Lại thêm 3 trẻ trong cùng 1 gia đình chết đuối

Trong lúc vui đùa 5 cháu sẩy chân xuống vùng nước sâu, hậu quả 3 cháu bị chết đuối, 2 cháu được cứu thoát chết.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay (6/6), tại bến nước xóm 8, sông Phổ Lợi, đoạn chảy qua xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 trẻ tử vong.

5 trẻ gồm 2 chị em ruột là Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi), Nguyễn Minh Anh Sơn (10 tuổi), đều trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cùng 3 trẻ khác là Nguyễn Thị Thu Hằng, 8 tuổi;  Nguyễn Minh Tú, 12 tuổi;  Nguyễn Thị Châu Anh 7 tuổi, đều là cháu nội của ông Nguyễn Đức Thông, trú xóm 6, xã Phú Dương, huyện Phú Vang ra bến nước xóm 8 câu cá.

lai them 3 tre trong cung 1 gia dinh chet duoi hinh 0
Người dân lặn tìm thi thể các cháu bé bị đuối nước.

Trong lúc vui đùa trước bến nước xóm 8, cả 5 cháu sẩy chân xuống vùng nước sâu của sông Phổ Lợi. Hậu quả các cháu Anh Thư, Anh Sơn và Thu Hằng bị chết đuối. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 3 trẻ chết đuối và điều tra sự việc.

lai them 3 tre trong cung 1 gia dinh chet duoi hinh 1
Nhiều người dân tập trung tại nhà ông Thông sau vụ đuối nước.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, trú xóm 9, xã Phú Dương người cứu sống được 2 cháu bé cho biết: Khi ông đang chạy xe trên Quốc lộ 49A đoạn qua hiện trường thì nhìn thấy dưới sông Phổ Lợi có 4 cánh tay đưa lên mặt nước cầu cứu, cách bờ khoảng 4-5 m. Ngay lập tức, ông Lộc liền dừng xe nhảy xuống sông ứng cứu, sau khoảng 15 phút đã cứu được cháu Minh Tú và Châu Anh lên được bờ. Tuy nhiên, do đuối sức và không biết nhiều đứa trẻ gặp nạn nên không thể cứu được 3 đứa trẻ còn lại.

Ông Nguyễn Hữu Lộc cho biết: “Khi đó 10 giờ đúng, tui đi vô tui nhìn xuống dưới sông, tui thấy 4 tay vợi vợi. Thấy cháu như thế mình nhìn là biết không biết bơi. Tui nhảy xuống vớt cháu bé đầu tiên lên đưa vào bờ, song tui ra vớt cháu bé thứ 2 lúc đó tui mệt mỏi và hết sức”.

lai them 3 tre trong cung 1 gia dinh chet duoi hinh 2
Sông Phổ Lợi nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Sau khi xảy ra vụ đuối nước, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng./.


Theo VOV

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.