Kinh tế

Lạc vụ Đông muộn ở Nam Đàn: Mất mùa, củ xấu

Phú Hương 17/03/2025 12:27

Nếu như mọi năm, lạc vụ Đông muộn Xuân sớm của nông dân vùng bãi sông Lam, huyện Nam Đàn cho hiệu quả cao thì năm nay, lạc mất mùa nặng, giá bán cũng thấp và sức tiêu thụ kém hơn.

Những ngày này, trên vùng bãi sông Lam của xã Thượng Tân Lộc, bà con đang tập trung thu hoạch lạc để kịp trồng dưa hấu vụ Xuân - Hè.

 Nông dân thu hoạch lạc đông muộn xuân sớm. Ảh- Phú Hương
Nông dân huyện Nam Đàn thu hoạch lạc vụ Đông muộn, Xuân sớm. Ảnh: Phú Hương

Cuối tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch bù đỏ, gia đình bà Trần Thị Xuân ở xóm Hợp Tân trồng gần 2 sào lạc bãi và hiện đang thu hoạch để kịp trồng dưa hấu. Thế nhưng, nếu như mọi năm, một mùa lạc bà thu được trên dưới 3 tạ lạc tươi thì năm nay gần như mất mùa trắng, chỉ được khoảng 50- 60 kg. Những bụi lạc nhổ lên gần như toàn củ lạc một, nằm rải rác xen trong rễ chứ không sai, trĩu trịt củ như mọi năm.

Đưa lạc lên bán cho khách qua lại dọc đường, nhưng bà Trần Thị Xuân cho biết, không chỉ giá bán thấp hơn mọi năm, chỉ 20.000 đồng/kg mà khách mua cũng rất ít.

 2 sào lạc của gia đình bà Trần Thị Xuân chỉ thu về hơn 60 kg lạc. Ảnh- Phú Hương
2 sào lạc của gia đình bà Trần Thị Xuân chỉ thu về hơn 60 kg lạc. Ảnh: Phú Hương
 Bà con làm đất chuẩn bị trồng dưa hấu sớm. Ảnh- Phú Hương
Bà con làm đất chuẩn bị trồng dưa hấu sớm. Ảnh: Phú Hương

Năm nay, hơn 3 sào lạc của gia đình ông Trần Bá Đồng cũng ở xóm Hợp Tân được trồng từ tháng 10 âm lịch sau khi thu hoạch vụ ngô nếp. Đã nhổ được nửa sào lạc, ông Đồng cho hay: Năm ngoái, mấy luống lạc này cũng thu được vài yến lạc khô nhưng năm nay chỉ vớt vát được chưa đầy 1 yến lạc tươi.

Nếu lạc ra hoa mà gặp trời ấm và có trận mưa thì đậu củ rất nhiều. Nhưng năm nay, khi cây lạc ra hoa không có mưa giông mà lại rét khan, kéo dài nên hoa bị rũ xuống, không đậu được củ, nhất là củ chắc. Không chỉ vậy, củ lạc còn xấu, không chắc. Nếu mọi năm, hơn nửa sào lạc ni cũng thu vài yến khô, nhưng năm nay chỉ được chưa đầy 1 yến lạc tươi, không đủ bù tiền giống”.

Ông Trần Bá Đồng - xóm Hợp Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn

 Năm nay do rét, lạc rất ít đậu củ chắc. Ảnh- Phú Hương
Năm nay do gặp rét giai đoạn ra hoa, lạc rất ít đậu củ chắc. Ảnh: Phú Hương

Xã Thượng Tân Lộc có 110 ha lạc vụ Đông muộn, Xuân sớm ở các xóm Đại Lộc, Đại Đồng, Hợp Tân... Theo ông Trần Xuân Hùng - cán bộ phụ trách trồng trọt và bảo vệ thực vật xã: Năm nay lạc mất mùa nặng, bình quân 1 sào chỉ thu được khoảng 1,5 tạ lạc tươi, tương đương khoảng 90 kg lạc khô, trong khi bình thường năng suất lạc của xã thường đạt mức 2,2- 2,4 tạ/sào. “Một số diện tích bị nấm mốc; nhiều diện tích người dân gieo trồng sớm hơn mọi năm 7- 10 ngày, khi ra hoa gặp rét nên đậu củ kém dẫn đến năng suất và chất lượng thấp”, ông Trần Xuân Hùng cho hay.

 Bà con đưa lạc lên bán cho khách dọc dường nhưng rất ít khách mua. Ảnh- Phú Hương
Bà con đưa lạc lên bán cho khách dọc đường nhưng rất ít khách mua. Ảnh: Phú Hương

Bắt đầu thu hoạch rải rác từ 1 tuần nay, dự kiến đến giữa tháng 4 nông dân huyện Nam Đàn sẽ thu hoạch xong lạc vụ Đông muộn, Xuân sớm vùng bãi, chủ yếu bán lạc tươi phục vụ khách hàng và nhất là các quán bia mùa nắng lên, tuy nhiên, hiện đang rất ít khách mua.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lạc vụ Đông muộn ở Nam Đàn: Mất mùa, củ xấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO