Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

(Baonghean.vn) - Đây là một dự án của học sinh huyện Diễn Châu góp phần quan trọng nhằm giảm bớt sự ô nhiễm môi trường cũng như giáo dục người dân biết bảo vệ môi trường sống.

Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm nay bắt đầu được phát động từ tháng 7/2020. Qua chấm hồ sơ dự thi, Ban tổ chức đã trao 106 giải thưởng cho các đề tài sáng tạo, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích.

Tham dự cuộc thi năm nay, Nghệ An có 20 dự án được lựa chọn từ cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả, có 3 dự án đạt giải với 1 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về dự án “Guồng nước đa năng” của học sinh Bùi Thái Trung và Đặng Văn Phát (giáo viên hướng dẫn là thầy giáo Nguyễn Hà Nam) - Trường THCS Diễn Hải (Diễn Châu).

Các tác giả Dự án tại Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: MH
Các tác giả Dự án tại Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: MH

2 giải Khuyến khích thuộc về dự án: Thiết bị hỗ trợ vận động sớm chân bị liệt ở bệnh nhân bị đột quỵ não có liệt nửa người của học sinh Lê Hoàng Tùng -Trương Diệu Hà (giáo viên hướng dẫn là thầy giáo Mai Văn Quyền) - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Dự án thứ 2 là Bộ truyện tranh tuyên truyền về môi trường của học sinh Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hoàng Thị Kim Ngân (giáo viên hướng dẫn Biện Tiến Hùng) - Trường THCS Thanh Đức (Thanh Chương).

Học sinh Nghệ An tham gia Hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020. Ảnh: MH
Học sinh Nghệ An tham gia Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2020. Ảnh: MH

Đây là lần đầu tiên Nghệ An đạt giải Nhất ở cuộc thi này. Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam -Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 12/12 tại Hà Nội.

 “Guồng nước đa năng” của học sinh Trường THCS Diễn Hải từng đạt giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020.  Thiết bị có thể dùng để vớt rác trên các con sông, con suối. Đồng thời, có thể khai thác năng lượng dòng nước để làm quay máy phát điện hoạt động tạo ra dòng điện xoay chiều.

Đặc biệt, guồng nước  này có thể chuyển hóa từ cơ năng của nước  thành cơ năng của máy bơm để bơm nước mà không cần dùng điện. Việc khai thác năng lượng xanh là dòng nước chảy mạnh ở các con sông, con suối để vớt rác, bơm  nước hay tạo ra điện năng có thể thay thế nguồn năng lượng từ nhiên liệu than đá, xăng, dầu… để phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho người dân, góp phần giảm bớt sự ô nhiễm môi trường cũng như giáo dục người dân biết bảo vệ môi trường.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.