Lan tỏa, chia sẻ yêu thương với trẻ em và người khuyết tật ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với mục đích đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, người khuyết tật, thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 221 nghìn người khuyết tật và trẻ mồ côi, chiếm trên 7% dân số. Phần lớn những người yếu thế này sống ở cộng đồng, chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của gia đình, họ hàng và xã hội.

Thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật (QTE và NKT) tỉnh Nghệ An đã tích cực kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn tỉnh. Điều này thực sự mang lại niềm hy vọng và lan tỏa yêu thương, chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp cho các em.

Ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ QTE và NKT tỉnh cho biết: “Hội đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trợ giúp thường xuyên, hỗ trợ học tập, dạy nghề, đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng cho học sinh mồ côi học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương huy động doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người khuyết tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.

Hội Bảo vệ QTE và bảo trợ NKT tỉnh Nghệ An tặng bò sinh kế cho người khuyết tật ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Hương
Hội Bảo vệ QTE và bảo trợ NKT tỉnh Nghệ An tặng bò sinh kế cho người khuyết tật ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Hương
 

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến người khuyết tật và trẻ mồ côi, đặc biệt là Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật (NKT) và triển khai Tháng hành động vì người khuyết tật năm 2022. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Công tác vận động xây dựng quỹ hội nhận được sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Riêng năm 2021, các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động được hơn 17,2 tỷ đồng tiền mặt và vật chất; trong đó Hội và các Hội thành viên trực tiếp vận động được hơn 12 tỷ đồng, riêng Tỉnh hội vận động được trên 7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An với dòng chữ:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An với dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, nhân ái vì sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật" (tháng 1/2021). Ảnh tư liệu: Thu Hương

Ông Đinh Trung Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Vân Tiên cho biết: “Chia sẻ với những khó khăn, bất hạnh đối với trẻ em mồ côi, người khuyết tật, qua đó giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt hơn là cơ hội để chúng tôi thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành, kết nối với tổ chức Hội để thực hiện các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống”. 

Từ các nguồn thu trên, các cấp hội trong tỉnh đã trợ giúp gần 50 nghìn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật vận động, phẫu thuật tim và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế với tổng 3.324 người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 16.000 người; trao tặng 578 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ trợ giúp khác cho người khuyết tật và tặng 275 xe đạp các loại; xây mới, sửa chữa 55 nhà tình thương, đại đoàn kết; trợ cấp thường xuyên (bổ sung) cho 1.593 người, tặng 1.125 suất học bổng; thăm hỏi, tặng quà 10.438 người, và hoạt động khác…

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến, với các điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, quán triệt Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật
Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật. Ảnh: Thu Hương

Thời gian tới, Hội Bảo vệ QTE và NKT tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động xây dựng, phát triển quỹ Hội; Đa dạng hóa các hình thức vận động theo địa chỉ, phát triển hội viên “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ” và “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ tiêu biểu” thông qua tổ chức liên kết, cá nhân danh dự và lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, để nâng cao việc xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo trợ NKT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.