Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những năm 2020 trở về trước, toàn thị xã Cửa Lò có khoảng 33ha đất bỏ hoang, tập trung ở các phường Nghi Hoà, Nghi Hương… Sau 2 năm vận động nhân dân bám ruộng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, những cánh đồng hoang hóa, cỏ dại và năn lác cao quá đầu người nay thành những trang trại trù phú, những cánh đồng ngô, đồng dưa cho thu nhập cao.

Xanh lại những cánh đồng hoang

Vùng đất hoang hoá ở cánh đồng Da (khối 2, phường Nghi Hoà, TX. Cửa Lò) ngập sắc hoa. Ảnh: Thanh Phúc
Vùng đất hoang hoá ở cánh đồng Da (khối 2, phường Nghi Hoà, TX. Cửa Lò) ngập sắc hoa. Ảnh: Thanh Phúc

Ngang qua cánh đồng Da ở khối 2, phường Nghi Hoà (Thị xã Cửa Lò) không khỏi ngạc nhiên bởi màu xanh trù phú của cây trái, những hồ sen ngát hương và những vườn hoa trong nhà kính khoe sắc nằm đan xen giữa những tiểu cảnh được dựng bằng tre mét khá bắt mắt. Mô hình trang trại tổng hợp kết hợp du lịch canh nông đang thành hình trên những mảnh ruộng bỏ hoang hóa, năn lác mọc cao quá đầu người bấy lâu nay…

Anh Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Hợp tác xã Phú Thịnh cho biết: “Nhiều lần qua lại trên tuyến đường này, thấy ruộng bỏ hoang, toàn cỏ dại, năn lác, sình lầy. Đây là tuyến đường chiến lược nối Vinh – Cửa Lò, ở một thị xã du lịch mà để đất hoang thì phí quá. Ngay sau khi thị xã có chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư vào nông nghiệp của thị xã Cửa Lò, mấy anh em chúng tôi đã mạnh dạn thuê lại 3,2ha đất hoang ở cánh đồng Da”.

Ròng rã 1 năm trời, đổ vào đây tiền tỷ để cải tạo đất, qua bàn tay lao động, từ tâm huyết của những người muốn làm giàu từ nông nghiệp đã cho ra đời mô hình kinh tế trang trại kết hợp du lịch canh nông. Một trang trại trù phú với dưa lưới, dưa hấu ruột vàng, dưa chuột Nhật, nho hạ đen cùng sắc hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, những hồ sen hồng, sen trắng đã thay thế cho đầm lầy, năn lác...

Những người nông dân địa phương trở thành công nhân trên những đồng đất bỏ hoang trước đây. Ảnh: Thanh Phúc
Những người nông dân địa phương trở thành công nhân trên những đồng đất bỏ hoang trước đây. Ảnh: Thanh Phúc

“Xác định được lợi thế của cánh đồng này bám sát trục đường 72m Vinh – Cửa Lò nên anh Sơn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp kết hợp du lịch canh nông. Ngoài diện tích nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao, anh còn theo đuổi sản xuất sạch theo hướng hữu cơ. Mùa nào thức nấy, chúng tôi bố trí sản xuất dưa lưới, dưa chuột, ngô ngọt, nho, các loại rau ăn lá cùng các loại hoa như hướng dương, cẩm tú cầu, hoa sen… Những loại cây này vừa thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, vừa dễ tiêu thụ. Riêng vụ đầu tiên năm 2022, đã thu về 700 triệu đồng từ bán các loại nông sản. Dự kiến, sau khi hoàn thành các hạng mục, thu hút được khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm thì mỗi năm, doanh thu từ 1,5-2 tỷ đồng là trong tầm tay”.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, bắt đất hoang thành trang trại bạc tỷ mà còn tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo thêm điểm nhấn, điểm đến cho thị xã du lịch biển; Đồng thời, tạo việc làm cho người dân địa phương với mức thu nhập ổn định.

