họ.

Không những tàu điện có thể đi xuyên qua tòa nhà mà ngay cả các hành khách cũng đợi chuyến trong tầng 7 và 8 của công trình dân sinh này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cư dân tòa nhà có ngay ga tàu ở trước cửa nhà họ.

Tòa nhà 19 tầng còn được gia cố thêm các vật liệu, thiết bị giảm tiếng ồn vì vậy cư dân nơi này khẳng định khi tàu đi qua, họ chỉ nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng máy rửa bát.

Tòa nhà 19 tầng còn được gia cố thêm các vật liệu, thiết bị giảm tiếng ồn vì vậy cư dân nơi này khẳng định khi tàu đi qua, họ chỉ nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng máy rửa bát.

Được biết giá căn hộ tại tòa nhà này đang tăng vọt bởi điều kiện hoàn hảo để tiếp cận với phương tiện công cộng.

Được biết giá căn hộ tại tòa nhà này đang tăng vọt bởi điều kiện hoàn hảo để tiếp cận với phương tiện công cộng.

Theo Tin Tức

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.