Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có nhà tuyết quy mô 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có nhà tuyết quy mô 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới . Đó là nhà tuyết Ski Ninh Chữ Bay trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ - một dự án của tập đoàn Crystal Bay. Giữa sa mạc có tuyết rơi, bạn đã bao giờ trải nghiệm?
BĐS du lịch chuyển mình theo xu hướng mới của du khách
“Du lịch thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng mới, do nhu cầu của khách du lịch ngày càng tăng lên”, đó là đánh giá chung của nhiều chuyên gia trong Hội thảo “Xu hướng phát triển của du lịch thế giới và tác động đối với du lịch Việt Nam" được tổ chức trong tháng 8/2019 mới đây. 
Bên cạnh sự phát triển của từng xu hướng như du lịch khám phá, sinh thái, du lịch sức khỏe…, hàm lượng trải nghiệm trong mỗi kỳ nghỉ được đề cao hơn bao giờ hết. Trên các website giới thiệu tour du lịch như Thrillophilia hay Traveltriangle, một kỳ nghỉ dưỡng kết hợp với nhiều hoạt động khám phá, dã ngoại, kết nối văn hóa, thể thao biển… được đặc biệt yêu thích. Những điểm đến đa tiện ích – dịch vụ như Phuket, Pattaya (Thái Lan) với các môn lướt sóng, lặn biển, chèo thuyền chuối, thả diều…, tour đi bộ thám hiểm rừng rậm, leo núi Bromo, ngắm đỉnh núi lửa Mistladen (Jakarta)... chứng tỏ sức hút.
Yêu cầu của du khách với điểm lưu trú cũng thay đổi tương ứng. Bên cạnh yếu tố nghỉ dưỡng cao cấp, khách lưu trú mong muốn làm đầy hành trình bằng những trải nghiệm đa dạng và chất lượng ngay tại nơi ở, trong một điểm đến. Đi ít lại, tận hưởng nhiều hơn, những điều này đặt ra bài toán đầy thách thức cho ngành Du lịch và tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản du lịch Việt Nam.
Thị trường bất động sản du lịch có nhiều động thái mới để đáp ứng nhu cầu du khách
Thị trường bất động sản du lịch có nhiều động thái mới để đáp ứng nhu cầu du khách.
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định: “Thời gian lưu trú của khách hàng sẽ dài ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị và ngược lại. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển bất động sản du lịch cần chú trọng phát triển các loại hình lưu trú phù hợp cũng như linh hoạt các hoạt động và trải nghiệm du lịch”.
Thực tế, thị trường bất động sản du lịch Việt đang “chuyển động” để bắt kịp nhu cầu mới mẻ của du khách khắp thế giới. 
Mô hình tiên phong đón đầu nhu cầu du khách
Theo ông Ngô Hữu Trường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay - nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm, xu hướng mới của du lịch thế giới đòi hỏi các nhà phát triển bất động sản du lịch phải luôn thay đổi để bắt kịp. Chiến lược của Crystal Bay là đưa mỗi dự án trở thành một điểm đến, với hệ thống tiện ích vượt trội, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trọn vẹn của du khách, thay vì chỉ đến để lưu trú.

“Chúng tôi chọn những vùng đất có đầy đủ điều kiện để phát triển những mô hình du lịch trải nghiệm, đưa mỗi dự án trở thành một điểm đến để du khách có những trải nghiệm độc đáo cho mỗi chuyến đi và điều đó sẽ làm khách trở đi trở lại nhiều lần”. Sailing Bay Ninh Chữ - dự án thứ hai trong mô hình ApartHotel tại Việt Nam – minh chứng rõ nét cho hướng đi chiến lược này.

Ông Ngô Hữu Trường - Phó TGĐ Tập đoàn CrystalBay

Sailing Bay Ninh Chữ mở ra thế giới nghỉ dưỡng – giải trí và trải nghiệm sôi động bậc nhất cho du khách
Sailing Bay Ninh Chữ mở ra thế giới nghỉ dưỡng – giải trí và trải nghiệm sôi động bậc nhất cho du khách.

Tại Sailing Bay Ninh Chữ, chủ đầu tư Crystal Bay kiến tạo hệ sinh thái du lịch trọn vẹn khi cung cấp một điểm nghỉ dưỡng 5 sao, chuỗi tiện ích quy mô lớn, cùng hàng loạt dịch vụ vui chơi, giải trí đầy mới mẻ.

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có nhà tuyết quy mô 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới là Ski Ninh Chữ Bay trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ. Du khách sẽ được thấy tuyết rơi giữa vùng bán sa mạc Ninh Thuận. Tại đây sẽ có nhà tuyết cho trẻ em, khu vực điêu khắc băng nghệ thuật, lâu đài băng tuyết, khu vực nuôi chim cánh cụt... Hai bên sườn nhà tuyết là khu làng Bắc Âu được tái hiện dưới dạng các ki-ốt bán đồ lưu niệm liên quan đến băng tuyết… 

Cùng nhà tuyết, chuỗi tiện ích của Sailing Bay Ninh Chữ được hoàn thiện với hệ thống công viên chuyên đề, công viên nước 4 mùa, bể bơi panorama và 4 hồ bơi lớn tràn bờ chiều dài đạt chuẩn Olympic. Các hồ bơi nằm xen kẽ giữa khu công viên tạo ra khuôn viên xanh mát, gần gũi thiên nhiên… Trong chiến lược cung cấp trải nghiệm đa sắc cho du khách, các môn thể thao biển, gió được chú trọng. Lướt ván diều, thuyền buồm, du thuyền, motor nước, kayak… luôn sẵn sàng “ra khơi”… Các hoạt động thưởng thức nghệ thuật, mua sắm cũng được thỏa mãn ngay tại Sailing Bay Ninh Chữ với trung tâm thương mại, khu chiếm phim VIP, khu trình diễn ngoài trời…
a

Bên cạnh sức hút hệ sinh thái du lịch tại dự án là tiềm năng tự nhiên, văn hóa hiếm nơi nào sánh được của Ninh Chữ (Ninh Thuận).

Tọa lạc tại trung tâm Ninh Chữ - vùng đất đã được quy hoạch là khu du lịch quốc gia, Sailing Bay Ninh Chữ đưa du khách khám phá những vịnh biển, rừng, sa mạc, thảo nguyên... còn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết, cùng trầm tích văn hóa độc đáo của 35 dân tộc. Gió và nắng của Ninh Chữ còn biến nơi đây thành thiên đường trải nghiệm biển bậc nhất Việt Nam. Trên thực thế, nơi đây là điểm đến lướt ván diều được yêu thích trên thế giới.

Tất cả tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình phát triển toàn diện bức tranh du lịch Ninh Thuận trong tương lai. Và những dự án như Sailling Bay Ninh Chữ sẽ góp phần quan trọng trong quá trình định hình một điểm đến trải nghiệm hấp dẫn của châu Á trong kỷ nguyên mới.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.