Lai Châu "vượt mặt" Hà Nội, Sài Gòn, chi tiêu "đắt đỏ" nhất cả nước

Tỉnh nghèo Lai Châu đã vượt Hà Nội, đứng vị trí thứ nhất về mức sinh hoạt đắt đỏ. Trong khi TP.HCM đứng thứ 6

Theo Tổng cục Thống kê, Lai Châu và Hà Nội là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2015, nhưng đổi vị trí “đắt đỏ” cho nhau so với năm 2014.

Trong năm 2015, Lai Châu là tỉnh có chỉ số giá SCOLI (Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian) cao nhất cả nước, bằng 100,3% so với thành phố Hà Nội.

1
Một góc thành phố Lai Châu.

Trong đó, có 4 nhóm hàng có mức giá cao hơn nhưng không đáng kể từ 1% đến 4%; có 7 nhóm có mức giá gần bằng từ 95% đến 99,7%. So với năm 2014 thì vị trí các tỉnh có mức giá đắt đỏ không có sự thay đổi lớn.

Các tỉnh có mức giá đứng liên tiếp sau Lai Châu và Hà Nội là Sơn La (99,27%), Lào Cai (99,02%) và Điện Biên (98,85%). Các tỉnh này có mức giá cao chủ yếu ở nhóm hàng “Giao thông” từ 1% đến 3%;

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong cả nước, do trong những năm gần đây Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình bình ổn giá nên giá các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ uống thuốc lá của Thành phố không có mức tăng đột biến.

Chỉ số giá SCOLI của Thành phố Hồ Chí Minh bằng 97,39% so với thành phố Hà Nội. Trong 11 nhóm hàng, Thành phố Hồ Chí Minh có 9 nhóm hàng có mức giá thấp hơn Thủ đô Hà Nội từ 1% đến 8%; có 2 nhóm hàng có mức giá cao hơn là Giao thông (100,8%) và Giáo dục là (115%).

Lý giải nguyên nhân vì sao một tỉnh nghèo như Lai Châu lại đứng vị trí cao nhất về sự “đắt đỏ”, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê giá - Tổng cục Thống kê cho biết: Lai Châu là một trong những tỉnh miền núi xa, đi lại khó khăn, sản xuất tại chỗ không nhiều. Hàng hóa phải đưa từ miền xuôi lên, trong khi đó đường xá đi lại khó khăn, nên giá cước vận tải hàng hóa cao.

Ngoài ra, hệ thống phân phối của vùng này rất phân tán, chi phí duy trì hệ thống phân phối cao, cùng với chi phí cho việc dự trữ hàng hóa trong kho bãi đã làm cho giá hàng hóa bị đẩy lên cao so với các vùng khác.

“Một con đường từ Điện Biên lên Lai Châu năm nào cũng phải làm đi, làm lại. Mặc dù mặt hàng sản xuất tại chỗ có gạo nhưng gạo ngon đã mang về đây ăn, còn bà con các bản thì ăn ngô”, bà Ngọc nói thêm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tỉnh có mức giá thấp trong năm 2015 là tỉnh Trà Vinh. Chỉ số giá SCOLI của Trà Vinh bằng 80,72% so với thành phố Hà Nội. Mức giá bình quân chung của Trà Vinh khá thấp, chỉ từ 73,77% đến 89% so với mức giá chung của Hà Nội.

Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế thấp nhất. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất) cũng chỉ bằng 81,39% so với Hà Nội.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (viết tắt là SCOLI) là một chỉ tiêu thống kê quốc gia, phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định (thường là một năm). 

Theo  Infonet

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.