Lai Vung rực sắc cam: Trải nghiệm mùa quýt hồng chín rộ tại thủ phủ Đồng Tháp
Những vườn quýt hồng tại Lai Vung bắt đầu mở cửa đón khách với sắc vàng cam rực rỡ, mang đến trải nghiệm du lịch miệt vườn độc đáo trong dịp đầu năm 2026.
Tại vùng đất được mệnh danh là "vương quốc quýt hồng" ở Đồng Tháp, những vườn quýt đang đồng loạt "thay áo mới" với sắc vàng cam đặc trưng. Nhờ thời tiết thuận lợi và hiệu ứng từ các lễ hội cuối năm, không khí đón khách tại các nhà vườn năm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với mọi năm.

Gìn giữ gốc quýt nguyên bản tại vườn Ba Liên
Vườn quýt hồng Ba Liên với diện tích 3ha là một trong những điểm đến nổi bật, canh tác theo hướng hữu cơ thuộc đề án bảo tồn nguồn gen quý của tỉnh. Chị Phan Thị Bích Liên, chủ vườn, cho biết điểm khác biệt lớn nhất là vườn vẫn giữ được những gốc quýt nguyên bản có tuổi đời lên đến 70 năm.
Để duy trì chất lượng, nhà vườn thực hiện chiết cành từ những cây khỏe mạnh nhất, không sử dụng gốc ghép hay giống bên ngoài. Phương pháp này giúp trái quýt giữ đúng vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng của vùng đất Lai Vung. Dù sản xuất hữu cơ gặp nhiều thách thức về môi trường, cây quýt tại đây vẫn phục hồi tốt và cho chất lượng trái cao.

Mô hình du lịch nông nghiệp mang lại hiệu quả cao
Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm, nhiều hộ nông dân đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tạo hạ tầng. Tại vườn Ba Liên, lượng khách trong tuần đạt khoảng 100 lượt mỗi ngày, riêng các ngày cao điểm hoặc cuối tuần có thể lên tới 600 - 700 khách. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các nhà vườn hiện ưu tiên đón khách lẻ và gia đình.
Tại vườn quýt Hai Kiệt, ông Đoàn Anh Kiệt với hơn 25 năm kinh nghiệm cho biết việc kết hợp du lịch giúp đầu ra sản phẩm luôn ổn định. Với 600 gốc quýt hồng và 400 gốc quýt đường trên diện tích 6.000m², gia đình ông dự kiến thu hoạch khoảng 10 tấn trái cho dịp Tết 2026. Hầu hết sản lượng đều được khách tham quan mua hết tại vườn để làm quà biếu.

Thông tin trải nghiệm và giá vé tham quan
Năm 2025 là năm nhuận nên quýt hồng chín sớm, giúp mùa du lịch bắt đầu sớm hơn khoảng một tháng. Du khách đến đây không chỉ được chụp ảnh check-in mà còn có thể tự tay hái quả và thưởng thức đặc sản địa phương.
- Giá vé tham quan: Dao động từ 50.000 - 60.000 đồng đối với người lớn và 30.000 đồng đối với trẻ em.
- Dịch vụ kèm theo: Thưởng thức miễn phí các loại trái cây tại nhà chờ (quýt đường, cam, táo...) và mua quýt hái tại vườn theo giá niêm yết.
- Ẩm thực: Một số vườn lớn như Ba Liên phục vụ thực đơn phong phú với hơn 50 món ăn đặc sản miền Tây.

Sự nhộn nhịp của các vườn quýt hồng năm nay còn được cộng hưởng từ sức hút của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, tạo nên một hành trình khám phá di sản nông nghiệp đầy màu sắc cho du khách khi về với Đồng Tháp.



