Lãi suất cho vay tháng 11 tăng, 3/4 ngân hàng Big4 nhập cuộc
Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân tháng 11 ghi nhận xu hướng tăng trên diện rộng, với 15/23 ngân hàng điều chỉnh tăng, bao gồm cả 3 thành viên trong nhóm Big4.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 21/12, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 11 đã có xu hướng tăng trở lại sau một thời gian dài duy trì ở mức thấp. Đáng chú ý, xu hướng này cũng diễn ra tại nhóm 4 ngân hàng thương mại lớn nhất (Big4), phản ánh áp lực chi phí vốn đang gia tăng trên toàn hệ thống.

Diễn biến tại nhóm Big4
Trong nhóm Big4, có 3 trên 4 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng trong tháng 11 so với tháng 10, chỉ riêng BIDV giữ nguyên mức cũ.
- BIDV: Lãi suất cho vay bình quân duy trì ở mức 5,47%/năm, không thay đổi. Chênh lệch lãi suất ròng là 1,29%/năm.
- Vietcombank: Lãi suất cho vay bình quân tăng nhẹ 0,1%/năm, lên mức 5,7%/năm. Chênh lệch lãi suất ròng là 1,2%/năm.
- Agribank: Lãi suất cho vay bình quân tăng từ 6,44%/năm lên 6,69%/năm. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ngân hàng này ghi nhận xu hướng tăng.
- VietinBank: Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,03%/năm, lên 5,1%/năm.
Mặc dù có sự điều chỉnh tăng, nhóm Big4 vẫn duy trì được mặt bằng lãi suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất thị trường nhờ lợi thế về quy mô và chi phí huy động vốn.
Xu hướng tăng chiếm ưu thế
Thống kê từ 23 ngân hàng thương mại đã công bố, có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 11. Ngoài nhóm Big4, một số tên tuổi khác cũng điều chỉnh tăng bao gồm VIB, GPBank, BVBank, LPBank, MB, Sacombank, và ACB.
Ở chiều ngược lại, chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận mức giảm, bao gồm KienlongBank, OCB, Techcombank, PVCombank, BaoViet Bank và MSB. Tuy nhiên, một số ngân hàng trong nhóm này như KienlongBank, PVCombank và BaoViet Bank vẫn duy trì lãi suất cho vay bình quân trên 8%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường.
Ngân hàng Saigonbank giữ nguyên lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,7%/năm, cũng là một trong những mức cao nhất được công bố.
Áp lực từ chi phí huy động
Xu hướng tăng lãi suất cho vay được cho là hệ quả trực tiếp từ cuộc đua tăng lãi suất huy động đã diễn ra trong khoảng 3 tháng gần đây. Khi chi phí đầu vào tăng, các ngân hàng buộc phải điều chỉnh lãi suất đầu ra để đảm bảo biên độ lợi nhuận.
Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước về thị trường liên ngân hàng tuần từ 8-12/12, lãi suất bình quân VND cũng có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt tăng lên các mức 7,35%/năm, 7,44%/năm và 7,06%/năm. Trong khi đó, lãi suất bình quân các giao dịch bằng USD lại có xu hướng giảm nhẹ.


