Lạch Vạn nhộn nhịp chuyến biển đầu năm

(Baonghean.vn) - Ngày Mồng 4 Tết, nhiều ngư dân ở huyện Diễn Châu đã ra khơi đánh bắt hải sản. Dù lượng tàu thuyền ra khơi chưa nhiều, nhưng Cảng cá Lạch Vạn đã nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản.
Mồng 4 Tết là ngày đầu tiên trong năm ngư dân Cảng cá Lạch Vạn xuất bến đánh bắt hải sản. Ngư dân Lê Đại Liên, xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cho biết: Tàu của ông xuất bến đánh bắt hải sản chuyến đầu năm lúc 12 giờ đêm mồng 3 Tết, đến 12 giờ trưa ngày mồng 4 Tết cập bến, đánh bắt được gần 2 tạ tôm, cá... bán được gần 5 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 1 triệu đồng. Ảnh: Xuân HoàngMồng 4 Tết là ngày đầu tiên trong năm ngư dân Cảng cá Lạch Vạn xuất bến đánh bắt hải sản. Ngư dân Lê Đại Liên, xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cho biết: Tàu của ông xuất bến đánh bắt hải sản chuyến đầu năm lúc 12 giờ đêm mồng 3 Tết, đến 12 giờ trưa ngày mồng 4 Tết cập bến, đánh bắt được gần 2 tạ tôm, cá... bán được gần 5 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 1 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Hải sản đánh bắt được của ngư dân Diễn Châu chủ yếu là tôm, mực và các loại cá nhỏ, tuy giá trị kinh tế không cao, nhưng theo ngư dân cho biết, chuyến biển đầu năm thu về 4 - 6 triệu đồng, so với những ngày thường là được. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản đánh bắt được của ngư dân Diễn Châu chủ yếu là tôm, mực và các loại cá nhỏ, tuy giá trị kinh tế không cao, nhưng theo ngư dân cho biết, chuyến biển đầu năm thu về 4 - 6 triệu đồng, so với những ngày thường là được. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Phần lớn hải sản đánh bắt được trong ngày đầu tiên của năm mới tại Cảng cá Lạch Vạn là cá đối, ngư dân bán với giá 40.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn hải sản đánh bắt được trong ngày đầu tiên của năm mới tại Cảng cá Lạch Vạn là cá đối, ngư dân bán với giá 40.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Cũng có những thuyền đánh bắt được tôm tít. Thời điểm tối trăng, tôm tít chắc thịt, ngon, nên bán với giá 200.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Cũng có những thuyền đánh bắt được tôm tít. Thời điểm tối trăng, tôm tít chắc thịt, ngon, nên bán với giá 200.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Tàu thuyền của ngư dân huyện Diễn Châu chủ yếu công suất máy từ 90 CV đến 300 CV nên đánh bắt vùng biển gần bờ là chính, thời gian đánh bắt thường diễn ra trong ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu thuyền của ngư dân huyện Diễn Châu chủ yếu công suất máy từ 90 CV đến 300 CV nên đánh bắt vùng biển gần bờ là chính, thời gian đánh bắt thường diễn ra trong ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Theo ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ Ban Quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Sáng ngày mồng 4 Tết ngư dân bắt đầu làm lễ xuất bến ra khơi đánh bắt hải sản. Ngày đầu tiên trong năm này mới có hơn 10 đôi tàu của ngư dân ra khơi đánh bắt, sản lượng được khoảng 2 tấn cá. Ngày mồng 6 Tết, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại Lạch Vạn sẽ đồng loạt ra khơi khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ Ban Quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Sáng ngày mồng 4 Tết ngư dân bắt đầu làm lễ xuất bến ra khơi đánh bắt hải sản. Ngày đầu tiên trong năm này mới có hơn 10 đôi tàu của ngư dân ra khơi đánh bắt, sản lượng được khoảng 2 tấn cá. Ngày mồng 6 Tết, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại Lạch Vạn sẽ đồng loạt ra khơi khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.