Lần đầu tiên, Việt Nam có Hoa khôi du lịch

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép để tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017.

Theo đó, cuộc thi diễn ra từ 1/1 đến 12/3, với các vòng sơ khảo diễn ra ngày 15/1 (khu vực phía Bắc) và 19/1 (khu vực phía Nam). Vòng bán kết (ngày 22/2) và chung kết (2/3) sẽ diễn ra tại TP.HCM.

2 người đẹp Namshir Anu và Sneha Mahesh Jagiasi
2 người đẹp Namshir Anu và Sneha Mahesh Jagiasi.

Những thí sinh được giải cao tại cuộc thi sẽ có quyền tham dự 3 cuộc thi quốc tế là: Hoa hậu Du lịch Thế giới (Miss Tourism World), Hoa hậu Du lịch Sinh Thái  Quốc tế (Miss Eco Universe) và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Miss Tourism Queen International).  

Chiều 3/1, tại TP.HCM, đương kim Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2016, cô Namshir Anu (Mông Cổ) và Hoa hậu Du lịch Ấn Độ 2015, cô Sneha Mahesh Jagiasi đã có mặt trong buổi giới thiệu cuộc thi này.

Theo TT&VH

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.