Lan tỏa cuộc vận động "5 không, 3 sạch"

(Baonghean) - Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN huyện Diễn Châu triển khai từng bước đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường), Hội LHPN huyện xây dựng các mô hình theo các tiêu chí phù hợp với thực tế tại cơ sở. Là địa phương có nghề truyền thống khai thác, chế biến hải sản lâu năm, hầu hết phụ nữ của xã vùng biển Diễn Bích đều hào hứng tham gia mô hình liên chế biến hải sản.

Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang
Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang

Nhằm kết nối các hội viên cùng ngành nghề, CLB chế biến hải sản được thành lập, sinh hoạt mỗi quý; tuyên truyền cho chị em về quy trình chế biến sạch, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến; đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các hội viên còn hỗ trợ nhau ngày công, tạo việc làm cho các hội viên trong CLB. 

Hiện CLB có 45 thành viên, các thành viên tạo việc làm cho khoảng 50 hội viên phụ nữ. Trong đó có 5 hộ tạo việc làm thường xuyên cho 7 chị em; thu nhập trung bình 3 triệu đồng/ tháng. Tiêu biểu như gia đình chị Lê Thị Thủy (xóm Bắc Chiến Thắng), Hoàng Thị Bơ (xóm Hải Trung); Võ Thị Oanh (xóm Quyết Thành) lãi từ nghề trung bình từ 100 - 120 triệu đồng/ năm. Chị Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diễn Bích cho biết: CLB đã trở thành cầu nối hiệu quả trong trao đổi kinh nghiệm sản xuất; giúp chị em nâng cao thu nhập, đời sống. Một số chị em hội viên không đi chợ buôn bán nữa mà chuyển sang làm chế biến cho các gia đình hội viên trong CLB, với mức thu nhập khá. 

Trên địa bàn huyện Diễn Châu có nhiều mô hình CLB của hội phụ nữ hoạt động hiệu quả tại các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kim, Diễn Tháp... Hội Phụ nữ còn chủ động triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Trong hơn 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với cơ sở hội hỗ trợ được cho 4.420 hội viên thoát nghèo. Các chị không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ còn đảm nhận mô hình “đoạn đường tự quản” xanh, sạch, đẹp, “tổ tự quản về bảo vệ môi trường”, “Bờ biển không rác thải”... 

Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở Diễn Ngọc. Ảnh Mai Giang
Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở Diễn Ngọc. Ảnh Mai Giang

Đã trở thành nề nếp, cứ đến cuối tuần, chị em phụ nữ 100% chi hội trên toàn huyện Diễn Châu lại tạm gác công việc gia đình để tham gia quét dọn, vệ sinh các tuyến đường quanh thôn, xóm; thu gom rác thải, làm sạch môi trường. “Nhờ duy trì tốt mô hình mà ý thức thực hiện vệ sinh môi trường của chị em đã được nâng lên rõ rệt, làng xóm sạch, đẹp, thoáng mát; mỗi gia đình có hố rác, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi...” - Chị Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diễn Thắng chia sẻ. 

 Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình tuyên truyền của phụ nữ như: “Địa chỉ tin cậy” được hội phụ nữ các xã Diễn Tháp, Diễn Hùng, Diễn Quảng duy trì hoạt động hiệu quả; CLB “Phụ nữ với pháp luật” ngày càng lan tỏa, được hội viên phụ nữ các xã Diễn Quảng, Diễn Hải, Diễn Bích phát huy tốt. Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” của phụ nữ xã Diễn Thắng gồm 30 thành viên đã được các xã Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Lộc áp dụng nhân rộng. Mô hình "Gia đình không có người sinh con thứ 3 trở lên” tiếp tục phát huy hiệu quả, đã tuyên truyền được trên 47 nghìn hộ gia đình hội viên.

Đưa các phong trào hội phát triển sâu rộng

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em hội viên trên địa bàn huyện. Trao đổi về ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động, bà Hà Anh Thơ - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Diễn Châu khẳng định: “Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp các chị em nâng cao nhận thức, có thêm kiến thức để xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, tăng cường khối đoàn kết, và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh , xã hội ở địa phương”.

Nghề vá lưới của chị em phụ nữ phát triển kinh tế Diễn Bích
Nghề vá lưới của chị em phụ nữ phát triển kinh tế Diễn Bích. Ảnh: Mai Giang

Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Phụ nữ huyện Diễn Châu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng kế hoạch giúp ít nhất 2 gia đình hội viên nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi; giúp các hộ dân thực hành sản xuất sạch, chế biến sạch; thực hiện tốt công tác DS/KHHGĐ, tư vấn, hòa giải mâu thuẫn vợ chồng, xây dựng thùng rác tại gia... Mỗi chỉ tiêu được mỗi chi hội triển khai đa dạng, lồng ghép vào các hoạt động của địa phương. 

Về định hướng nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, bà Hà Anh Thơ - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Diễn Châu, cho biết thêm: Bên cạnh đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền; tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí “Xây dựng 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hội tiếp tục chỉ đạo chi hội cơ sở triển khai rà soát, phân loại, đánh giá thực trạng để có giải pháp phù hợp.

Hội phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi giữa các cấp hội và từng cán bộ, hội viên phụ nữ. Phấn đấu, hàng năm có trên 90% gia đình hội viên đăng ký thực hiện đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Đinh Nguyệt 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.