Pháp luật

Lan tỏa yêu thương từ mô hình 'Em nuôi Công an xã' ở Mường Xén

Đặng Cường 05/02/2026 17:20

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Mường Xén còn lặng lẽ gieo những mầm yêu thương nơi bản làng biên giới. Thông qua mô hình “Em nuôi Công an xã”, ba anh em mồ côi người Mông ở bản Đống Dưới đã có thêm điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục cắp sách đến trường.

Mong các chú Công an xuống bản, đến nhà

Căn nhà gỗ đã xuống cấp của ba anh em Hạ Bá Dùng (SN 2015), Hạ Bá Rùa (SN 2017) và Hạ Bá Xử (SN 2018) ở bản Đống Dưới trở nên ấm áp hơn trong buổi chiều cuối năm khi cán bộ Công an xã Mường Xén đến thăm. Ngoài việc trao các phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, sách vở, áo ấm, cán bộ Công an xã còn trực tiếp hỏi han đời sống sinh hoạt, việc học tập của các em và cùng gia đình rà soát những khó khăn trước mắt.

1.ảnh pv
Cán bộ Công an xã Mường Xén thăm hỏi, trao quà cho các em. Ảnh: PV

Ba anh em mồ côi cha từ năm 2019, khi các em còn rất nhỏ. Đến đầu năm 2024, mẹ các em đi lấy chồng khác, để lại ba đứa trẻ sống cùng ông nội đã lớn tuổi và người chú ruột còn rất trẻ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào việc bán củi, hái rau rừng và chăn nuôi nhỏ lẻ; căn nhà gỗ dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Theo ông Hạ Bá Pó - Trưởng bản Đống Dưới, đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. “Sau khi bố mất, rồi mẹ đi, ba cháu chủ yếu nương nhờ ông nội. Cuộc sống rất chật vật. Từ khi Công an xã nhận đỡ đầu, gia đình được quan tâm thường xuyên hơn, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn có người theo dõi, nhắc nhở việc học tập, sinh hoạt của các cháu. Điều này giúp gia đình và bà con trong bản yên tâm hơn”, trưởng bản cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, trong mỗi lần xuống bản, cán bộ Công an xã còn tranh thủ cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, sửa tạm mái gỗ bị dột, chẻ củi, kiểm tra khu vực sinh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn. Những việc làm cụ thể ấy được duy trì đều đặn, xuất phát từ thực tế khó khăn của gia đình.

Ông nội các em, ông Hạ Nỏ Chống (63 tuổi), chia sẻ: “Tôi tuổi cao, sức yếu, mắt kém, không lo cho các cháu được đầy đủ. Nhà lại dột nát. Mỗi lần Công an xã xuống, các chú giúp dọn dẹp, sửa chỗ dột, hỏi han việc học của các cháu. Có người quan tâm thường xuyên như vậy, tôi yên tâm hơn để các cháu tiếp tục đi học”.

Hạ Bá Dùng, anh cả trong gia đình, hiện là học sinh lớp 6 Trường PTDTBT TH&THCS Tây Sơn, cho biết em và các em nhỏ rất mong những buổi Công an xã đến thăm. “Các chú hỏi em học thế nào, môn nào còn yếu, dặn em phải cố gắng học và biết giúp đỡ ông, các em. Em thấy mình phải cố gắng hơn”, Dùng nói.

123.ảnh pv
Ngoài triển khai mô hình "Em nuôi công an xã", CBCS Công an xã Mường Xén còn thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: PV

Đồng hành lâu dài để các em vững bước đến trường

Theo Đại úy La Quang Bách - Phó Trưởng Công an xã Mường Xén, mô hình “Em nuôi Công an xã” là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất” trong Công an nhân dân, đặc biệt là nội dung “Gần dân nhất” ở địa bàn cơ sở.

Chúng tôi xác định việc hỗ trợ các em phải gắn với thực tế cuộc sống, không làm hình thức. Ngoài hỗ trợ vật chất, cán bộ Công an xã thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của gia đình để có cách giúp đỡ phù hợp.

Đại úy La Quang Bách - Phó Trưởng Công an xã Mường Xén

Hiện nay, Công an xã Mường Xén duy trì mức hỗ trợ định kỳ 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho ba em để phục vụ việc học tập, mua sách vở, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời tổ chức thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp với gia đình, nhà trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của các em.

“Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng và nhân rộng mô hình ‘Em nuôi Công an xã’, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn,” Đại úy La Quang Bách nhấn mạnh.

32.ảnh pv
Công an xã Mường Xén hỗ trợ dân bản làm đường giao thông. Ảnh: PV

Mô hình “Em nuôi Công an xã” tại bản Đống Dưới cho thấy phong trào thi đua “3 nhất” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà đã được triển khai bằng những việc làm cụ thể, gần dân, sát dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở kỷ luật, trách nhiệm và gắn bó mật thiết với Nhân dân, nhất là tại địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn như Mường Xén./.

0 0 0
x
Lan tỏa yêu thương từ mô hình 'Em nuôi Công an xã' ở Mường Xén
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO