Lá phiếu Đại hội 13 và tiếng vọng 75 năm dội về

Theo Nghĩa Nhân (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dịp này 75 năm trước, con dân đất Việt bước vào cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội lập hiến, để lập nên Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở châu Á.

Quốc hội khóa 1 ấy, trong ghi chép của cụ Vũ Đình Hòe, tính đại diện được thể hiện qua các con số:

Về thành phần xã hội: Trí thức chiếm 61%; Công kỹ nghệ 6%; Buôn bán 5%; Thợ thuyền 6%; Nông dân 22%.

Về xu hướng chính trị: Mác xít có 10 đại biểu; Đảng viên xã hội 27; Đảng Dân chủ 45; Đồng minh hội 22; Việt Nam Quốc dân đảng 26 đại biểu. Ngoài ra, còn có các đại biểu độc lập, gồm 82 người Chống phát xít, 90 người Xu hướng quốc gia bảo thủ.

Lá phiếu Đại hội 13 và tiếng vọng 75 năm dội về ảnh 1
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa 1, kỳ họp thứ hai (28/10-9/11/1946) bầu ra. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Về tuổi tác: Đại biểu từ 18-25 tuổi chiếm 7%, từ 26-40 tuổi chiếm 70%, từ 41-50 tuổi chiếm 18%, từ 51-70 tuổi chiếm 5%.

Cụ Vũ Đình Hòe (1912-2011) là đại biểu Quốc hội khóa 1, Bộ trưởng Tư pháp thứ hai của Chính phủ, từ tháng 3/1946 đến tháng 5/1959. Các số liệu trên được cụ ghi trong cuốn Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh (NXB Văn hóa Thông tin & TT Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, H.2001, Q.1, tr. 81- 82).

Có thể nói, các con số trên phản ánh tính đại diện rất cao của Quốc hội khóa 1, bao trùm các thành phần xã hội, các đảng phái chính trị, phản ánh xu thế, lợi ích xã hội ở thời điểm đó. Và đặc biệt, kết quả ấy là biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc gia cho mục tiêu cao nhất: bảo vệ nền độc lập non trẻ trước thế lực thực dân đế quốc đang lăm le quay lại.

Đây cũng là nhu cầu lớn nhất, tập trung nhất, thống nhất nhất của người dân nước Việt ở thời điểm ấy, và chính nhu cầu ấy chi phối, tác động và góp phần quyết định kết quả cuộc Tổng tuyển cử.

Đòi hỏi của dân tộc

Không phải ngẫu nhiên mà những ngày qua, hoạt động kỷ niệm 75 năm Tổng tuyển cử được Trung ương và địa phương tổ chức trang trọng từ Bắc chí Nam. Bởi lẽ, gần ba tuần nữa, ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc.

Đại hội ấy sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương - cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ 5 năm, là cơ sở chính trị để tiếp đó, ngày 23/5 cử tri cả nước bầu đại biểu Quốc hội, HĐND, là cơ sở pháp lý cho bộ máy nhà nước cả Trung ương và địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

Lá phiếu Đại hội 13 và tiếng vọng 75 năm dội về ảnh 2
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, tháng 10/2018. Ảnh: quochoi.vn

Rất khó và chẳng nên chút nào việc so sánh bối cảnh chính trị, xã hội hiện tại với thời đã qua. Nhưng một điều có thể khẳng định là dù cuộc bầu cử nào thì tính đại diện cũng phải đáp ứng nhu cầu lợi ích, nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc ở thời điểm lịch sử mà nó diễn ra. Và những lợi ích có tính bao trùm, phổ quát sẽ tác động, góp phần quyết định kết quả của cuộc bầu cử ấy.

1.590 đại biểu dự Đại hội 13, bao gồm 194 đại biểu đương nhiên, 15 đại biểu do chỉ định và 1.381 đại biểu do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu ra quan tâm những vấn đề gì? Thật khó phán đoán, hiểu thấu cái tính đa dạng, phức tạp ấy nếu không có một cuộc nghiên cứu, điều tra một cách khoa học, bài bản, khách quan.

Nhưng một điều chắc chắn rằng, những thôi thúc chung đã và đang là động lực cho cả dân tộc tiến lên thì cũng sẽ tác động, tạo động lực cho các đại biểu. Bởi lẽ, họ đại diện cho 5,9 triệu đảng viên (con số tháng 12/2019) của Đảng duy nhất cầm quyền, mà tính đại diện của đảng ấy được khẳng định trong Điều lệ cũng như Hiến pháp là “…đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của… nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Chứng kiến những rừng người, rừng cờ đỏ sao vàng đổ xuống phố phường năm 2018 đón mừng hai đội tuyển bóng đá nam, nữ lần đầu tiên sau 60 năm cùng vô địch SEA Games. Cảm nhận niềm tin yêu, hi vọng của đông đảo người dân vào công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 đang gặt hái nhiều thành công từ đầu 2020 đến thời điểm này. Xúc cảm nhận về gợi ý bao mong muốn, kỳ vọng của 97 triệu dân Việt đang gửi tới các lá phiếu Đại hội 13 cũng như lá phiếu bầu đại biểu dân cử.

Đó là khát vọng, là đòi hỏi của một dân tộc quyết phải hùng cường, đất nước phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong một thế giới đang vận động không ngừng, đầy thách thức.

Các đại biểu dù được bầu ra từ đại hội các đảng bộ miền xuôi, miền ngược, là cán bộ dân sự hay từ lực lượng vũ trang, những cử tri nơi đô thị hào nhoáng hay nông thôn còn vất vả trăm bề, tất thảy đều cầm trên tay, mỗi người một lá phiếu, đại diện cho khát vọng, đòi hỏi ấy. 

Những lá phiếu ấy, trực tiếp hay gián tiếp, xa hay gần sẽ chọn ra những người, mà chính họ sẽ đại diện cả quyền lực chính trị, quyền lực pháp lý, với trọng trách trên vai là đưa ước mơ của cả dân tộc sớm thành hiện thực. 

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.