Anh Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc HTX Phú Thịnh hướng dẫn lao động cách chăm sóc nho hạ đen. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc HTX Phú Thịnh hướng dẫn lao động cách chăm sóc nho hạ đen. Ảnh: Thanh Phúc

Bà Nguyễn Thị Trường, nông dân khối 2, phường Nghi Hoà phấn khởi: “Trong 3,2ha trang trại của Hợp tác xã Phú Thịnh này thì gia đình tôi có 1,5 sào đất cho thuê. Trước, trên diện tích này, trồng đủ lúa, ngô, khoai nhưng không ăn thua nên bỏ hoang 4-5 năm nay. Sau khi góp đất cho Hợp tác xã thuê, gia đình đã nhận được tiền thuê đất 15 năm, tôi được nhận vào làm công cho Hợp tác xã với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Không chỉ tôi mà 5 người dân trong khối được Hợp tác xã thuê làm công, được trả lương ổn định, có ngày nghỉ, có chế độ phúc lợi nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Những giải pháp khắc phục ruộng bỏ hoang

Những cánh đồng bỏ hoang đã được tích tụ, gom đất cho doanh nghiệp thuê với thời hạn 15 năm, đầu tư công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: Thanh Phúc

Những cánh đồng bỏ hoang đã được tích tụ, gom đất cho doanh nghiệp thuê với thời hạn 15 năm, đầu tư công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: Thanh Phúc

Không riêng phường Nghi Hoà mà tình trạng bỏ hoang ruộng diễn ra ở Nghi Hương với diện tích đất ruộng bỏ hoang lên đến 33ha. Trước tình trạng đó, UBND thị xã Cửa Lò đã có nhiều chính sách vận động nhân dân cải tạo ruộng hoang, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, các Hợp tác xã nhận thầu khoán diện tích ruộng hoang hóa để sản xuất.

Theo đó, đối với phần lớn diện tích, thị xã đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế. Nếu như trước đây chỉ cấy lúa, trồng vừng thì nay trồng ngô nếp, ngô lấy hạt, các loại dưa, rau màu… có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đối với những hộ không có khả năng sản xuất (do thiếu lao động, không có nhu cầu) thì đồng thuận cho mượn ruộng, trên cơ sở đó, thị xã chọn các hộ có lao động, tâm huyết với nghề nông để vận động, giao khoán đất hoang và hỗ trợ kinh phí cải tạo đất, hỗ trợ giống, phân bón và khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Đưa giống ngô năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Ảnh: Thanh Phúc

Đưa giống ngô năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, ưu tiên lồng ghép chương trình khuyến nông, các dự án khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất trên đất ruộng bỏ hoang. Nhờ đó, năm 2021, 2022 hàng chục ha đất hoang hóa ở Nghi Hương, Nghi Hoà được bà con chuyển sang trồng ngô lấy hạt, phục vụ chăn nuôi và bán ra thị trường. Theo ước tính, mỗi ha ngô, người dân đầu tư hết khoảng 20 triệu đồng chi phí đầu vào, thu được 70 tạ ngô hạt, với giá bán 8.500 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng gần 40 triệu đồng/ha.

Mặt khác, các tổ chức đảng, đoàn thể vào cuộc tích cực, vận động những hộ dân có ruộng nhưng không sản xuất gom, tích tụ ruộng cho doanh nghiệp thuê đất; phía chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi từ hồ sơ, thủ tục đến hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã trong sản xuất. Theo đó, 2 năm qua, thị xã đã thu hút được Hợp tác xã Phú Thịnh thuê 3,2ha đất làm trang trại tổng hợp kết hợp du lịch canh nông; Doanh nghiệp tư nhân Thu Lữ đang hoàn tất thủ tục thuê 1ha; cho 1 hộ cá nhân thuê 0,7ha để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Ảnh: Thanh Phúc

Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Ảnh: Thanh Phúc

“Trước năm 2020, toàn thị xã có khoảng 33ha đất ruộng bỏ hoang, chủ yếu tập trung ở 2 phường Nghi Hương và Nghi Hoà. Với sự nỗ lực từ chính quyền thị xã, các phường và sự đồng hành của các Hợp tác xã, doanh nghiệp, đến nay, cơ bản đã giải quyết xong tình trạng đất bỏ hoang. Trong đó, một số diện tích bà con chuyển sang trồng ngô hàng hóa, dưa, rau màu theo hình thức liên kết; còn nữa là dân tích tụ ruộng đất rồi cho doanh nghiệp, HTX thuê đất sản xuất. Đến nay, toàn thị xã chỉ còn khoảng 3ha đất hoang, dự kiến trong năm 2022, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng bỏ ruộng hoang trên địa bàn”.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó phòng Kinh tế, UBND thị xã Cửa Lò.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.