Làn sóng phản đối tại Iran sau sự cố bắn nhầm máy bay

Ngân Hạnh (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Người dân Iran đang tạo ra làn sóng phản đối, đồng thời báo chí cũng đang đặt sức ép lên các nhà lãnh đạo Iran, sau khi quân đội nước này thừa nhận rằng đã bắn nhầm máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng. Cảnh sát chống bạo loạn ngày 12/1 đã gia tăng sự hiện diện tại Tehran.
Sinh viên Iran biểu tình tại Tehran hôm 11/1 để phản đối chính phủ vì vụ bắn nhầm máy bay chở khách -Ảnh: AFP
Sinh viên Iran biểu tình tại Tehran hôm 11/1 để phản đối chính phủ vì vụ bắn nhầm máy bay chở khách. Ảnh: AFP

Cảnh sát chống bạo loạn đã xịt hơi cay vào hàng nghìn người dân Iran đổ xuống đường vào tối muộn ngày 11/1 tại thủ đô và các thành phố khác, với khẩu hiệu “Cái chết dành cho sự độc tài”, hướng sự giận dữ của họ đến những nhà lãnh đạo của chính quyền Iran.


Những hình ảnh và báo cáo về các cuộc biểu tình được đăng tải trên các hãng thông tấn liên kết chính phủ. Các đoạn video cũng xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. Người dân Tehran cho biết cảnh sát đang gia tăng sự hiện diện tại thủ đô vào sáng ngày 12/1.

Cũng trong ngày 12/1, tờ Etemad của Iran đã viết trên tiêu đề biểu ngữ “Xin lỗi và từ chức”, cho biết “yêu cầu của người dân” đó chính là những người chịu trách nhiệm cho vụ việc này buộc phải từ chức.

Các cuộc biểu tình nổ ra khi ngày 11/1 vừa qua, Iran đã thừa nhận rằng đã bắn nhầm máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) chỉ vài phút sau khi máy bay này cất cánh vào ngày 8/1. Tuyên bố của chính phủ đổ lỗi "các chuyến bay quân sự của lực lượng khủng bố Mỹ trên khắp đất nước" đã "làm tăng độ nhạy cảm trong các tổ hợp phòng không", dẫn đến lực lượng phòng thủ Iran "ở mức sẵn sàng cao nhất để đối phó với các mối đe dọa có thể".

Trước đó, giới chức Iran hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm, ngay cả khi Canada (quốc gia có 57 công dân thiệt mạng) và Mỹ cho biết các thông tin tình báo đều ám chỉ rằng tên lửa của Iran là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, mặc dù khả năng cao đây là vụ bắn hạ do nhầm lẫn.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết đầy là một “sai lầm lớn” và gửi lời xin lỗi. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng bày tỏ "vô cùng hối tiếc" và gửi lời xin lỗi tới người dân Iran, gia đình các nạn nhân và những quốc gia chịu ảnh hưởng.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.