Lần đầu tiên tạo ra hình ảnh 3 chiều mỏng nhất thế giới

Đây là hình ảnh 3D được cho là mỏng nhất thế giới, nghĩa là chúng ta sẽ có cảm giác gần gũi hơn với thế giới trong các đoạn video.

Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học RMIT ở Melbourne vừa tiết lộ một hình ảnh 3 chiều “rất mỏng” khiến cho chúng ta có cảm giác gần gũi với thế giới trong những bộ phim hơn những gì chúng ta tưởng.

Hình ảnh 3 chiều nano được tạo ra bằng một hệ thống laser trực tiếp, đơn giản.
Hình ảnh 3 chiều nano được tạo ra bằng một hệ thống laser trực tiếp, đơn giản.

Hình ba chiều này được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc, Úc và được mệnh danh là “mỏng nhất thế giới”, chỉ khoảng 25 nanomet. Nó gấp 1000 lần so với tóc người và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không cần kính 3D.

Công nghệ này có tiềm năng giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc trang bị tính năng hiển thị 3 chiều cho các thiết bị điện tử thông thường. Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ có thể nhìn thấy và làm được nhiều thứ nếu bạn có một hình dạng pop-up 3D để chơi, thay vì hình ảnh 2D truyền thống trên màn hình.

Giáo sư Min Gu, Đại học RMIT ở Melbourne cho biết: “Hình ảnh 3 chiều nano của chúng tôi được tạo ra bằng một hệ thống laser trực tiếp, đơn giản và nhanh chóng. Điều này làm cho thiết kế của chúng tôi phù hợp với việc sử dụng ở quy mô lớn và sản xuất hàng loạt”.

Tham vọng của nhóm nghiên cứu là thu nhỏ các pixel trên hình ba chiều và phát triển một màng mỏng cứng có thể đặt trên màn hình LCD để cho phép hiển thị các nội dung 3D. Nếu điều này xảy ra, hình ảnh 3 chiều có thể xuất hiện trên các thiết bị tiêu dùng và cuối cùng sẽ đưa chúng ta vào thế giới của Avatar.

Mặc dù hình ba chiều được sáng tạo thực sự là một kiệt tác của khoa học viễn tưởng nhưng sẽ cần một thời gian nữa trước khi nó được tích hợp hàng loạt vào các thiết bị điện tử. Biết đâu trong thời gian giáo sư Gu và nhóm của ông hoàn thiện công nghệ này, một giải pháp hình ảnh 3D thậm chí còn tốt hơn nữa lại xuất hiện thì sao.

Theo Khoahoc.tv

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.