Làm rõ cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong phòng chống tham nhũng

(Baonghean.vn) - Nội dung được nêu ra tại cuộc thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Đ
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi
Phát hiện, xử lý 38 tổ chức, 101 cá nhân
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Thanh tra tỉnh trình bày tại cuộc họp cho thấy, năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; gắn với tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa nạn này.
Cùng đó, công tác đấu tranh chống tham nhũng cũng được các cấp, các ngành tăng cường thông qua công tác thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Năm 2018, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 271 cuộc thanh tra hành chính tại 550 đơn vị. Qua đó phát hiện 329 đơn vị vi phạm với tổng số tiền hơn 73 tỷ đồng; phát hiện, kiến nghị xử lý gần 1.300 m2 đất; kiến nghị xử lý 38 tổ chức và 101 cá nhân có sai phạm.

 Về thanh tra chuyên ngành, toàn ngành đã thực hiện 1.080 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.511 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã ban hành 2.365 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 290 tổ chức, 2.075 cá nhân, với số tiền xử phạt hơn 10 tỷ đồng và số tiền xử lý tài sản vi phạm là hơn 5,2 tỷ đồng.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Sơn báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư năm 2018. Ảnh: Minh Chi
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Sơn báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư năm 2018. Ảnh: Minh Chi
Về báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cho thấy kết quả năm 2018, số lượt tiếp công dân và số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai mà cơ quan Nhà nước các cấp tiếp nhận đều giảm hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Tại cuộc thẩm tra, một số thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nêu một số vấn đề như: số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài có giảm, tuy nhiên vẫn còn; công tác tiếp dân, nhiều cơ quan, địa phương đang chủ yếu giao cho cấp phó, vì vậy cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này.

Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo sai cao, với khiếu nại chiếm 62,4% và tố cáo chiếm 61,4%; đặt ra hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác khiếu nại, tố cáo chưa hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường  phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cho rằng,

công tác phòng, chống tham nhũng cần chú trọng ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách cho các đối tượng. Ảnh: Minh Chi

Việc phát hiện sai phạm thông qua thanh tra, kiểm tra tham nhũng cao, nhưng kiến nghị xử phạt hành chính thấp, phải chăng việc xử lý còn nhẹ…

Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, một số thành viên băn khoăn khi biểu hiện tham nhũng “vặt”, tham nhũng nội bộ chưa được thủ trưởng các cơ quan quan tâm kiểm soát, phòng chống. Vai trò thanh tra nhân dân trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp chưa được phát huy…

Làm rõ cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong phòng chống tham nhũng

Kết luận tại cuộc thẩm tra, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đề nghị cơ quan Thanh tra tỉnh có giải pháp cho thời gian tới. Liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm đến chất lượng giải quyết, chứ không chỉ giải quyết hết thẩm quyền.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Đình Toàn chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng đề nghị cần làm rõ cơ quan, đơn vị nào chưa quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng và chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Minh Chi

Mặt khác, trong giải quyết, các cấp, ngành cần chú trọng tổ chức đối thoại với nhân dân, thấu tình đạt lý, nhằm hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tránh chủ quan. Cùng đó là quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hạn chế khiếu nại, tố cao sai; củng cố công tác tiếp dân, chú trọng lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm làm công tác tiếp dân…

Trưởng Ban Pháp chế Phan Đức Đồng cũng đề nghị Thanh tra tỉnh quan tâm bổ sung và chú trọng giải pháp quản lý và giáo dục đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách trong công tác phòng chống tham nhũng để nâng cao hiệu quả trong công tác này.

Thanh tra tỉnh cần làm rõ đơn vị, cơ quan nào chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nào chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.