'Làng ăn thịt chó' nói gì về đề xuất bỏ thói quen ăn thịt chó?

Theo Nguyễn Ngân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Làng Yên Trường (xã Trường Yên huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 30km có thói quen ăn thịt chó.

Làng Yên Trường được biết đến là một làng nghề cổ xưa với nhiều nghề thủ công truyền thống như mây tre đan, dệt may, nghề mộc... nơi đây còn nổi tiếng bởi phong tục lạ lùng là cứ vào ngày mùng 4 Tết cả làng đều tổ chức bữa cơm thân mật đầu năm hoàn toàn bằng thịt chó.

'Làng ăn thịt chó' nói gì về đề xuất bỏ thói quen ăn thịt chó? ảnh 1
Làng Yên Trường (xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội).

Chỉ trừ một vài trường hợp ăn kiêng, còn lại các món ăn trong mâm cỗ đều được chế biến từ thịt chó, coi món ăn nhiều chất này như món ăn “cao lương, mĩ vị” của làng.

Thông tin làm cả làng xôn xao

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo.

Chính quyền Thủ đô cho rằng, việc kinh doanh, giết mổ và ăn thịt chó, mèo gây ra hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô văn minh hiện đại.

Đồng thời, thành phố mong muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, nghiên cứu tiến tới cấm buôn bán thịt chó ở các quận nội thành vào năm 2021.

'Làng ăn thịt chó' nói gì về đề xuất bỏ thói quen ăn thịt chó? ảnh 2
      Thịt chó được xem là món khoái khẩu của nhiều người.

Khi biết thông tin này nhiều người dân tại làng Yên Trường không khỏi bất ngờ và tỏ ra không đồng tình và cho rằng việc ăn thịt chó là sở thích của mỗi người. Việc Hà Nội tuyên truyền người dân không ăn thịt chó vì không văn minh, gây phản cảm là không hợp lý.

Ông Minh ở làng Yên Trường cho biết: “Tôi mới nghe tin này, tôi hơi ngỡ ngàng vì ở đâu thì tôi không biết chứ ở đây việc ăn thịt chó là hết sức bình thường và chẳng có gì là xấu cả. Ở làng chúng tôi không chỉ ăn thịt chó vào ngày thường mà gần như là tục khi cứ vào mùng 4 Tết thì cả làng ăn thịt chó”.

Ông Minh cho biết thêm, trong làng ăn thịt chó quanh năm, riêng ngày mùng 4 Tết có hàng tấn thịt chó được tiêu thụ trong một ngày.

“Trong xã có gần 12.000 dân, riêng thôn Yên Trường có khoảng 7.000 người, trung bình mỗi mâm cơm sử dụng khoảng 3 – 3,5 kg chó móc hàm. Như vậy, toàn xã tiêu thụ hết khoảng 3 tấn chó chỉ trong ngày mùng 4 Tết”.

Trong khi đó, theo một số chủ quán thịt chó trong làng cho biết mấy ngày qua vẫn hoạt động bình thường nhưng hơi vãn khách sau khi nghe tin trên.

“Ở đây năm nào cứ vào ngày mùng 4 Tết là nhà nào cũng tổ chức ăn thịt chó. Vào dịp này cửa hàng của tôi tiêu thụ được khoảng 5 tạ chó, có quán còn nhiều hơn. Chúng tôi bán quanh năm, người dân vẫn ăn như 1 món thịt thường ngày không ai chê, chỉ có 1 vài người kiêng do bệnh. Từ khi rộ lên tin sắp cấm buôn bán giết mổ thịt chó tôi thấy lượng khách ghé quán giảm đi rõ rệt nhưng tôi tin đó chỉ là đề xuất chứ người dân nơi đây coi món này như thứ không thể thiếu trong thực đơn ngày Tết của mình rồi, bỏ không được đâu! ”, một chủ quán trong làng chia sẻ.

 Cấm là áp đặt, học đòi theo nước ngoài

 Ông Long cùng nhiều người làng Yên Trường cho rằng: “Việc ăn thịt chó hay không là một sở thích, mỗi người có một tính cách, sở thích riêng, con vật chủ yếu là để phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người chứ không có gì ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh của Thủ đô”.

“Ai yêu quý chó thì cứ nuôi như thú cưng, ai ăn thì mua hay tự nuôi để ăn chứ không có chuyện đi bắt trộm chó về bán hay ăn như việc thiếu văn minh như thế cả”, ông Long chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Trường chia sẻ: “Chó là một con vật phục vụ nhu cầu cho cuộc sống, thậm chí là một món ăn khoái khẩu chứ không có gì phản cảm. Mỗi nước, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa riêng. Không thể học đòi, áp đặt văn hóa của những quốc gia khác vào văn hóa của người Việt Nam. Việc này nói không văn minh là không đúng, cần xem xét rất kĩ lưỡng chứ không thể thích là cấm ngay được. Món ăn này rất bình thường của người dân Việt Nam và đã có từ rất lâu, không chỉ riêng Việt Nam, các nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc... cũng là những quốc gia phát triển và rất văn minh nhưng họ cũng vẫn ăn thịt chó và có cả lễ hội thịt chó đó thôi!”./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.